Hôm thứ Sáu (26/5), Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc 2 đặc vụ của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hoạt động bất hợp pháp trên đất Mỹ là Trần Quân (John Chen) và Phùng Lâm (Lin Feng). Họ bị buộc tội tham gia vào một chương trình do Chính phủ Trung Quốc chỉ đạo, nhằm chống lại các học viên Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ.

id13995185 2305121448261973 600x400 1
Vào ngày 12/5/2023, hơn 5.000 người tập Pháp Luân Công từ Vùng đô thị New York đã tập trung tại Manhattan (New York, Mỹ), để tổ chức cuộc tuần hành lớn nhằm kỷ niệm 31 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền thế giới và chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 24. (Ảnh: Dai bin / Epoch Times)

Cả hai nghi phạm đều là cư dân của quận Los Angeles, Hoa Kỳ. Văn phòng FBI Los Angeles đã xác nhận với phóng viên của Epoch Times rằng hai người này đã bị các đặc vụ FBI bắt giữ tại nơi ở của họ vào khoảng 6h sáng ngày 26/5. Không có sự cố nào khác xảy ra khi họ bị bắt. Nghi phạm Trần Quân bị bắt ở Chino, còn Phùng Lâm bị bắt ở Hacienda Heights.

id14004798 53a4dc885c9a4c1b828986e7 600x450 1
Ngày 26/5/2023, Trần Quân xuất hiện tại Tòa án quận Liên bang Los Angeles (Tòa nhà Liên bang Edward R. Roybal). (Ảnh: Hàn Băng / Epoch Times)

Hai người này bị tình nghi tham gia cuộc bức hại Pháp Luân Công xuyên quốc gia do Chính phủ Trung Quốc trực tiếp lên kế hoạch.

Theo thông cáo của Bộ Tư pháp, ông Trần Quân (70 tuổi) và ông Phùng Lâm (43) tuổi, đều là công dân Trung Quốc, sống ở Los Angeles, California, bị buộc tội hoạt động tại Hoa Kỳ với tư cách là người đại diện chưa đăng ký của ĐCSTQ, âm mưu hối lộ quan chức nhà nước Hoa Kỳ và âm mưu rửa tiền.

Thông cáo báo chí của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đề cập rằng ít nhất là từ khoảng tháng 1 – 5/2023, hai người này đã hoạt động ở Hoa Kỳ theo hướng dẫn của Chính phủ Trung Quốc, làm theo hướng dẫn của một quan chức Chính phủ Trung Quốc, nhằm tiếp tục thúc đẩy chiến dịch bức hại và sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công.

Trong một thông cáo, Bộ Tư pháp cho biết, Chính phủ Trung Quốc coi Pháp Luân Công là một trong 5 mối đe dọa chính đối với sự cai trị của họ. Tại Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công phải đối mặt với hàng loạt biện pháp đàn áp và bức hại từ chính phủ Trung Quốc, gồm cả việc bị bỏ tù.

Là một phần trong chiến dịch của Chính phủ Trung Quốc nhằm chống lại Pháp Luân Công, hai nghi phạm Trần Quân và Phùng Lâm bị cáo buộc đã tham gia vào một kế hoạch do Chính phủ Trung Quốc trực tiếp dàn dựng, nhằm cố gắng thao túng quy trình tố giác của Sở Thuế vụ Hoa kỳ (IRS), để tước quyền hoạt động và duy trì các thực thể được miễn thuế của các học viên Pháp Luân Công.

Sau khi ông Trần Quân nộp đơn khiếu nại của một người tố cáo sai sót với IRS, cả hai đã trả cho một đặc vụ chìm của IRS 5.000 USD tiền mặt như một khoản hối lộ, và hứa sẽ trả thêm tiền cho đặc vụ chìm, để đổi lấy sự hỗ trợ của viên chức này và thúc đẩy vụ kiện trên.

Hai nghi phạm đều không đăng ký với Tổng chưởng lý với tư cách là đại diện của Chính phủ Trung Quốc tại Hoa Kỳ.

Thẩm phán liên bang, ông Pedro V. Castillo phụ trách vụ án trên.

Chiều thứ Sáu (26/5), ông Trần Quân đã nhanh chóng có mặt tại tòa án quận liên bang ở Los Angeles để điều trần. Theo Luật sư Derek Flores của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, vụ việc hiện đã được chuyển đến Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ Quận phía Nam của New York.

Ông Trần Quân hiện đang bị giam giữ mà không được tại ngoại, sau đó cảnh sát sẽ đưa ông ta đến New York. Trong khi đó, ông Phùng Lâm vẫn chưa chấp nhận một phiên điều trần.

Hai người bị truy tố nhiều tội danh

Trong quá trình thực hiện kế hoạch, ông Trần Quân đã nói rõ trong một đoạn ghi âm điện thoại rằng mục đích của những khoản hối lộ do chính quyền ĐCSTQ chỉ đạo và tài trợ, là để thực hiện mục tiêu “lật đổ Pháp Luân Công”.

Trong các cuộc gọi điện thoại nghe lén được cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ cho phép, ông Trần Quân và Phùng Lâm đã thảo luận về chỉ thị mà họ nhận được từ một quan chức Trung Quốc về kế hoạch hối lộ, sau đó họ đã xóa chúng để tránh bị phát hiện.

Họ cũng cho biết, nếu cuộc gặp hối lộ đặc vụ ngầm không diễn ra như kế hoạch, họ phải nhắc nhở và cảnh báo cho quan chức Trung Quốc này. Người này chịu trách nhiệm về âm mưu hối lộ, nhằm chống lại Pháp Luân Công.

Ngày 14/5, ông Trần Quân và Phùng Lâm đã gặp các đặc vụ bí mật ở Newburgh, New York. Trong cuộc họp, ông Trần Quân đã đưa cho họ 1.000 USD tiền mặt như một khoản hối lộ ban đầu.

Ông Trần Quân cũng nói rằng các đặc vụ sẽ được trả tổng cộng 50.000 USD như một phần thưởng cho việc bắt đầu kiểm tra các thực thể đang hoạt động của học viên Pháp Luân Công. Nếu khiếu nại thành công, các đặc vụ còn được tặng 60% phần thưởng của IRS cho những người tố giác.

Ngày 18/5, ông Phùng Lâm đã trả cho các đặc vụ 4.000 USD tiền mặt tại Sân bay Quốc tế John F. Kennedy, như một khoản hối lộ bổ sung để thúc đẩy kế hoạch.

Hai người này bị buộc tội chưa đăng ký, nhưng lại hoạt động với tư cách là đại diện của chính phủ nước ngoài, và hối lộ một quan chức nhà nước Hoa Kỳ.

Tội danh hoạt động với tư cách là đại lý của chính phủ nước ngoài mà không thông báo cho chính phủ nước sở tại có mức án tối đa là 10 năm tù giam. Tội danh hối lộ công chức có mức án tối đa là 5 năm tù. Tội danh âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền quốc tế có mức án tối đa là 20 năm tù.

Những người thay mặt ĐCSTQ đàn áp xuyên quốc gia phải chịu trách nhiệm

Giám đốc FBI Christopher A. Wray cho biết, Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) một lần nữa thể hiện sự coi thường pháp quyền và các chuẩn mực quốc tế. FBI sẽ không dung thứ cho hành vi đàn áp, quấy rối và đe dọa người dân của ĐCSTQ. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đối đầu với những nỗ lực của Chính phủ Trung Quốc, nhằm vi phạm luật pháp Hoa Kỳ và đàn áp các quyền và tự do của người dân ở Hoa Kỳ.

Phó Giám đốc FBI Paul Abbate cho biết, không một quốc gia nào đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với các giá trị dân chủ của Mỹ như ĐCSTQ. ĐCSTQ tìm cách vũ khí hóa các cơ cấu và chương trình của Mỹ, đồng thời tấn công các quyền của người dân trên đất Mỹ. FBI sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Ông nói thêm, bất kỳ nỗ lực nào nhằm trấn áp hoặc quấy rối các cá nhân, đều trực tiếp đi ngược lại lý tưởng mà Mỹ được thành lập, và sẽ không được dung thứ. FBI và các đối tác Mỹ vẫn cam kết đối đầu với những hành vi phạm pháp của Chính phủ Trung Quốc, nhằm đe dọa tới an ninh và tự do của Hoa Kỳ.

Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Merrick B. Garland nói Chính phủ Trung Quốc đã nhiều lần cố gắng và thất bại trong việc nhắm vào những người bất đồng chính kiến ​​chỉ trích ĐCSTQ ở Hoa Kỳ.

Ông cho biết, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục điều tra, đánh bại và truy tố việc ĐCSTQ cố gắng dập tắt những tiếng nói bất đồng chính kiến, ​​và âm mưu mở rộng tầm ảnh hưởng của chế độ này sang đất Mỹ. Mỹ sẽ không bao giờ ngừng đứng lên bảo vệ quyền của mọi người trên đất Mỹ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh (t/h)