Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) đã thu giữ hơn 1.000 bằng lái xe giả tại Indianapolis, bang Indiana, được buôn lậu từ Hồng Kông, The Epoch Times đưa tin.

s9das0a0sd0asd0as0dsad0 600x320 1
Bằng lái xe giả bị CBP Hoa Kỳ tịch thu (Ảnh: CBP)

Theo thông báo hôm thứ Sáu của CBP, “Tuần trước, CBP Indianapolis đã bắt giữ ba chuyến hàng đến từ Hồng Kông. Chuyến đầu tiên gửi đến một địa chỉ ở Chicago và hai chuyến khác đến các địa chỉ ở New York.”

Theo cơ quan liên bang, các kiện hàng bị thu giữ được dán nhãn giả là “bộ bài” và có giá trị 20 USD. Nhưng khi các sĩ quan kiểm tra, họ phát hiện khoảng 1.200 bằng lái xe giả nằm trong một kiện hàng chuyển tới Chicago, trong khi hai kiện khác được gửi tới các địa chỉ ở New York.

Một số trong những bằng giả này có cùng ảnh nhưng có tên khác nhau.

Một quan chức của CBP, LaFonda D.Sutton-Burker, nói rằng những bằng giả này có thể được những cá nhân có quan hệ với khủng bố sử dụng để giảm thiểu sự giám sát của các biện pháp giám sát đi lại.

Hồi đầu tháng 1, các sĩ quan văn phòng CBP tại Cincinnati, bang Ohio, đã phát hiện hàng nghìn bằng lái giả và giấy tờ đi kèm đang được chuyển ra khỏi nước Mỹ. 

“Những tài liệu giả mạo này có thể dẫn đến những hậu quả thảm khốc,” Sulton-Burke nói. “Các tổ chức tội phạm sử dụng tài liệu giả mạo này để tránh thu hút sự chú ý tới các hoạt động phi pháp của họ.”

Trong khi đó, vào tháng 8/2020, nhà chức trách Mỹ đã bắt khoảng 20.000 bằng lái xe gia từ Trung Quốc, Hồng Kông và nhiều nước khác.

Ngân Hà

Xem thêm: