Hôm thứ Sáu trên Newsmax, Mục sư Franklin Graham đã ca ngợi quyết định của Tòa án Tối cao lật lại án lệ Roe kiện Wade, trong đó ông gọi việc phá bỏ hơn 60 triệu thai nhi kể từ phán quyết mang tính bước ngoặt cách đây gần 50 năm là một “tội ác diệt chủng đối với những đứa trẻ chưa sinh ra.” Theo một ước tính, có đến hơn 63 triệu ca phá thai đã diễn ra ở Hoa Kỳ kể từ quyết định của Tòa án Tối cao khi đó.

Embed from Getty Images

Việc Tòa án Tối cao hôm 24/6 đảo ngược phán quyết năm 1973 có khả năng dẫn đến lệnh cấm phá thai ở khoảng một nửa số bang của Hoa Kỳ.

Mục sư Graham, chủ tịch và giám đốc điều hành của Hiệp Hội Truyền giáo Billy Graham và tổ chức Cứu trợ và Truyền giáo Cơ Đốc quốc tế Samaritan’s Purse, cho biết trên Newsmax rằng ông “ước việc phá thai bị xóa sổ hoàn toàn, và vẫn có nhiều bang cho phép phá thai, nhưng tôi tin rằng đây là một bước đi đúng hướng.”

Phán quyết được đưa ra hơn một tháng sau vụ rò rỉ bản dự thảo ý kiến của Thẩm phán Samuel Alito, cho thấy tòa án đã chuẩn bị để thực hiện bước đi quan trọng này.

Thẩm phán Alito trong ý kiến ​​cuối cùng được đưa ra hôm thứ Sáu đã viết rằng vụ Roe và Planned Parenthood kiện Casey, quyết định năm 1992 tái khẳng định quyền phá thai, là sai và phải bị lật lại.

“Quyền điều chỉnh việc phá thai phải được trả lại cho người dân và đại diện được bầu của họ”, ông Alito viết.

Tham gia cùng ông Alito còn có các Thẩm phán Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, và Amy Coney Barrett. Ba thẩm phán sau là những người được cựu Tổng thống Trump bổ nhiệm. 

Mục sư Graham cho biết việc phá thai nên bị cấm ở mọi tiểu bang của Hoa Kỳ.

“Chúng ta có rất nhiều tệ nạn trên thế giới này và phá thai là một trong những tệ nạn đó và tôi hy vọng và cầu nguyện rằng một ngày nào đó nó sẽ được chấm dứt ở đất nước này, ở mọi bang”, ông nói thêm.

Đã có hơn một chục tiểu bang tại Hoa Kỳ ban bố lệnh cấm phá thai ngay lập tức sau khi Roe kiện Wade bị đảo ngược.

Xuân Lan (theo Newsmax)