‘Gã khổng lồ’ truyền thông xã hội Hoa Kỳ đã gọi việc đình chỉ tài khoản ông Trump là “quyết định phi thường được đưa ra trong hoàn cảnh phi thường”.

Embed from Getty Images

‘Gã khổng lồ’ truyền thông xã hội Meta đã thông báo rằng họ sẽ chấm dứt 2 năm đình chỉ cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khỏi các nền tảng Facebook và Instagram của mình.

Gọi việc đình chỉ là một “quyết định bất thường được đưa ra trong những trường hợp đặc biệt”, Meta đã đưa ra một thông cáo báo chí trên trang web của mình vào thứ Tư cho biết họ sẽ cho phép ông Trump quay lại nền tảng của mình “trong những tuần tới”.

“Mạng xã hội bắt nguồn từ niềm tin rằng tranh luận cởi mở và ý kiến tự do là những giá trị quan trọng, đặc biệt là vào thời điểm chúng đang bị đe dọa ở nhiều nơi trên thế giới,” Nick Clegg, chủ tịch phụ trách các vấn đề toàn cầu của Meta, viết trong thông báo.

Việc đình chỉ ban đầu được ban hành vào ngày 7 tháng 1 năm 2021, một ngày sau khi những người ủng hộ ông Trump xông vào Điện Capitol của Hoa Kỳ.

Trong quyết định hôm thứ Tư, Meta cho biết họ đặt mục tiêu “đánh giá xem rủi ro nghiêm trọng đối với an toàn công cộng tồn tại vào tháng 1 năm 2021 đã giảm bớt chưa”, và sau đó xác định rằng đã có.

Tuy nhiên, Meta cho biết họ sẽ đặt “các biện pháp bảo vệ mới để ngăn chặn các hành vi phạm tội lặp lại”. Trong số đó có “hình phạt tăng cao” đối với những người tái phạm, với những lần bị đình chỉ thêm có thể kéo dài từ một tháng đến hai năm.

Meta cũng cam kết hạn chế phân phối các bài đăng có thể góp phần “gây ra loại rủi ro đã thành hiện thực vào ngày 6 tháng 1”.

Meta cũng “có thể tạm thời hạn chế quyền truy cập vào các công cụ quảng cáo của chúng tôi” trong trường hợp vi phạm nhiều lần. Công ty cho biết những hình phạt này cũng sẽ áp dụng cho “những nhân vật nổi tiếng khác có tài khoản được khôi phục sau khi bị đình chỉ liên quan đến tình trạng bất ổn dân sự”.

Cựu Tổng thống Donald Trump đã thành lập công ty truyền thông xã hội của riêng mình, Truth Social, sau khi ông bị loại khỏi Meta và các công ty truyền thông xã hội khác.

Vào thứ Tư, ông đã đăng trên tài khoản Truth Social của mình về việc ông được phục hồi Facebook và Instagram, nói rằng: “Điều như vậy không bao giờ nên xảy ra với một Tổng thống đương nhiệm hoặc bất kỳ ai khác không đáng bị trừng phạt!”

Đầu tháng này, các luật sư của cựu tổng thống đã gửi một lá thư tới Mark Zuckerberg, giám đốc điều hành của Meta, yêu cầu việc khôi phục tài khoản. Ông Trump đã tuyên bố vào tháng 11 rằng ông dự định tranh cử nhiệm kỳ tổng thống thứ hai vào năm 2024.

Cùng tháng đó, ông Trump đã được khôi phục trở lại nền tảng mạng xã hội Twitter sau khi chủ sở hữu mới Elon Musk tổ chức một cuộc thăm dò trực tuyến về việc có nên đưa cựu Tổng thống trở lại hay không.

Ngân Hà