Ngày 28/12, dân biểu Mo Brooks khẳng định rằng có bằng chứng “rất rõ ràng và thuyết phục” cho thấy có “gian lận cử tri nghiêm trọng và đánh cắp bầu cử” trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, và “hàng chục” thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã nhất trí phản đối kết quả bỏ phiếu của Đại cử tri trong phiên họp chung của Quốc hội Mỹ vào ngày 6/1.

Embed from Getty Images

Dân biểu Brooks, đảng viên Đảng cộng hòa bang Alabama, người đang dẫn đầu những nỗ lực chống lại phiếu bầu Đại cử tri dành cho ông Joe Biden, nói với chương trình “Fox & Friends” của Fox News: “Chúng tôi sẽ bảo trợ và đồng bảo trợ cho những phản đối về kết quả bỏ phiếu của Đại cử tri đoàn tại các tiểu bang Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Georgia, Arizona, Nevada và có thể nhiều hơn.”

Tuy nhiên, “vấn đề thực sự” là liệu có bất kỳ thượng nghị sĩ nào “đang tìm hiểu và nghiên cứu để biết điều gì đã xảy ra”, và “hiểu giống như chúng tôi rằng đã có gian lận cử tri trên diện rộng và đánh cắp cuộc bầu cử, không giống bất kỳ điều gì chúng ta đã thấy trong lịch sử nước Mỹ”.

Ông Brooks cũng chỉ trích dân biểu Adam Kinzinger, R-III., và các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa khác là “không muốn tìm hiểu và đưa ra quyết định cứng rắn”. Ông Kinzinger hôm 27/12 đã bình luận trên CNN rằng nỗ lực lật ngược kết quả bỏ phiếu của Đại cử tri đoàn của các đảng viên Cộng hòa là một “trò lừa đảo”, và khẳng định rằng “thực tế là không có động lực để lật ngược kết quả cuộc bầu cử…”.

Ông Brooks nói: “Nếu ông ấy tìm hiểu cẩn thận, ông ấy có thể lựa chọn – hoặc là đầu hàng những người ủng hộ gian lận cử tri và đánh cắp bầu cử, hoặc là chọn đấu tranh vì đất nước của mình để giải quyết vấn đề cụ thể này. Không có gì quan trọng hơn đối với một nền cộng hòa ngoài việc có một hệ thống bầu cử trung thực và chính xác. Mọi người có nghe ý kiến của tôi về báo cáo của Ủy ban Bầu cử Liên bang năm 2005 do Tổng thống Đảng Dân chủ Jimmy Carter và Chánh Văn phòng Nhà Trắng James Baker đồng bảo trợ và là đồng tác giả không? Họ đã xác định chính xác những vấn đề mà chúng ta phải đối mặt trong cuộc bầu cử này. Họ đã cảnh báo chúng ta điều này sẽ xảy ra, và trong 15 năm qua Quốc hội đã không làm gì cho đến khi cuộc bầu cử này bị đánh cắp đúng như họ đã tiên tri.”

Trước đó, trả lời tờ Epoch Times hôm 21/12, dân biểu Mo Brooks là người đầu tiên tuyên bố sẽ phản đối việc kiểm phiếu Đại cử tri ngày 6/1 sắp tới. Cần ít nhất một thành viên của Hạ viện và một Thượng nghị sĩ của Thượng viện phản đối để kết quả có thể được xem xét lại tại Quốc hội.

Theo The Hill, dân biểu Mo Brooks và hàng chục dân biểu Cộng hòa khác hôm thứ Hai (21/12) đã gặp Tổng thống Trump để thảo luận về kế hoạch phản đối phiếu Cử tri đoàn. Nhiều thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện khác cho biết họ có thể sẽ tham gia cùng ông Brooks để thách thức các phiếu Đại cử tri, bao gồm dân biểu Matt Gaetz, dân biểu Brian Babin, dân biểu Jody Hice, dân biểu Ted Budd, dân biểu Lance Gooden và bốn dân biểu tân cử sẽ bắt đầu nhiệm kỳ vào ngày 3/1/2021 gồm Barry Moore, Bob Good, Madison Cawthorn và Marjorie Taylor Greene.

Cho đến nay, chưa có thượng nghị sĩ nào công khai lên tiếng cam kết sẽ thách thức các kết quả bầu cử tổng thống 2020. Thượng nghị sĩ Rand Paul (bang Kentucky) và Thượng nghị sĩ tân cử Tommy Tuberville (bang Alabama) là số ít các thượng nghị sĩ nói rằng họ có thể phản đối phiếu Cử tri đoàn trong cuộc họp lưỡng viện ngày 6/1.

Gia Huy (T/h)

Xem thêm: