Lãnh đạo đảng Cộng hòa của Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy chỉ trích kế hoạch cứu trợ Covid trị giá 1,9 nghìn tỷ USD của Đảng Dân chủ là “quá tham nhũng”. Ông cũng nhận định rằng “những người theo chủ nghĩa xã hội đã đưa ‘đầm lầy’ trở lại.” Dân biểu Mike Kelly cho biết, chỉ 9% trong số 1,9 nghìn tỷ USD của quỹ cứu trợ này thực sự được sử dụng, phần còn lại chảy về các chính phủ quản lý kém hiệu quả thuộc đảng Dân chủ.

Kevin McCarthy speaks
Kevin McCarthy, lãnh đạo phe thiểu số của Hạ viện Mỹ (Nguồn: Charlotte Cuthbertson/The Epoch Times).

Đảng dân chủ chiếm đa số trong Hạ viện đã thông qua kế hoạch cứu trợ đại dịch Covid-19, trị giá 1,9 nghìn tỷ USD trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 27/2 (thứ Bảy). Dự luật hiện đã được chuyển đến Thượng viện và chờ bỏ phiếu, hai đảng chiếm 50:50 ghế trong Thượng viện, nhưng Đảng Dân chủ chiếm thế thượng phong.

Vào ngày 28/2 (Chủ nhật), trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, ông McCarthy cho biết: “Trọng tâm thực sự ở đây là khiến mọi người trở lại làm việc, trở lại trường học và lấy lại sức khỏe. Dự luật này không làm được những điều đó.”

Tại Hội nghị Hành động Chính trị Cánh hữu 2021 (CPAC 2021) tổ chức ở Orlando, Florida ngày 28/2, Dân biểu Mike Kelly tiết lộ với truyền thông rằng kế hoạch cứu trợ 1,9 nghìn tỷ USD này bổ sung cho kế hoạch cứu trợ 1 nghìn tỷ USD mà Tổng thống Trump đã thông qua trong thời gian tại vị, nhưng cho đến nay, một nghìn tỷ USD vẫn chưa được sử dụng.

kelly 2
Dân biểu Cộng hòa Mike Kelly tiểu bang Pennsylvania (Ảnh chụp màn hình)

Ông Mike Kelly nói: “Tôi nghĩ hầu hết người dân Mỹ cần biết, chúng tôi đã có một khoản tiền trị giá một nghìn tỷ USD được phân bổ (cho các gói cứu trợ),  nhưng chúng tôi vẫn chưa chi tiêu hết. Bây giờ, chúng tôi đang chi thêm 1,9 nghìn tỷ USD cho số tiền đó. Bây giờ, chúng tôi sẽ thêm 1,9 nghìn tỷ USD nữa vào số đó. Và chỉ khoảng 9% trong số đó thực sự được sử dụng để cứu trợ đại dịch CoVid, phần còn lại sẽ chuyển sang hỗ trợ các bang màu xanh đã không thể tự vận hành đúng cách (ám chỉ các bang do Đảng Dân chủ kiểm soát).”

Dân biểu Kelly bày tỏ sự bất bình và chỉ ra rằng mỗi xu trong số 1,9 nghìn tỷ USD đều là tiền của người đóng thuế, không phải một xu nào là tiền của chính phủ, và làm thế nào Quốc hội và chính phủ có thể chấp nhận một biện pháp chi tiêu như vậy, điều này sẽ chỉ làm tăng nợ quốc gia.

Đại diện McCarthy nói trên Fox News: Dự luật cứu trợ Covid 1,9 nghìn tỷ USD của đảng Dân chủ là “quá tham nhũng, quá tự do.”

Khi nói về Đảng Dân chủ, ông McCarthy nói: “Tôi tin rằng nếu bạn nhìn một chút, sẽ thấy rằng chương trình nghị sự của họ (ám chỉ Đảng Dân chủ) đã đi quá xa. Đây là những gì dự luật này cho thấy. Đầm lầy đã trở lại ở Washington, và đây là nơi chúng ta sẽ chiến đấu, tôi nghĩ chúng ta cần phải chiến đấu thật tốt. Hãy chờ xem, tôi tin rằng chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, bạn sẽ thấy chúng tôi chiến thắng.”

Ông McCarthy cũng đề cập đến cải cách bầu cử, và kêu gọi bác bỏ dự luật “HR1” do Đảng Dân chủ đề xuất. Dự luật này ủng hộ việc mở rộng quyền biểu quyết và thậm chí khôi phục quyền biểu quyết cho những kẻ phạm tội nghiêm trọng (bao gồm cả những kẻ giết người và hiếp dâm), mở rộng quyền để gửi phiếu bầu và bỏ phiếu sớm, đăng ký trực tuyến, nới lỏng xác minh thân phận cử tri…

Ông McCarthy nói: “Điều quan trọng đối với (Chủ tịch Hạ viện) Nancy Pelosi để giữ quyền lực của mình, và những gì chúng ta phải đối phó, là việc người dân mất niềm tin vào cuộc bầu cử. Các bạn (ám chỉ Đảng Dân chủ) đang phá hoại xã hội, và chúng ta sẽ mất nước Mỹ như chúng ta đã biết – các bạn phải xóa bỏ việc đăng ký cử tri. Ở [Los Angeles], họ (Đảng Dân chủ) có hơn 1 triệu người trong sổ đăng ký cử tri của họ, nhưng họ không có nhiều người ở độ tuổi đó như vậy. Các bạn cần đảm bảo rằng chính sách đăng ký cử tri được làm sạch. Chúng ta cần đảm bảo tính liêm chính của cuộc bầu cử… đó là lý do tại sao HR1 nên bị từ chối.”

Trình Văn, Vision Times

Xem thêm: