Ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ của đảng Dân chủ và là cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã tổ chức một buổi mít-tinh trên một bãi đỗ xe tại St.Paul bang Minnesota vào chiều thứ Sáu (30/10). Bãi đỗ xe trống vắng, bài phát biểu của ông Biden cũng bị tiếng còi xe của những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump át đi.

p2808281a157033962
Trong cuộc bầu cử năm 2020, ngày càng có nhiều người ủng hộ Trump lên tiếng. (Nguồn ảnh: Trump Twitter)

Trong bài phát biểu của mình, ông Biden lần nữa công kích những người hâm mộ Tổng thống Trump, cho rằng sự có mặt của những người hâm hộ ông Trump là “bất lịch sự”, còn gọi họ là những “kẻ xấu xí”. Ông cũng nói rằng việc bắt buộc đeo khẩu trang là một loại “nghĩa vụ yêu nước”.

Ông Biden nói: “Tiến sĩ Fauci đã kêu gọi bắt buộc đeo khẩu trang vào tuần trước. Đây không phải là một tuyên bố chính trị như những kẻ xấu xí bóp còi ở đằng kia. Vì Chúa, đây là một nghĩa vụ yêu nước.”

Theo người có mặt tại buổi mít-tinh này, những người ủng hộ ông Trump đứng bên lề còn nhiều hơn số xe hơi tham dự mít-tinh của ông Biden trên sân.

Những người ủng hộ ông Trump bấm còi, khiêu khích và hô vang khẩu hiệu, hoàn toàn nhấn chìm bài phát biểu của ông Biden.

Có người ‘tweet’ rằng nếu bạn nghi ngờ Tổng thống Trump có giành được chiến thắng tại bang Minnesota hay không thì cứ nhìn cảnh này, trong khi gần như không có xe tham dự mít-tinh của ông Joe Biden tại St.Paul, thì lại có hàng trăm người ủng hộ ông Trump bên kia đường.

Ai đó đã quay được cảnh gần 150 người ủng hộ ông Trump tụ tập gần mít-tinh của ông Biden ở Minnesota hô vang cam kết của lòng trung thành (Pledge of Allegianceđể phản đối việc đảng Dân chủ và phe cánh tả đã từ bỏ cam kết trung thành của mình.

Tổng thống Trump cũng đã đến Minnesota vào thứ Sáu (30/10) để tổ chức một cuộc mít-tinh tranh cử. Trong cuộc tổng tuyển cử năm 2016, ông Trump đã thua tại Minnesota với biên độ 1,5%. Năm nay, chiến dịch tranh cử của Trump dường như có tham vọng giành được Minnesota. Tổng thống Trump đã tổ chức 4 cuộc vận động tranh cử ở Minnesota.

Cuộc mít-tinh của Tổng thống Trump ở Minnesota hôm thứ Sáu bị thống đốc bang, người thuộc đảng Dân, chủ hạn chế tối đa 250 người tham dự, kết quả vẫn không thể ngăn được hàng ngàn người ủng hộ ông Trump đến tham dự.

Trình Văn

Xem thêm:

Nhà làm phim Michael Moore không tin ông Biden dẫn trước TT Trump

Đại diện Pháp Luân Công: New York Times bôi nhọ tín ngưỡng để tấn công tờ báo khác

WSJ chế giễu TT. Trump khó thắng cử, sét đánh ứng nghiệm lời bình luận