Theo các nhà phân tích, Thủ tướng tương lai của Ý và nhà lãnh đạo cực hữu Giorgia Meloni có thể khiến Bắc Kinh lo lắng về thái độ của bà đối với Đài Loan và Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường.

Embed from Getty Images

Một liên minh cánh hữu do đảng Brothers of Italy của bà Meloni dẫn đầu đã giành được 44% số phiếu bầu quyết định vào thứ Hai, đưa bà có cơ hội trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của nền kinh tế lớn thứ ba ở châu Âu, với sự kiểm soát đối với cả thượng viện và hạ viện.

Rome và Bắc Kinh trong nhiều năm đã duy trì mối quan hệ nồng ấm, nhưng điều đó có thể bị lung lay bởi bà Meloni. Vào đầu năm 2008 khi đó với tư cách là Bộ trưởng Thể thao, bà đã kêu gọi tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh vì các chính sách của Trung Quốc đối với Tây Tạng.

Gần đây, bà tuyên bố ủng hộ “đối tác thương mại chiến lược” Đài Loan trước việc Trung Quốc tăng cường tập trận quân sự ở các vùng biển xung quanh nhằm đáp lại chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi tới hòn đảo.

“Đây là hành vi không thể chấp nhận được của Bắc Kinh, một hành vi mà chúng tôi cực kỳ lên án, cùng với tất cả các nền dân chủ của thế giới tự do,” bà Meloni nói trong một cuộc phỏng vấn với Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan, trong đó bà kêu gọi Liên minh châu Âu “triển khai tất cả các vũ khí chính trị và ngoại giao trong khả năng”“gây áp lực hết sức có thể” để ngăn chặn xung đột khu vực.

“Chúng ta đừng quên rằng EU cũng là một thị trường đầu ra chính của Trung Quốc, vốn sẽ có nguy cơ bị đóng cửa nếu họ quyết định tấn công Đài Loan”, bà nói.

Bà Meloni cũng chỉ trích Bắc Kinh về các cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương và Hồng Kông và “lập trường mơ hồ” của họ về cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine.

Theo Enrico Fardella, Giám đốc Dự án ChinaMed, thuộc Đại học Turin, nhận định: “Nếu bà ấy trở thành thủ tướng mới, những quan điểm này chắc chắn sẽ truyền cảm hứng cho chính sách đối ngoại mới của Ý đối với Trung Quốc.”

Năm 2019, Ý trở thành Nhóm G7 duy nhất ký bản ghi nhớ về chương trình Vành đai và Con đường, dự án toàn cầu của Bắc Kinh nhằm phát triển các tuyến thương mại khắp châu Á, châu Phi, Trung và Đông Âu.

Bà Meloni nói việc Ý tham gia sáng kiến này là “một sai lầm lớn”, đồng thời ám chỉ rằng biên bản ghi nhớ này sẽ không được gia hạn vào năm 2024.

Bà Meloni cũng cho biết chính phủ của bà sẽ làm việc để hạn chế sự mở rộng kinh tế của Trung Quốc và đảm bảo rằng các nước kém phát triển hơn có một giải pháp thay thế cho “sự thâm nhập của Trung Quốc” thông qua Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường. Bà sẽ ưu tiên phát triển Global Gateway – sáng kiến ​​của EU nhằm đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng toàn cầu cho đến năm 2027.

Trước kết quả của cuộc bầu cử, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ hy vọng hai nước sẽ tiếp tục gắn bó với tư cách “đối tác chiến lược toàn diện”.

“Chúng tôi hy vọng chính phủ mới của Ý sẽ tiếp tục thực hiện chính sách tích cực và thiết thực đối với Trung Quốc, làm việc với Trung Quốc trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, tin cậy lẫn nhau và cùng có lợi để làm sâu sắc hơn hợp tác và giao lưu nhân dân vì lợi ích của hai bên,” phát ngôn viên Uông Văn Bân cho biết hôm thứ Hai.

Xuân Lan