Ngày 26/2, Moscow tuyên bố, họ đã ngăn chặn một cuộc tấn công mới bằng máy bay không người lái của Ukraine vào một căn cứ quân sự máy bay ném bom chiến lược nằm cách biên giới chung của hai nước hàng trăm km. 

Ukraine su dung he thong HIMARS tan cong vung lanh tho Nga tuyen bo sap nhap 1
(Ảnh: Chụp màn hình video)

Điện Kremlin thông báo, họ đã bắn rơi máy bay không người lái của Ukraine tại sân bay chiến lược Engles của Nga. Đây là căn cứ không quân mà Kyiv cáo buộc quân đội Nga đã sử dụng để tấn công Ukraine. Chính quyền địa phương cho biết, ba quân nhân đã thiệt mạng do những mảnh vỡ rơi xuống.

Cùng Nga, cơ quan an ninh nội địa Nga tiết lộ, họ đã tiêu diệt bốn “kẻ phá hoại” người Ukraine, những người bị cáo buộc đã cố gắng xâm nhập vào Nga qua một khu vực ở biên giới.

Moscow đã cáo buộc các lực lượng thân Kyiv nhắm mục tiêu vào các địa điểm quân sự và cơ sở hạ tầng dân sự của Nga, bao gồm cả việc cho nổ tung cây cầu nối Crimea với Nga.

Hôm 26/12, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, họ đã bắn rơi một máy bay không người lái của Ukraine tại căn cứ không quân Engels nằm ở khu vực Saratov phía nam nước Nga, cách biên giới với Ukraine hơn 600km.

Đây là cuộc tấn công thứ hai của Ukraine nhắm vào căn cứ không quân Engels trong vòng chưa đầy một tháng và là cuộc tấn công sâu nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24/2.

Trước đó đầu tháng 12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã gây ra các vụ nổ tại hai sân bay của Nga, trong đó có sân bay Engels, khiến ba người thiệt mạng. Vào thời điểm đó, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, các sân bay của Nga là mục tiêu của các máy bay không người lái do Liên Xô sản xuất.

Ngoài ra, hôm 26/12, cơ quan an ninh Nga FSB tuyên bố, họ đã tiêu diệt một nhóm kẻ phá hoại có vũ trang mang theo “thiết bị nổ tự chế” từ Ukraine đã cố gắng xâm nhập vào khu vực Bryansk của Nga.

Một đoạn video do FSB công bố cho thấy một số thi thể đẫm máu nằm dài trên mặt đất, mặc đồ ngụy trang mùa đông và mang theo súng.

Kyiv chưa đưa ra bình luận cho vụ việc này.

Các cuộc tấn công của Ukraine xảy ra sau 10 tháng Moscow phát động cuộc tấn công Ukraine. Các cuộc tấn công của Nga gần đây đã phá hủy mạng lưới điện của quốc gia Đông Âu này, khiến hàng triệu người phải sống trong bóng tối và lạnh giá vào giữa mùa đông.

“Thống nhất người dân Nga”

Hôm 26/2, Ukraine đã kêu gọi loại bỏ Nga, một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo An LHQ, ra khỏi cơ quan quyền lực này của thế giới.

Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh: “Ukraine kêu gọi các quốc gia thành viên của LHQ … tước bỏ tư cách thành viên thường trực Hội đồng Bảo An LHQ của Liên bang Nga và loại trừ quốc gia này ra khỏi LHQ nói chung.”

Hôm 25/12, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba lưu ý: “Chúng tôi có một câu hỏi rất đơn giản: liệu Nga có quyền tiếp tục là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo An LHQ và tiếp tục có mặt tại Liên Hợp Quốc hay không?”

“Chúng tôi có một câu trả lời thuyết phục và hợp lý : Không.”

Trong Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên, năm thành viên thường trực có quyền phủ quyết có thể ngăn chặn bất kỳ nghị quyết nào.

Tại Kyiv, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zenlensky cho hay, tình trạng mất điện luân phiên tiếp tục diễn ra trên khắp quốc gia Đông Âu này với 9 triệu người không có điện vào tối ngày 26/12, trong bối cảnh các kỹ sư của Ukraine đang làm việc suốt kỳ nghỉ đông để sửa chữa mạng lưới điện bị hư hỏng của đất nước.

Bất chấp những thiệt hại to lớn về người và vật chất trong cuộc chiến và sự cô lập ngày càng tăng của quốc tế đối với Nga, Tổng thống Putin vẫn chưa có thấy sự sẵn sàng thay đổi chiến thuật.

Hôm 25/12, Tổng thống Putin biện minh rằng cuộc tấn công của mình vào Ukraine là nhằm “thống nhất người dân Nga”, ông cáo buộc “các quốc gia đối thủ địa chính trị đang có ý định xâu xé nước Nga, nước Nga lịch sử”.

Nhà lãnh đạo Nga đã nhắc lại khái niệm “nước Nga lịch sử” nhằm lập luận rằng người Ukraine và người Nga là một dân tộc.

Khi đề cập đến phương Tây trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Tổng thống Putin chỉ trích: “Chia để trị, đó là điều họ [phương Tây] luôn tìm cách đạt được và vẫn đang tìm cách thực hiện điều đó.”

“Tuy nhiên, mục tiêu của chúng tôi thì khác: đó là thống nhất người dân Nga.”

Ông khẳng định, Moscow sẵn sàng đàm phán và không hề tỏ ra bối rối khi được hỏi về hệ thống phòng không mới mà Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Ukraine.

Khi đề cập đến khẩu đội tên lửa Patriot mà Hoa Kỳ đã hứa với Tổng thống Zenlensky, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh: “Tất nhiên chúng tôi sẽ phá hủy nó, 100%!”

Tuần trước, trong chuyến đi đầu tiên ra khỏi Ukraine kể từ khi cuộc xung đột Nga – Ukraine bùng nổ, Tổng thống Zelensky đã nhận được những cam kết hỗ trợ mạnh mẽ từ Washington, bao gồm cả hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Lầu Năm Góc.

Viện trợ quân sự và tài chính của phương Tây là rất quan trọng đối với việc Ukraine đẩy lùi quân đội Nga ra khỏi các khu vực chiếm đóng, bao gồm cả thành phố cảng chiến lược Kherson ở phía nam Ukraine, đây là thủ phủ khu vực duy nhất mà Nga chiếm được trong cuộc chiến.

Tuy nhiên, mặc dù quân đội Nga đã rút khỏi Kherson, nhưng thành phố quan trọng này vẫn nằm trong tầm bắn của vũ khí của Moscow và thường xuyên bị đe dọa.

Gia Huy (Theo AFP)