Vào ngày 3/8, Nghị sĩ Michael McCaul cho biết, báo cáo của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện về nguồn gốc dịch virus viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) ở Trung Quốc đưa ra bằng chứng cho thấy, virus này đã bắt đầu bùng phát ở Vũ Hán vào tháng 9/2019, nhưng Chính phủ Trung Quốc đã không tuân thủ quy định báo cáo bắt buộc trong vòng 24 giờ và tiếp tục che đậy trong vài tháng. Dân biểu McCaul cho rằng đây là vụ che đậy tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại.

bio picture
Hạ nghị sĩ Michael McCaul (Ảnh: mccaul.house.gov)

Trong một cuộc phỏng vấn với Newsmax TV hôm thứ Ba ngày 03/8/2021, Nghị sĩ McCaul, một thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, cho biết: “Đây rõ ràng là một sự che đậy khủng khiếp. Tôi gọi đó là sự che giấu tệ hại nhất trong lịch sử nhân loại.”

Ông McCaul cho biết, ngoài chính quyền Cộng sản Trung Quốc bị nghi ngờ, các quan chức y tế thế giới, quan chức y tế Hoa Kỳ, các công ty công nghệ lớn, truyền thông dòng chính và thậm chí cả đảng viên Dân chủ Quốc hội đều bị nghi ngờ. Tuy nhiên, mọi chuyện đều từ Trung Quốc mà ra.

Ông nói: “Sau sự cố dịch SARS năm 2004, y tế quốc tế đã ra quy định nếu có vụ việc tương tự phải báo cáo ngay trong vòng 24 giờ. Nhưng khi dịch virus corona xảy đến, chính quyền Trung Quốc đã bỏ lơ quy định này đến tận vài tháng sau.” 

Ông McCaul nói, các dữ liệu thu thập được vào tháng 9/2019 cho thấy “đại dịch đã bắt đầu (ở Vũ Hán), họ (chính quyền Trung Quốc) đã không thông báo cho thế giới, rồi thì hiện nay chúng ta có đến 4,5 triệu người chết.”

Trong báo cáo truy xuất nguồn gốc virus viêm phổi Vũ Hán do ông McCaul dẫn đầu, có bằng chứng cho thấy, ngày 12/9/2019, tất cả dữ liệu giải tự gen của Viện virus học Vũ Hán trên Internet đã bị đưa từ trực tuyến sang ngoại tuyến vào lúc nửa đêm, sau đó họ còn chi hàng triệu USD để làm công tác “bảo mật” cho cơ quan thí nghiệm này.

Ông McCaul, từng là công tố liên bang, cho biết: “Ở vị trí một công tố viên liên bang (được công nhận), bạn không phải giấu giếm những thứ không có gì để giấu”.

Trong bản báo cáo, ông McCaul có dẫn chứng chi tiết “ảnh chụp vệ tinh”, cho thấy “một lượng lớn bất thường xe đi khám bệnh” tại bệnh viện Vũ Hán vào tháng 9/2019.

Ông McCaul nói: “Rất nhiều người đã  đi khám bệnh vào tháng 9. Xin hãy nhớ rằng ban đầu chúng ta nghĩ rằng (đợt bùng phát virus) bắt đầu vào tháng 1 (năm 2020), nhưng thực tế là vào tháng 9 (năm 2019), và tất cả những thứ này (các ca nhiễm bùng phát) thực sự nằm rất gần nơi có phòng thí nghiệm Vũ Hán.”

Nghị sĩ McCaul cũng nhận ra phản ứng của chính quyền Cộng sản Trung Quốc đối với báo cáo truy xuất nguồn gốc của ông, ông nói: “Rõ ràng, điều này đã khiến họ tức giận.”

“Hẳn là điều chúng ta làm rất chí lý, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đang chỉa mũi dùi vào tôi, tấn công bản báo cáo và cả Ủy ban Đối ngoại.”

Trong bản báo cáo còn nêu đích danh Viện Y tế Quốc gia và ông Peter Daszak, người đứng đầu Liên minh Sức khỏe Sinh thái, là tổ chức mà Viện tài trợ, cũng cần được điều tra nghiêm ngặt.

Ông McCaul nói: “Họ nắm rất rõ vụ việc: thông qua nghiên cứu ‘tăng chức năng’ và giải mã di truyền, họ thu thập mẫu vật từ một hang dơi cách đó 1.000 dặm, nơi khởi phát bệnh dịch SARS, qua công đoạn di truyền ‘tăng chức năng’, họ thêm thắt ‘gia vị’ vào các gen để tạo ra một chủng siêu virus SARS với kỳ vọng dùng nó để chế tạo vắc-xin”.

“Đoán xem, họ đã làm ra chuyện gì. Họ đã tạo ra một siêu virus chủng SARS trong điều kiện thiếu an toàn. Đây là nguyên nhân virus bị rò rỉ ra ngoài.”

Được biết, các nhà nghiên cứu của Viện Virus học Vũ Hán đã tiến hành các hoạt động thí nghiệm “tăng chức năng” trong các khu vực P2 hoặc P3 với mức độ an toàn lỏng lẻo, thay vì phòng thí nghiệm P4 với mức độ an toàn cao nhất.

Họ thậm chí đã cho thực hiện các thí nghiệm còn khủng khiếp hơn về gen, ông McCaul nói: “Điều thâm độc nhất tôi phát hiện ra, là họ có thể chỉnh sửa (thao túng) gen, tách bỏ các ‘vân tay’ chỉnh sửa khỏi virus, để sau đó chúng giống như đến từ tự nhiên.”

Trong cuộc phỏng vấn trực tuyến, ông McCaul cũng lên án các ‘gã khổng lồ; công nghệ (Big Tech) và truyền thông dòng chính đã chụp mũ những ai điều tra vụ việc là “những người theo thuyết âm mưu”, và chỉ ra rằng nghiêm trọng không kém, Đảng Dân chủ còn từ chối tham gia vào báo cáo của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện về nguồn gốc của đại dịch virus corona mới trên toàn cầu.

Nghị sĩ McCaul cảm thán: “Họ đã không tổ chức một phiên điều trần nào về nguồn gốc của virus corona mới. Tôi không hiểu kiểu miễn cưỡng của Đảng Dân chủ. Tất cả chúng ta đều là người Mỹ , tất cả chúng ta đều xứng đáng được biết sự thật nguồn gốc dẫn đến đại dịch này.”

Mời nghe Radio: Hậu quả của “đàn áp sự thật” là cả thế giới ‘thất thủ’

Trình Văn, Vision Time

Xem thêm: