Nhà hoạt động ủng hộ tự do tôn giáo, Mục sư Brian Gibson đã cảnh báo rằng Tu chính án một của Hiến pháp Hoa Kỳ đang gặp nguy hiểm, và một khi tu chính án này mất hiệu lực, thì toàn bộ Hiến pháp Hoa Kỳ cũng sẽ đổ vỡ như hiệu ứng domino.

Trao đổi trên chương trình “Focus Talk” của kênh NTD, Mục sư Gibson cho hay: “Bây gờ mọi lúc bạn thấy nhà thờ đóng cửa, bạn thấy tự do ngôn luận bị tước đoạt, bạn thấy sự kiểm duyệt, bạn thấy khả năng tập hợp cùng nhau bị đe dọa nhân danh COVID. Hiến pháp [Mỹ] không có điều khoản COVID. Mà điều đầu tiên được liệt kê trong Hiến pháp là tự do tôn giáo. Và nếu nó sụp đổ, và Tu chính án một sụp đổ, thì phần còn lại của Hiến pháp cũng sẽ sụp đổ như domino”.

Năm ngoái, nhà thờ của Mục sư Gibson tại Owensboro, bang Kentucky, đã được lệnh phải đóng cửa. Bộ Y tế đã nói với Mục sư rằng nếu ông tổ chức phân phát trứng Phục sinh bằng hình thức dừng đỗ xe ô tô, thì họ sẽ đóng nhà thờ của ông.

Mục sư Gibson có nhiều nhà thờ tại Texas và Kentucky. Ông đã bắt đầu tổ chức các buổi Tập trung Ôn hòa để giúp tổ chức các nhà thờ và giúp các lãnh đạo tôn giáo cùng nhau mở lại hoạt động tín ngưỡng trong khi các biện pháp đóng cửa liên quan đến đại dịch COVID-19 được áp dụng trên toàn quốc. COVID-19 là căn bệnh truyền nhiễm do Virus Trung Cộng gây ra.

Ông kêu gọi mọi người của nhiều tôn giáo hãy đứng lên vì tự do tôn giáo trên đất nước này.

Vậy nên, bất kể họ là Do Thái giáo, bất kể họ là Phật giáo, bất kể tôn giáo của họ là gì. Họ phải đứng lên và họ phải lên tiếng. Bởi vì nếu chúng có thể tước đoạt tự do tôn giáo, thì tôi nói với bạn, tiếp theo chúng sẽ tới khu dân cư gần bạn”, Mục sư Gibson nói với người dẫn chương trình Jenny Chang của kênh NTD.

Ông cũng đã cảnh báo về ảnh hưởng của phe cực tả trong hệ thống giáo dục Mỹ.

Tôi nghĩ nước Mỹ cần phải thức tỉnh về việc tâm trí của bọn trẻ đang đặt vào ai. Bởi vì nếu bạn có thể định hình tâm trí của một đứa trẻ, thì bạn có thể định hình được tâm thức của tương lai đất nước chúng ta”.

Chúng ta trước hết phải bắt đầu với bọn trẻ của chúng ta. Điều đó là rất quan trọng”, Mục sư Gibson nhấn mạnh.

Ông Gibson nói ông tin rằng những người thuộc phe cực tả mà đã đang thúc đẩy “văn hóa xóa sổ” thực tế không phải chiếm đa số, nhưng đã phóng tại tiếng nói của họ để bắt nạt những người trung dung. “Thậm chí một số ít người cánh tả tại Mỹ không muốn nhìn thấy tự do ngôn luận biến mất. Tuy nhiên, họ đã sợ hãi đến mức mà không dám lên tiếng, không dám nói ra”, ông Gibson nói.

Ông đã nói việc Big Tech kiểm duyệt các tài khoản nổi tiếng, bao gồm cả tài khoản của Tổng thống Donald Trump là “Big Tech đang thực hành giáo điều Marxist và bịt miệng tự do ngôn luận tại Mỹ”.

Twitter, Facebook, Instagram, và các công ty truyền thông xã hội khác đã loại bỏ vĩnh viễn ông Trump khỏi các nền tảng của họ. Họ tuyên bố rằng ông đã kích động bạo lực trong bài phát biểu hôm 6/1 trước thời điểm một nhóm nhỏ những người biểu tình xâm nhập vào Điện Capitol.

Ông Gibson đã nói bài phát biểu của ông Trump vào ngày 6/1 là rất ôn hòa, nhưng những người cực tả đã vũ khí hóa nó. Big Tech đã loại bỏ ông Trump vì bài phát biểu đó, trong khi các lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc và Giáo chủ Ayatollah của Iran vẫn có thể đăng bài trên Twitter. Ông Gibson gọi động thái đó của Big Tech là đạo đức giả.

Tôi tin đã đến lúc Mỹ phải loại bỏ [Điều 230] khỏi họ [Big Tech], để sử dụng các quy định RICO, cũng như các luật độc quyền mà chúng ta có, và phải nắm lấy Big Tech, và đẩy lùi [hành vi đạo đức giả] này”, Mục sư Gibson nói.

Đức Thiện (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: