Một chiếc trực thăng thuộc Không lực Hoa Kỳ (Air Force), trong đội bay phục vụ Tổng thống Trump đã bị trúng đạn vào trưa thứ Hai (10/8) ở gần Manassas, bang Virginia. Một trong hai phi công trên chiếc trực thăng này đã bị thương, CNN dẫn tin từ một quan chức Không lực Hoa Kỳ.

Embed from Getty Images

Cập nhật ngày 14/8: Đính chính tiêu đề và bổ sung nội dung chi tiết về trực thăng UH-1N

Quan chức Không lực Hoa Kỳ cho biết chiếc trực thăng UH-1N đang bay ở khu vực cách Manassas 10 dặm về phía tây bắc trong một nhiệm vụ huấn luyện bay thường xuyên và ở độ cao 1.000 feet, thì máy bay bị trúng đạn. Chiếc trực thăng sau đó đã hạ cánh an toàn xuống Cảng hàng Không Khu vực Manassas, phía tây Washington DC và một phi công trên máy bay đã được đưa tới bệnh viện. Phi công này bị thương nhẹ và đã được xuất viện.

Chiếc UH-1N này nằm trong Đội Trực thăng Đệ nhất, cùng đội bay với trực thăng Marine One chuyên chở Tổng thống Trump, tuy nhiên chủ yếu đạm nhiệm nhiệm vụ hộ tống hoặc hỗ trợ.

Vị quan chức Không lực Hoa Kỳ nói thêm rằng vụ tai nạn nêu trên hiện đang được FBI và văn phòng điều tra của Không lực tiến hành xác nhận xem liệu chiếc trực thăng đã bị bắn một cách cố ý hay ai đó đã vô tình bắn lên trời và trúng máy bay. Chiếc trực thăng bị trúng đạn sẽ tiếp tục được kiểm tra kỹ lưỡng để phát hiện thêm các hư hại khác (nếu có).

Sĩ quan điều hành cảng hàng không Manassas Richard Allabaugh cho biết tháp kiểm soát không lưu của cảng hàng không đã được thông báo về một “tình huống khẩn cấp trên chiếc trực thăng quân sự đang hạ cánh”.

Các phi công của chiếc trực thăng thuộc Không lực Hoa Kỳ được xác nhân mang số hiệu Mussel 16 có thể nghe thấy báo cáo về “tình huống khẩn cấp y tế” trong thiết bị âm thanh kiểm soát không lưu. Chiếc trực thăng này ban đầu đã hủy kế hoạch đáp xuống Cảng hàng không Khu vực Manassas, nhưng sau đó đã thông báo với kiểm soát không lưu sân bay rằng họ sẽ hạ cánh “trực tiếp xuống Manassas”.

Theo CNN, nhân viên cấp cứu đã được gọi đến Cảng hàng không Khu vực Manassas để hỗ trợ.

Đơn vị 316 của Không lực Hoa Kỳ đã lên tiếng xác nhận có một vụ tai nạn xảy ra và chiếc trực thăng gặp nạn đã hạ cánh khẩn cấp vào hôm thứ Hai (10/8).

Tuyên bố của Đơn vị 316 của Không lực Hoa Kỳ cho hay: “Chiếc trực thăng UH-1H Huey thuộc biên chế của Đội Trực thăng Đệ nhất tại Căn cứ Chung Andrews đã thực hiện hạ cánh khẩn cấp vào lúc 12:43 chiều ngày 10 tháng 8 tại Manassas, Virginia trong một nhiệm vụ huấn luyện bay thường xuyên”.

Văn phòng Điều tra Đặc biệt của Không lực Hoa Kỳ (OSI) đang tham gia cùng các đồng nghiệp FBI điều tra vụ tai nạn này. OSI coi những mối đe dọa đối với các phi công và nguồn lực của chúng tôi là rất nghiêm trọng. Vì đây là cuộc điều tra đang tiến hành, nên thông tin thêm về vụ việc này chưa thể được công bố vào thời điểm này”, tuyên bố nói thêm.

Trong khi đó, Văn phòng FBI tại Washington phát đi tuyên bố gửi CNN nói: “Vào thứ Hai, ngày 10 tháng 8, khoảng 12:00 trưa, Văn phòng FBI Washington (WFO) đã điều động các sĩ quan mật vụ và Đội Phản ứng nhanh tới Cảng hàng không Manassas sau khi nhận được tin báo về một chiếc trực thăng đã bị trúng đạn”.

WFO đang làm việc cùng với các đối tác lực lượng thực thi pháp luật, trong đó có Văn phòng Điều tra của Không lực, để xác định các tình huống xung quanh vụ tai nạn. Một người trong chiếc trực thăng đã bị thương nhẹ, đã được điều trị và sau đó đã xuất viện. FBI yêu cầu những ai ở gần khu vực vào thời điểm xảy ra tai nạn có thể thông tin cho FBI bằng cách gọi vào số 202-278-2000”, tuyên bố của WFO nói thêm.

Được biết vào tuần trước, đoàn xe của Phó Tổng thống Mike Pence trên đường tới bang miền tây Pennsylvania cũng có hai chiếc ô tô bị lật.

Theo Business Insider, xe cấp cứu đã được điều tới hiện trường vụ tai nạn, nhưng không có ai bị thương.

Sự an toàn của Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Pence hiện đang bị đe dọa là có thật.

Cùng ngày chiếc trực thăng của Air Force bị trúng đạn, buổi họp báo của Tổng thống Trump tại Tòa Bạch Ốc vào chiều 10/8 đã bị cắt ngang do xảy ra một vụ nổ súng ngay bên ngoài dinh thự tổng thống.

Trong khi nổ súng xảy ra, Tổng thống Trump vừa mới bắt đầu cuộc họp báo thường nhật về tình hình đại dịch virus corona. Một đặc vụ đã tới, nói nhỏ vào tai ông Trump và hộ tống ông rời phòng họp ngay lập tức. Vài phút sau, ông Trump quay lại và thông báo rằng một vụ nổ súng bên ngoài Tòa Bạch Ốc đã được kiểm soát. Tổng thống cho biết ông được hộ tống tới Phòng Bầu dục. Tòa Bạch Ốc được phong tỏa ngay lập tức sau vụ nổ súng.

Có một vụ nổ súng thực sự xảy ra và ai đó đã bị đưa đi bệnh viện”, ông Trump nói. “Nghi phạm là người bị bắn”, ông giải thích và nói ông tin nghi phạm có súng.

AP sau đó dẫn nguồn tin từ Sở Cảnh sát Thủ đô cho biết người đàn ông bị bắn tên Myron Basil Berryman, 51 tuổi, sống tại Forestville bang Maryland. Ông này đã bị bắt vì cáo buộc tấn công lực lượng chấp pháp.

Đức Thiện