Mục sư Bill Johnson, lãnh đạo của một nhà thờ lớn có ảnh hưởng tại bang California, mới đây đã nói rằng ông “tự tin” bỏ phiếu cho Tổng thống Trump sau khi so sánh những thành tựu của ông ấy với hồ sơ công tác gần nửa thập kỷ của ông Joe Biden.

BillJohnson
Ông Bill Johnson, mục sư của Nhà thờ Bethel tại Redding, California. (Ảnh: Bethel Church)

Ông Bill Johnson là mục sư thế hệ thứ năm và là lãnh đạo cao cấp của Nhà thờ Bethel, tọa lạc tại Redding – phía bắc của bang California. Ông Johnson  mới đây đã chia sẻ lý do bầu cho Tổng thống Trump trong một bài viết đăng trên mục ý kiến – bình luận của tờ Christian Post. Trong bài viết này, mục sư của Nhà thờ Bethel khẳng định rằng truyền thông dòng chính đã sai khi vẽ chân dung tổng thống Mỹ đương nhiệm là “phát-xít, ghét phụ nữ và bài ngoại”.

Tác giả của cuốn sách “Born for Significance” (Tạm dịch: Sinh ra vì Điều quan trọng) đã nói rằng nhiều người ngạc nhiên khi thấy ông Trump đã “hoàn thành một cách không thể phủ nhận – hoặc đã nỗ lực để hoàn thành – đa số những lời hứa chiến dịch của mình” trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên. Mục sư Johnson cho rằng đó là “một nét tính cách đáng tôn trọng của bất kỳ một quan chức dân cử nào khi người đó thực hiện những cam kết của mình”.

Đối với tôi, điều đáng chú ý là tôi chưa bao giờ thấy một vị tổng thống nào yêu thương những người cầu nguyện nhiều như ông Donald Trump, kể cả đó là những người đã bầu cho ông hoặc không”, ông Johnson nói. “Tình cảm nồng nàn của ông đối với những lời khuyên răn đạo lý cũng là điều vô cùng tuyệt vời. Những hành động lịch sử của ông đối với Israel chắc hẳn đã thu hút được người có đức tin, bởi vì bổn phận cầu nguyện ủng hộ cho Jerusalem là một ưu tiên rõ ràng trong thánh kinh.

Ông Johnson giải thích rằng ông không phải đang cố gắng ép bất kỳ ai hoặc nói với họ phải bỏ phiếu cho ai. Mục sư cho biết ông tin Tổng thống Trump “là người duy nhất không bị bất kỳ đảng phái nào thao túng, và hoàn toàn có khả năng thực hiện những thay đổi cần thiết bằng lòng dũng cảm và sự táo bạo của ông”.

Ông Johnson nói thêm rằng sự yên lặng của giáo hội tại California đã cho phép “trẻ em tiếp cận được thuốc và phẫu thuật chuyển đổi giới tính… điều đó có thể làm xói mòn sự đồng thuận của các bậc cha mẹ. Đây là điều điên rồ… chúng ta phải hành động”.

Vị mục sư có uy tín tại California nhấn mạnh nhiều người nêu lý do rằng “tôi chỉ có một lá phiếu và phiếu bầu của tôi không thực sự quan trọng”, đó là lời dối trá đến từ ma quỷ có mục đích bịt miệng hàng triệu tiếng nói.

Mục sư Johnson nói ông sẽ tiếp tục cầu nguyện cho ông Trump và gia đình của ông ấy, như ông đã từng làm thế cho các cựu tổng thống Clinton, Bush và Obama.

Tổng thống Trump trước đây nói ông là tín đồ của Giáo hội Trưởng lão (Presbyterian), nhưng mới đây đã loan báo ông đã chuyển sang Cơ đốc giáo phi hệ phái (non-denominational Christian). Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, ông Trump nhận được sự ủng hộ của 80% những người theo đạo Tin Lành. Theo các cuộc thăm dò dư luận gần đây, kỳ bầu cử năm nay ông Trump khả năng sẽ tiếp tục duy trì được mức ủng hộ trên hoặc thậm chí cao hơn.

Như Ngọc

Xem thêm: