Phó tổng thống Mỹ Mike Pence nói với Breitbart trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm rằng “rủi ro với quốc gia chưa bao giờ lớn hơn” cuộc bầu cử 2020 trong lựa chọn giữa “sự lãnh đạo” trong Donald Trump hay “phe cực tả” trong Joe Biden.

Embed from Getty Images

“Tôi nghĩ rằng ván bài chưa bao giờ lớn hơn thế này, và lựa chọn chưa bao giờ rõ ràng hơn”, ông Pence nói trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Breitbart.

 “Chọn Donald Trump, bạn có một tổng thống thực hiện mọi điều ông đã hứa với người dân Mỹ – chỉnh đốn lại quân đội, hồi sinh nền kinh tế, đưa ứng viên phe bảo thủ vào các cấp tòa án, đưa đất nước vượt qua được thử thách lớn nhất về y tế trong 100 năm qua. Chọn Joe Biden, bạn có một tổng thống bị điều khiển bởi các thế lực cấp tiến cánh tả kêu gọi đóng thuế nhiều hơn, nhiều luật lệ hơn, ủng hộ những chính sách cho phép luật pháp chà đạp lên các quyền và giá trị của Tu Chánh án hai. Hôm qua, Tòa án tối cao đã ra phán quyết về tổ chức từ thiện tôn giáo Little Sisters of the Poor, cuối cùng đã sửa lại những sai lầm trước đây chính quyền Obama-Biden chà đạp lên tự do tôn giáo. Tổng thống Trump đã sử dụng quyền hành pháp để bảo vệ tự do tôn giáo và Tòa án tối cao, trong cả hai phán quyết xác nhận lại cam kết mạnh mẽ với các lý tưởng cao nhất của chúng tôi.”

Phó Tổng thống Pence thận trọng rằng lá phiếu của cử tri Mỹ trong tháng 11 sắp tới rõ ràng là sự lựa chọn giữa một người lãnh đạo và xu hướng tả khuynh. 

“Tôi nghĩ như vậy, đó thực sự là một lựa chọn giữa một nhà lãnh đạo và phe cánh tả. Trong Tổng thống Donald Trump, bạn sẽ có một nhà lãnh đạo mà đã luôn thúc đẩy một sách lược gây dựng nước Mỹ hùng mạnh hơn bao giờ hết, một người luôn sẵn sàng bảo vệ nước Mỹ từ bên trong và bên ngoài, sẵn sàng đứng về lực lượng lập pháp không hối lỗi, đã cởi trói cho nền kinh tế bằng việc giảm các loại thuế và quy định, giải phóng ngày năng lượng Mỹ, và đạt được thương mại tự do và công bằng. Ông đứng lên bảo vệ các giá trị và lý tưởng được chiếu sáng trong Tuyên Ngôn Nhân Quyền của chúng ta và quyền được sống của con người.”

Ngược lại “trong Joe Biden, bạn có một người đã từng cầm quyền trong một giai đoạn quân đội bị cắt giảm, ông ta đã phản đối cuộc tấn công quân sự chống lại Osama Bin Laden, thực sự ủng hộ tăng thuế, thúc đẩy các chính sách của Green New Deal, và ngăn chặn sự phục hồi mạnh mẽ của ngành năng lượng Mỹ và muốn phụ đưa chúng ta quay trở lại thời kỳ đầu hàng nền kinh tế trước Trung Quốc cũng như các quốc gia khác, biểu tượng của những điều chính quyền vừa rồi làm.”

Pence cũng lưu ý rằng các cuộc tranh luận hiện nay liên quan đến cảnh sát tại Hoa Kỳ – nơi mà Đảng dân chủ thì tìm cách cắt giảm ngân sách của cảnh sát còn Trump và Phe Cộng hòa thì bảo vệ lực lượng thực thi pháp luật. Đây là một ví dụ rõ ràng phơi bày rõ sự tương phản giữa một bên là khả năng lãnh đạo của Trump và một bên là sự phục tùng của Biden với Phe cánh tả. Cuộc phỏng vấn thực hiện chỉ vài giờ trước khi ông xuất hiện tại sự kiện ủng hộ cảnh sát “Back the Blue” (Ủng hộ màu Xanh – màu áo cảnh sát) của Hội Huynh đệ cảnh sát ở Philadelphia. 

“Tôi cũng nghĩ rằng việc lựa chọn này là biểu tượng nếu ta để ý đến các biện pháp bảo vệ luật pháp và trật tự của Tổng thống cũng như việc ông ủng hộ cơ quan thực thi pháp luật.” Ông Pence nói: “Ở Joe Biden, một người mà hôm qua đã sử dụng từ ‘kẻ thù’ để mô tả lực lượng chấp pháp và nói ông sẵn sàng cắt giảm ngân sách cho cảnh sát, Chúng ta sẽ không cắt ngân sách cảnh sát mà sẽ sát cánh với họ, và sẽ đầu tư ngân sách tốt hơn để giữ an toàn cho đất nước, đó là những gì mà người dân Mỹ muốn. Cốt lõi của tất cả các vấn đề, theo tôi, đó là việc bạn chọn giữa một vị lãnh đạo hay phe cực cánh tả. Và đó là lý do tại sao tôi tự tin rằng người dân Mỹ sẽ chọn người có khả năng lãnh đạo nước Mỹ và bốn năm nữa của tổng thống Donald Trump.”

Phó Tổng thống cũng khẳng định rằng điều “duy nhất” chắn nước Mỹ khỏi các chính sách “cực đoan cánh tả” của Đảng dân chủ là nhiệm kỳ tiếp theo của Tổng thống Trump. Đầu tuần, trước cuộc phỏng vấn này, Biden đưa ra một kế hoạch “đoàn kết” với nhà xã hội chủ nghĩa Bernie Sanders, khi mà Biden thực sự đã đưa y nguyên một số đoạn trong sách lượng xã hội chủ nghĩa của Sanders, và dùng chúng như chính sách của ông ta. Khi được hỏi liệu việc này có chứng minh các thế lực cánh tả cực đoan đang điều khiển Biden, Pence cho hay đây là bằng chứng rằng Biden không phải là một người trung lập như đã tuyên bố mà cũng bị tả hóa cực đoan giống như những người theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa đang nổi lên trong Đảng dân chủ.

“Hãy xem cái gọi là ‘nền tảng đoàn kết’ – nó trông giống như Joe Biden đã hoàn toàn thống nhất với phe tả tại Mỹ.” Pence nói. “Người dân Mỹ sẽ thấy rất rõ ràng. Bạn hãy nhìn vào một loạt các chính sách mà ông ta đã từ bỏ lập trường trong quá khứ. Nó cho ta thấy cuộc bầu cử này không chỉ đơn giản là chọn lựa Trump hay Joe Biden; nó thực sự là lựa chọn giữa một đường lối khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại lần nữa, xây dựng nền tảng giúp nước Mỹ vượt qua giai đoạn thách thức nhất mà tôi từng thấy hay chọn một con đường biến Mỹ trở thành giống nhà nước phúc lợi ở châu Âu, từ bỏ lý tưởng – lịch sử- giá trị của nước Mỹ.”

Về việc Sanders nhiệt liệt ca ngợi Biden và cho rằng Biden sẽ là Tổng thống cánh tả tiến bộ nhất kể từ Franklin Delano Roosevelt – thậm chí còn tả khuynh hơn cả Barack Obama, ông Pence nhấn mạnh rằng ” Khi bạn có một ứng viên tổng thống rất đam mê xây dựng chủ nghĩa xã hội mà có nhiều người ủng hộ nồng nhiệt để nghiền nát nền kinh tế này với nhiều loại thuế và quy định hơn nữa… Tôi nghĩ rằng đây là một quốc gia yêu tự do, và người dân Mỹ sẽ chọn tự do vào ngày 3 tháng 11 khi họ bỏ phiếu để tái đắc cử tổng thống Donald Trump.”

Hà Nam (Theo Breitbart News)

Xem thêm: