MI5 đã cảnh báo các bộ trưởng nội các rằng điệp viên Trung Quốc đang có quốc tịch của nước thứ 3, và lợi dụng quyền được miễn thị thực âm thầm vào Vương quốc Anh.

shutterstock 1342992671
Ngày 6/3/2019, Trạm kiểm soát biên giới quốc tế của Vương quốc Anh tại sân bay Heathrow, London. (Ảnh: Ink Drop / Shutterstock)

Ngày 12/4, tờ The Times của Anh đưa tin, bằng chứng do Tổng cục An ninh quốc gia Vương quốc Anh(MI-5) cung cấp cho thấy, công dân của các quốc gia thù địch, bao gồm Trung Quốc, đã vào Vương quốc Anh bằng con đường miễn thị thực dành cho quốc tịch nước thứ ba.

Các cơ quan tình báo lo ngại người nước ngoài vào Anh, gồm các đặc vụ làm việc cho chính phủ Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại rằng các điệp viên Nga cũng có thể sẽ làm theo.

Sở Tội phạm Quốc gia Anh cũng đã cung cấp bằng chứng cho thấy, các nhóm tội phạm có tổ chức đang sử dụng chương trình “tiền đổi lấy hộ chiếu”, đưa lậu người trong danh sách theo dõi của Interpol vào Anh.

Ngày càng có nhiều quốc gia cho phép công dân nước ngoài có được quốc tịch bằng cách đầu tư hoặc thanh toán tiền. Các quốc gia mà chính quyền Anh lo ngại bị gián điệp Trung Quốc và các nhóm tội phạm có tổ chức lợi dụng bao gồm Vanuatu ở Nam Thái Bình Dương, Namibia ở miền nam châu Phi và Timor-Leste ở Đông Nam Á.

Với mức phí khoảng 120.000 bảng Anh (khoảng 149.844 USD), công dân nước ngoài có thể trở thành công dân Vanuatu trong vòng vài tháng, thậm chí không cần đặt chân vào quốc gia này. Hiện Vanuatu đã cấp hơn 4.000 hộ chiếu cho công dân Trung Quốc.

Namibia cho phép công dân nước ngoài có được quyền cư trú trong vòng 3 tháng, với khoản đầu tư tối thiểu khoảng 240.000 bảng Anh (khoảng 299.688 USD).

Không giống như Trung Quốc, công dân của các quốc gia này không cần xin thị thực vào Anh tối đa 6 tháng.

Báo cáo cho biết, Bộ Nội vụ đã vạch ra kế hoạch áp đặt các hạn chế về thị thực sau khi có bằng chứng cho thấy, một số công dân Trung Quốc làm việc cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã vào Anh thông qua các quốc gia đó.

Nhưng một nguồn tin của chính phủ Anh nói với The Times rằng Bộ Ngoại giao đã chặn động thái này. Vì Bộ Ngoại giao muốn dỡ bỏ các hạn chế về thị thực đối với Indonesia, Thái Lan, Zambia và các quốc gia khác, cho phép nhiều khách du lịch hơn nhập cảnh, nhưng bị Bộ Nội vụ từ chối.

Một nguồn tin của Bộ Ngoại giao đã hạ thấp những tranh cãi, khẳng định rằng bộ chỉ đơn giản là yêu cầu hoãn các hạn chế về thị thực.

Một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ cho biết: “Hệ thống thị thực của Anh thường xuyên được Chính phủ xem xét, dựa trên những thông tin và tình báo mới nhất.”