Chính quyền Biden lo ngại Trung Quốc có thể cung cấp vũ khí sát thương cho Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Một số nguồn tin cho hay, Mỹ đang xem xét giải mật và công bố thông tin tình báo về vấn đề này.

Embed from Getty Images

Theo thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn chưa cung cấp viện trợ quân sự trực tiếp cho Nga, nhưng cũng không loại trừ khả năng này nhằm giúp Nga tăng cường năng lực quân sự.

“Như chúng tôi đã nói, chúng tôi chưa phát hiện thấy Trung Quốc viện trợ vũ khí sát thương cho Nga, nhưng họ cũng không loại trừ khả năng đó,” cô Jean-Pierre cho biết trong cuộc họp báo ngày 23/2.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi vấn đề này và lên tiếng khi cần thiết,” cô nói thêm.

Nhận xét này được đưa ra sau một tuần căng thẳng trong quan hệ ba bên giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga, sau cáo buộc của Ngoại trưởng Antony Blinken rằng ĐCSTQ đang cân nhắc cung cấp viện trợ sát thương cho Điện Kremlin.

“Có rất nhiều thứ phù hợp với danh mục đó,” ông Blinken lưu ý trong cuộc phỏng vấn với CBS ngày 19/2. “Chúng tôi đã thấy họ cung cấp hỗ trợ phi sát thương cho Nga để sử dụng ở Ukraine. Mối lo ngại của chúng tôi lúc này dựa trên thông tin mà chúng tôi có được, về việc họ đang xem xét viện trợ vũ khí sát thương. Và chúng tôi đã thể hiện rất rõ ràng với họ rằng, điều đó sẽ dẫn đến rắc rối nghiêm trọng cho chúng ta và trong mối quan hệ của chúng ta.”

Hiện tại chính quyền Biden được cho là đang xem xét giải mật và công bố thông tin tình báo mà họ có về vấn đề này, theo một báo cáo của The Wall Street Journal, trích dẫn nguồn tin từ các quan chức chính phủ giấu tên.

Cuộc tranh luận nội bộ về việc có nên tiết lộ công khai những thông tin như vậy diễn ra chỉ một ngày trước cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc – đánh dấu một năm cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine, và theo sau nhiều nỗ lực của Hoa Kỳ cùng các đồng minh để thuyết phục ĐCSTQ ngừng cung cấp viện trợ sát thương cho Nga.

Tuy nhiên, cô Jean-Pierre đã từ chối trả lời khi được hỏi liệu Nhà Trắng có ý định giải mật thông tin tình báo đó hay không và khi nào sẽ tiến hành làm vậy.

Hiện vẫn chưa rõ Trung Quốc sẽ cung cấp cho Nga loại vũ khí hay loại đạn dược nào, mặc dù chính quyền này là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai trên thế giới sau Hoa Kỳ.

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)