Hạt Santa Clara, phía Bắc tiểu bang California tuần trước đã loan báo rằng họ đã sửa lại cách thức thống kê số ca tử vong do virus corona Vũ Hán. Điều này dẫn tới Santa Clara giảm 22% số ca tử vong do loại virus có nguồn gốc Trung Quốc này.

Embed from Getty Images

Theo trang tin Mercury News, với cách tính cũ, Hạt Santa Clara đã thống kê tất cả mọi người trong Hạt này dương tính với virus Vũ Hán khi bị chết đều là ca COVID tử vong, ngay cả khi virus Vũ Hán gây bệnh COVID-19 không đóng vai trò gì trong cái chết của nạn nhân. Nhưng các quan chức Hạt này bây giờ nói rằng một người tử vong sẽ tính vào danh sách chết do COVID-19 khi virus corona được liệt kê là nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân trong giấy chứng tử.

Sau khi thay đổi cách tính, số ca tử vong do COVID-19 tại Hạt Santa Clara đã giảm 22%, từ 2.201 ca xuống còn 1.696 ca.

Tiến sĩ Sarah Rudman, quan chức y tế, nói rằng trong một năm rưỡi qua, các quan chức y tế Hạt Santa Clara đã theo dõi và công khai “các ca tử vong do COVID”, có nghĩa rằng bất cứ ai đã nhiễm virus corona thì khi người đó chết sẽ được xem là ca COVID tử vong. Nói cách khác, ngay cả khi một công dân của Hạt này bị bệnh ung thư hoặc bị ô-tô đâm nhưng đã xét nghiệm dương tính trong khi nhận được chăm sóc y tế hoặc sau khi đã tử vong, thì người đó được thống kê là ca COVID tử vong.

Nhưng bây giờ các quan chức Hạt chỉ tính những người mà virus corona được liệt kê là một phần nguyên nhân gây tử vong trong giấy chứng tử, thì ca đó mới tính là ca COVID tử vong. Tiến sĩ Rudman cho biết thay đổi này là tích cực khi mà thông tin về các ca tử vong bây giờ đã có thể được cập nhật nhanh chóng do đỉnh tồi tệ nhất của đại dịch này đã qua.

Tiến sĩ Sarah Rudman cũng nói với tờ Mercury News rằng quy trình thống kê ca tử vong ban đầu trong thời điểm đại dịch bùng phát mạnh “là quyết định đúng vào thời điểm đó”.

Có một số lý do cho thấy quy trình của chúng tôi trong thời đỉnh dịch là quyết định đúng ở thời điểm đó, [bởi vì]: khi đó số ca tử vong tăng cao, có độ trễ trong nhận thông tin về lý do một người tại sao chết hoặc chết thế nào, và cần thiết phải đưa thông tin cập nhật theo thời gian thực cho công chúng để giúp mọi người hiểu phải giữ an toàn ra sao. Bây giờ chúng ta có thể thực hiện rà soát kỹ các giấy chứng tử để đưa ra những đánh giá chi tiết đó”, Tiến sẽ Sarah Rudman giải thích.

Santa Clara là hạt thứ hai tại tiểu bang California đưa ra chỉnh sửa về cách thống kê ca COVID tử vong và loan báo điều chỉnh giảm tổng số. Tháng trước, Hạt Alameda đã loan báo họ điều chỉnh giảm 25% số ca COVID tử vong trong địa phương này sau khi xác định rằng một số ca tử vong không phải do nguyên nhân trực tiếp từ virus corona Vũ Hán. Tuy vậy, sau khi điều chỉnh thông tin, Santa Clara và Alameda vẫn đang là hai hạt có số ca COVID tử vong nhiều nhất tiểu bang California.

Tiến sĩ Monica Gandhi, chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Đại học California San Francisco, đã nói với tờ CBS San Francisco rằng “thông tin minh bạch là tin tốt”.

Ý tôi muốn nói, nó là sự thật nếu chúng ta đã thực hiện việc [thay đổi cách tính số ca COVID tử vong] khắp cả nước, thì việc đó sẽ khiến tỷ lệ tử vong [do COVID] thấp hơn”, bà Gandhi nói. Trong khi, theo bà Gandhi, tin không tốt là việc đính chính số liệu như vậy có thể khiến mọi người bàn tán rằng: “Ồ, [dịch bệnh COVID] đã không nghiêm trọng như quý vị nói”.

Đức Thiện

Xem thêm: