Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đồng ý sắp xếp cuộc họp thượng đỉnh Trump-Kim lần hai “sớm nhất có thể” và đã thảo luận về việc Mỹ có thể giám sát các bước tiến của Bình Nhưỡng hướng tới phi hạt nhân hóa, Reuters đưa tin theo tuyên bố của văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm 7/10.

Kim-Pompeo
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gặp Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng hôm 7/10. (Ảnh KNCA)

Trong chuyến công du Bắc Hàn lần thứ tư vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nói rằng đó là “một bước tiến khác” hướng tới phi hạt nhân hóa và ông đã có “cuộc đối thoại tốt và mang tính xây dựng” với ông Kim Jong-un, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm.

Theo Reuters, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tổ chức thảo luận với ông Pompeo ở Seoul ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ có cuộc gặp mặt lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un khoảng hơn 3 giờ trong một chuyến đi chớp nhoáng tới Bình Nhưỡng nhằm mục đích phá vỡ thế bế tắc trong các cuộc đối thoại hạt nhân giữa Mỹ và Bắc Hàn.

Văn phòng của ông Moon cho biết Ngoại trưởng Mỹ Pompeo nói rằng ông và ông Kim đã thảo luận các bước đi do Bắc Hàn thực thiện và vấn đề giám sát của chính phủ Mỹ với các hành động đó, điều mà Washington rất xem trọng, cũng như các biện pháp Mỹ sẽ thực hiện đáp lại.

Trong một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, phát ngôn viên Heather Nauert thông tin rằng ông Kim đã mời các thanh sát viên quốc tế tới thăm bãi thử hạt nhân Punggye-ri để xác nhận nó đã được tháo dỡ một cách không thể đảo ngược. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Thư ký báo chí của Tổng thống Moon, Yoon Young-chan cho hay ông Pompeo và ông Kim cũng đã đồng ý thành lập một nhóm làm việc “vào một ngày sớm nhất” để thảo luận về tiến trình phi hạt nhân hóa và cuộc họp thượng đỉnh Trump-Kim lần hai.

Ông Yoon Young-chan cho biết: “Ngoại trưởng Pompeo nói rằng ông và Chủ tịch Kim đã đồng ý họ sẽ tổ chức thượng đỉnh Mỹ – Bắc Hàn lần hai sớm nhất có thể”.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng xác nhận hai nhà lãnh đạo đã có “những lựa chọn rút gọn” về thời gian và địa điểm cho cuộc họp thượng đỉnh lần hai, nhưng không tiết lộ thêm thông tin.

Ngoại trưởng Pompeo vẫn tỏ ra khá thận trọng khi nói về tương lai Bắc Hàn. Trao đổi với Tổng thống Moon Jae-in tại Seoul, ông Pompeo cho hay: “Như Tổng thống Trump đã nói, có nhiều bước đi trên con đường này và chúng tôi hôm nay đã thực hiện được một trong số bước đi đó. Đó là một bước tiến khác. Do đó, tôi cho rằng đây là một kết quả tốt cho tất cả chúng ta”.

Tổng thống Trump cũng bày tỏ hy vọng trong đoạn tweet hôm 7/10: “Hôm nay [Mike Pompeo] đã có cuộc gặp tốt với Chủ tịch Kim tại Bình Nhưỡng. Đã có tiến bộ về Thỏa thuận Thượng đỉnh Singapore! Tôi mong chờ lại được gặp Chủ tịch Kim trong tương lai gần”.

Xuân Thành

Xem thêm: