Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm thứ Tư (7/6) đã chính thức loan báo chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024. Sau đó, khi phát biểu trên chương trình của Newsmax, ông Pence nói ông muốn người dân Mỹ hãy học theo ông trong việc lựa chọn “Hiến pháp” thay vì chọn cựu Tổng thống Donald Trump.

Như tôi đã nói nhiều lần và hôm nay tôi nói lại: Những phát ngôn của ông [Trump] vào ngày hôm đó là liều lĩnh”, ông Pence nói trên chương trình “The Record With Greta Van Susteren” của Newsmax đề cập đến vụ hỗn loạn tại Điện Capitol hôm 6/1/2021.

Với vợ tôi, con gái tôi và đồng đội của tôi ở bên cạnh, tôi nghĩ ông [Trump] đã gây nguy hiểm cho tất cả chúng ta tại Điện Capitol khi ông thực sự ra lệnh cho tôi đồng thời với một vụ bạo động đang diễn ra”, ông Pence nói.

Nhưng điều đó không phải là cốt lõi trong thông điệp của tôi hôm nay. Điều cốt lỗi tôi muốn truyền tải tới mọi người là rằng cũng trong bối cảnh đó, Tổng thống Trump đã yêu cầu tôi lựa chọn giữa ông ta và Hiến pháp”, ông Pence nói tiếp.

Trước đó, trong bài phát biểu loan báo chiến dịch tranh cử qua video, ông Pence đã ngầm gửi tới ông Trump thông điệp rằng ông ta không đủ điều kiện làm tổng thống Mỹ.

Tôi tin rằng bất cứ ai đặt bản thân họ lên trên Hiếp pháp đều không bao giờ nên làm tổng thống Mỹ và bất cứ ai yêu cầu người khác phải đặt bản thân họ lên trên Hiến pháp đều không bao giờ nên làm tổng thống Mỹ”, ông Pence tuyên bố.

Ông Pence nói với người dẫn chương trình Greta Van Susteren của Newsmax rằng ông không biết ông Trump “đã có ý định gì” trong ngày 6/1/2021, nhưng đó là một tác nhân làm vỡ thỏa thuận cho ông ta.

Đó là một ngày bi thảm, và hôm nay tôi muốn nói về nó một cách trực diện. Tôi muốn mọi người hiểu tại sao tôi đã làm những gì tôi đã làm”, ông Pence nói với ông Van Susteren.

Vào ngày 6/1/2021, ông Trump đã muốn ông Pence trong vai trò phó tổng thống và chủ tịch Thượng viện hãy làm vô hiệu kết quả kiểm phiếu Cử tri Đoàn trong cuộc bầu cử năm 2020 căn cứ vào những tuyên bố gian lận bầu cử. Nhưng ông Pence khi đó đã nói rằng quyền hạn chủ trì cuộc họp lưỡng viện Quốc hội hôm 6/1/2021 chỉ là mở các phong bì thông báo kết quả kiểm phiếu.

Tôi đã tuyên thệ ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp Mỹ. Hôm nay tôi đặt nó ở đây, và khán giả của chương trình này có thể tự tìm hiểu tại Điều 2, Khoản 3, trong đó tuyên bố rõ ràng những trách nhiệm mà tôi có khi chủ trì cuộc họp lưỡng viện Quốc hội là để mở và đếm phiếu”, ông Pence nói.

Và tôi biết từ đáy lòng mình rằng chúng tôi đã làm đúng bổn phận của mình trong ngày hôm đó. Và tôi muốn người dân hiểu rằng chúng tôi đã giữ lời tuyên thệ như Kinh thánh có ghi; chúng tôi đã giữ lời tuyên hệ khi nó bị tổn thương”, ông Pence nói tiếp.

Trước khi tham gia chương trình của Newsmax, ông Pence đã công bố phát biểu qua video loan báo chính thức chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Những thời khắc khác nhau cần có lãnh đạo khác nhau… Như Lincoln đã nói, hôm nay đảng của chúng ta và đất nước của chúng ta cần một vị lãnh đạo mà sẽ thu hút được những thiên thần tốt đẹp bên trong bản chất mỗi người chúng ta”, ông Pence nói.

Cựu phó tổng thống cho biết: “Mặc dù sẽ là dễ dàng để đứng ngoài cuộc, nhưng đó không phải là cách mà tôi được nuôi dạy. Đó là lý do tại sao hôm nay, trước Chúa và gia đình tôi, tôi loan báo rằng tôi tranh cử tổng thống Mỹ”.

Tôi tin tưởng vào người dân Mỹ, và tôi có niềm tin Chúa chưa bỏ rơi nước Mỹ. Cùng nhau chúng ta có thể đưa đất nước này trở lại, và những ngày tốt đẹp nhất cho đất nước vĩ đại nhất trên Trái đất này vẫn chưa đến”, ông Pence nói trong video.

Với sự xuất hiện của ông Pence, cho đến nay Đảng Cộng hòa đã có các ứng viên tranh cử tổng thống năm 2024 gồm: Cựu Tổng thống Donald Trump, cựu Phó Tổng thống Mike Pence, Thống đốc Florida Ron DeSantis, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley, Thượng nghị sĩ Nam Carolina Tim Scott, cựu Thống đốc Arkansas Asa Hutchinson, cựu Thống đốc New Jersey Chiris Christie, Doanh nhân Vivek Ramaswamy và người dẫn chương trình Larry Elder.

Theo trang RealClearPolitics, tính trung bình các cuộc khảo sát gần đây cho thấy ông Trump vẫn đang là ứng viên sáng giá nhất của Đảng Cộng hòa với 53,2% ủng hộ. Đứng thứ hai là ông DeSantis với 22,4% ủng hộ. Các ứng viên khác chỉ nhận được tỷ lệ ủng hộ dưới 10%. Ông Pence đứng thứ ba với 3,8% ủng hộ.

Xuân Thành