Một Hạt tại vùng nông thôn của tiểu bang Nevada đang xúc tiến các bước để đổi tên một tuyến đường theo tên của Tổng thống Hoa Kỳ thứ 45 Donald Trump.

E317xClXMAAD3NQ
Donald Trump – Ảnh: Twitter Donald Trump Jr.

Theo Washington Examiner, các ủy viên của Hội đồng Hạt Lyon, bang Nevada hôm thứ Năm tuần trước đã bỏ phiếu với tỷ lệ đồng thuận 4-1 để đổi tên đường Old Dayton Valley Road thành “Pres. Trump Way”. (Đường Tổng thống Trump).

Ủy viên Ken Gray (Đảng Cộng hòa) nói rằng: “Theo tôi biết, ông [Trump] là lãnh đạo tốt, ông ấy đã ủng hộ lực lượng thực thi pháp luật, ông ấy đã ủng hộ quân đội của chúng ta, ông ấy đã ủng hộ các vùng nông thôn”.

Ông Trump đã giành được 69% phiếu ủng hộ tại Hạt Lyon, vượt trên ông Joe Biden tới 41 điểm phần trăm trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, theo kết quả bầu cử 2020 của chính quyền bang Nevada. Đảng Cộng hòa cũng đã thắng lớn trong cuộc bầu cử năm ngoái, đánh bại mọi ứng viên Đảng Dân chủ tham gia chạy đua vào nhiệm sở.

Không có cư dân nào của Nevada có nhà ở tại khu vực đường Old Dayton Valley Road, do đó không có ai sẽ bị ảnh hưởng nếu việc đổi tên thành “Pres. Trump Way” được phê duyệt. Tuy nhiên, trên tuyến đường Old Dayton Valley Road hiện tại cũng có trung tâm dưỡng lão, thư viện và trường học công.

Hãy chỉ cho tôi một con phố hoặc một tòa nhà hay một cây cầu mà không được đặt tên theo tên ai đó vốn đã từng có bất đồng với chúng”, ông Gray nói.

Ông Grey nói rằng nếu cộng này đã kiến nghị một con đường được gọi là “Pres. Obama Way”, thì ông đã bỏ phiếu ủng hộ thay đổi đó rồi.

Đề xuất đổi tên đường nêu trên của Hội đồng Hạt Lyon sẽ còn phải được ủy ban kế hoạch của Hạt thông qua trước khi tiến hành thay đổi chính thức.

Trước đó, Thống đốc bang Oklahoma, ông Kevin Stitt vào đầu tháng Sausu đã ký dự luật đặt tên cho một đoạn đường cao tốc ở tiểu bang này theo tên của ông Trump.

Đây là 1 trong 41 dự luật mà ông Stitt đã ký và sẽ có hiệu lực vào ngày 1/11/2021. Một phần đoạn đường cao tốc 287 bắt đầu từ thành phố Boise, trải dài hơn 32km dọc theo vùng “Cán chảo Oklahoma” (Oklahoma Panhandle) và kết thúc tại đường biên giới phía Đông Nam Oklahoma-Texas, sẽ được đặt theo tên Tổng thống Hoa kỳ thứ 45 Donald Trump.

Hồi đầu năm nay, một nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa ở Florida đang đề nghị đổi tên một trong những đường cao tốc của tiểu bang, con đường kéo dài gần như toàn bộ chiều dài của bán đảo, theo tên ông Trump.
Dân biểu Anthony Sabatini đã đăng trên Twitter cá nhân vào tối hôm 18/1 rằng: “Phiên họp lập pháp này, tôi đề nghị đổi tên Đường cao tốc 27 thành ‘Đường cao tốc Tổng thống Donald J. Trump.’ Điều này nhằm tôn vinh một trong những vị Tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ.”

Theo kênh truyền hình WTXL ở thành phố Tallahassee, đường cao tốc 27 đi từ phía bắc của Tallahassee, nơi nó được gọi là Phố North Monroe, xuống qua phần phía đông của thành phố, nơi trở thành Đại lộ Apalachee gần khu Capitol. Đường cao tốc dài khoảng 800km tiếp tục đi qua trung tâm Florida cho đến khi tới thành phố Miami. Cho đến nay đề xuất của Dân biểu Anthony Sabatini vẫn chưa được nghị viện tiểu bang Florida xem xét.

Như Ngọc (T/h)

Xem thêm: