Mỹ và Anh sẽ hợp tác cùng nhau để phát triển các giải pháp công nghệ di động thế hệ tiếp theo. Động thái này được đưa ra ngay sau khi Anh tuyên bố cấm Huawei Trung Quốc tham gia vào mạng 5G của Anh.

Huawei
(Ảnh: JHVEPhoto/Shutterstock)

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus hôm 17/7 phát đi tuyên bố cho hay Ngoại trưởng Mike Pompeo đã thảo luận với người đồng cấp Anh Quốc Dominic Raab về quyết định của London “ngăn chặn sử dụng công nghệ mất an ninh trong mạng 5G”.

Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm thứ Ba (14/7) đã loan báo quyết định cấm Huawei khi ông ra lệnh rằng thiết bị của công ty Trung Quốc này phải bị loại bỏ khỏi mạng 5G của Anh trước năm 2027.

Trước đó, vào tháng 4/2019, chính phủ Anh đã cho phép Huawei được tham gia xây dựng các phần “không thiết yếu” của mạng 5G.

Quyết định nêu trên được London tiếp tục gia hạn vào tháng Một năm nay. Khi đó, chính phủ của Thủ tướng Johnson ra lệnh giới hạn Huawei được cung cấp 35% thiết bị không thiết yếu cho mạng 5G của Anh.

Tuy nhiên với quyết định mới nhất hôm 14/7, từ cuối năm 2020 đến trước năm 2027, các công ty viễn thông Anh sẽ bị cấm mua thêm thiết bị Huawei.

Đây không phải là một quyết định dễ dàng, nhưng là một quyết định đúng đắn cho các mạng viễn thông của Anh vì an ninh quốc gia và nền kinh tế của chúng ta, cả bây giờ và trong lâu dài”, Bộ trưởng Kỹ thuật số Oliver Dowden nói với Quốc hội Anh. Ông cho biết các chế tài của Mỹ hồi tháng Năm đối với Huawei đã “thay đổi toàn bộ” bối cảnh của vấn đề.

Cân nhắc về những bất ổn xung quanh chuỗi cung ứng của Huawei, Anh Quốc không còn tin tưởng rằng chúng tôi có thể đảm bảo vấn đề an ninh trong tương lai đối với các thiết bị 5G của Huawei”, ông Dowden nói thêm.

Trong tuyên bố phát đi hôm 17/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ortagus nói rằng: “Hai ngoại trưởng Mỹ, Anh đã đồng ý làm việc cùng nhau để thúc đẩy phát triển các giải pháp 5G đáng tin cậy bổ sung”.

Tập đoàn Huawei phản ứng nói rằng quyết định của Anh liên quan tới vấn đề thương mại với Hoa Kỳ hơn là vấn đề bảo mật.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm 15/7 nói Trung Quốc sẽ “thực hiện tất cả những biện pháp cần thiết” để đáp trả quyết định của Anh. Bắc Kinh cũng cáo buộc chính phủ Anh “phân biệt đối xử” với công ty Trung Quốc.

Hoàn cầu Thời báo, cơ quan của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hôm 16/7 đã đăng bài bình luận liệt kê nhiều biện pháp đối phó tiềm tàng mà Trung Quốc có thể thực hiện nhắm vào Anh. Một trong những biện pháp mà Hoàn cầu Thời báo đề xuất là các công ty nhà nước Trung Quốc sẽ bán hết các tài sản tại Anh.

Úc là quốc gia đầu tiên cảnh báo về mối nguy hệ thống 5G có thể bị tấn công bởi một quốc gia thù địch, từ đó các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đã để mắt nhiều hơn đến tập đoàn Huawei.

Quyết định của Thủ tướng Anh Johnson là thắng lợi lớn đối với chính quyền Trump, vốn đang gây áp lực với đồng minh để loại bỏ Huawei khỏi các mạng 5G thế giới với lý do công ty này có quan hệ mật thiết với Bắc Kinh và gây ra rủi ro nguy hiểm tới an ninh quốc gia.

Washington gọi Huawei là ‘gián điệp’ của nhà nước Cộng sản Trung Quốc – một quan điểm được ủng hộ trong Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Anh Johnson.

Hồi tháng Sáu, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố “thủy triều đã đổi chiều đổ xuống Huawei khi công dân khắp thế giới tỉnh ngộ trước sự nguy hiểm của nhà nước giám sát của Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Xuân Thành

Xem thêm: