Theo Hãng tin AFP, hàng trăm người Mexico đã đệ đơn kiện đòi Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc, ĐCSTQ) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bồi thường vì đại dịch.

Vụ kiện tập thể này được tiến hành dưới sự thúc đẩy của Văn phòng Luật sư Quốc tế Poplavsky.

Bà Denisse Gonzalez, người phát ngôn của công ty luật nói trên cho biết: “Do Trung Quốc và WHO lơ là trong trong quản lý đại dịch COVID-19, cho nên đã đưa ra những yêu cầu bồi thường này.”

Công ty luật có chi nhánh tại Châu Mỹ Latinh, Hoa Kỳ và Dubai này cho biết, ở các nước khác bao gồm Colombia và Argentina, cũng có người đã ký hợp đồng và hy vọng sẽ khiếu nại yêu cầu bồi thường.

Hiện tại, số tiền yêu cầu bồi thường lên đến vài triệu đô la Mỹ, và đã được đệ trình lên trụ sở chính của Liên Hiệp Quốc ở Geneva. 

Bà Denisse Gonzalez nói rằng khoản bồi thường tài chính mà họ yêu cầu dao động từ 200.000 USD (cho người mắc COVID-19) đến 800.000 USD (cho trường hợp tử vong do nhiễm dịch bệnh).

Ông Jaime Michaus 63 tuổi, một người tham gia vụ kiện nói với AFP: “Không có tiền bạc nào có thể làm con gái tôi sống lại, nhưng tôi sẽ làm điều này vì tương lai của cháu gái tôi.”

“Tôi chưa bao giờ phải chịu đựng chứng cao huyết áp trong khi bây giờ nó cứ lên rồi xuống nguy hiểm,” một nhân viên cây xăng 35 tuổi cũng muốn được bồi thường sau khi nhiễm COVID-19.

WHO cho biết tổ chức này đã “hành động ngay lập tức” trong giai đoạn đầu của đại dịch.

Công ty luật này cho rằng vụ kiện tụng có thể kéo dài hơn 5 năm. Họ hy vọng rằng các quốc gia như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh hoặc Ý sẽ hỗ trợ công dân của họ trong việc yêu cầu bồi thường tương tự.

Trí Đạt