Hôm 23/5, ông Mike Gallagher, Chủ tịch Ủy ban Đặc biệt của Hạ viện Mỹ về Cạnh tranh Chiến lược với Trung Quốc, cho biết vào đầu tuần này Bắc Kinh đã nhắm mục tiêu vào Micron, nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất của Mỹ. Bộ Thương mại Mỹ cũng nên áp đặt các biện pháp kiểm soát thương mại đối với nhà sản xuất chip bộ nhớ Trung Quốc ChangXin Memory Technologies (CXMT).

4L6A11892
Dân biểu Đảng Cộng hòa Mike Gallagher (Ảnh: gallagher.house.gov)

Văn phòng Thông tin Internet quốc gia Trung Quốc hôm 21/5 ra tuyên bố lấy lý do rủi ro an ninh quốc gia, yêu cầu “các nhà khai thác hạ tầng thông tin quan trọng ở Trung Quốc ngừng mua các sản phẩm của Micron”. Đây là động thái mới nhất trong tranh chấp thương mại liên tục mở rộng giữa 2 nền kinh tế lớn trên thế giới. Động thái của Trung Quốc đã gây ra phản ứng cứng rắn từ các nhà lập pháp quan trọng của Mỹ và Nhà Trắng.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói với các phóng viên hôm thứ Ba (ngày 23/5) rằng tuyên bố của Trung Quốc về Micron là “không dựa trên sự thật”. Nhà Trắng cho biết Bộ Thương mại đã có cuộc “nói chuyện trực tiếp” với Trung Quốc về vấn đề Micron. Micron là nhà sản xuất chip bộ nhớ quan trọng cho các sản phẩm từ điện thoại di động đến máy chủ trung tâm dữ liệu.

Ngày 25/5, lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer cũng cho biết, ông đang thảo luận vấn đề rộng rãi hơn với cộng đồng doanh nghiệp và các đồng minh.

Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters và hãng tin này cũng không có được bình luận ngay lập tức từ Changxin Memory. Một phát ngôn viên của Bộ Thương mại Trung Quốc từ chối bình luận.

Dân biểu Mike Gallagher là một nhà lập pháp có ảnh hưởng, Ủy ban đặc biệt về vấn đề Trung Quốc do ông lãnh đạo từng thúc giục chính quyền Biden có lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Hiện tại, ông là nghị sĩ duy nhất kêu gọi chính quyền Biden trực tiếp thực hiện các hành động trả đũa liên quan.

Trong một tuyên bố, ông Gallagher nói rằng Mỹ “phải nói rõ với Trung Quốc rằng Mỹ sẽ không dung thứ cho các công ty hoặc đồng minh của họ”. Ông nói: “Bộ Thương mại nên ngay lập tức bổ sung Changxin Memory vào danh sách thực thể và đảm bảo rằng công nghệ của Mỹ, bất kể thông số kỹ thuật nào, đều không rơi vào tay các công ty Trung Quốc như Changxin Memory, Yangtze Memory hoặc các công ty khác đang hoạt động trong ngành công nghiệp này.”

Changxin Memory là thương hiệu sản xuất chip bộ nhớ DRAM (Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên) hàng đầu tại Trung Quốc, và là đối thủ cạnh tranh trong nước (Trung Quốc) có nhiều khả năng được hưởng lợi nhất khi Micron bị cấm tham gia thị trường chip khổng lồ của Trung Quốc.

Yangtze Memory là nhà sản xuất chip của Trung Quốc, đã bị Bộ Thương mại Mỹ đưa vào danh sách các thực thể bị kiểm soát vào tháng 12/2022.

Cuối năm ngoái, Quốc hội Mỹ đã sẵn sàng hoàn thiện luật cấm Chính phủ Mỹ mua các thiết bị bán dẫn có chứa chất bán dẫn do Yangtze Memory,  Changxin Memory Technology, hoặc nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc SMIC sản xuất.

Ông Gallagher cũng cho biết, Bộ Thương mại Mỹ cần phải đảm bảo rằng “giấy phép xuất khẩu do Mỹ cấp cho các công ty bộ nhớ bán dẫn nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc không được sử dụng để lấp đầy khoảng trống của Micron”. Ông cũng kêu gọi Hàn Quốc, một đồng minh đã trải qua sự ép buộc kinh tế của Trung Quốc trong những năm gần đây, tránh trở thành người thay thế Micron.

Micron không chỉ dẫn đầu ngành công nghiệp chip nhớ tại Mỹ mà còn là nhà sản xuất chip nhớ lớn thứ ba trên thế giới, chỉ đứng sau Samsung và SK Hynix của Hàn Quốc. Micron hiện có văn phòng tại Thượng Hải, Tây An và Thâm Quyến ở Trung Quốc, đồng thời có nhà máy thử nghiệm và lắp ráp tại Tây An.

Trí Đạt, theo Reuters, VOA