Trước khi khởi động lại đàm phán thương mại Mỹ – Trung, Ủy ban Hành pháp của Quốc hội Mỹ về Trung Quốc (CECC) đã tuyên bố, cần đề nghị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngừng bức hại Pháp Luân Công. Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ Pence từng cho biết: “Cho dù kết quả đàm phán thương mại với Bắc Kinh như thế nào, người dân Mỹ sẽ luôn ở bên cạnh nhân dân Trung Quốc có niềm tin tín ngưỡng.”

Ngày 20/7 là ngày kỷ niệm 20 năm người tập Pháp Luân Công chống đàn áp bức hại của ĐCSTQ, hôm đó CECC đã ra tuyên bố mang tên “Tuyên bố của chủ tịch (của CECC) vào ngày kỷ niệm 20 năm đàn áp Pháp Luân Công”. Mở đầu tuyên bố chỉ ra, “Trong 20 năm qua, các học viên Pháp Luân Công của Trung Quốc đã chịu đựng xâm hại nhân quyền kinh hoàng và không thể chấp nhận.”

Tuyên bố kêu gọi giới chức Trung Quốc “Ngừng đàn áp Pháp Luân Công, cho phép Liên Hợp Quốc tiến hành một cuộc điều tra độc lập và minh bạch về các vi phạm nhân quyền mà Pháp Luân Công phải chịu trong 20 năm qua.”

Tuyên bố cũng yêu cầu chính quyền Trung Quốc phải phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện các học viên gồm Đặng Thúy Bình (Deng Cuiping), Tả Hồng Đào (Zuo Hongtao) cùng nhiều học viên Pháp Luân Công khác, phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và tu luyện của tất cả các học viên Pháp Luân Công theo tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế và Hiến pháp riêng của Trung Quốc.

Sau khi CECC đưa ra tuyên bố vào ngày 20, đến ngày 22 lại đăng tải tuyên bố trên Twitter. Chủ tịch CECC và Nghị sĩ Hạ viện Mỹ Jim McGocate cũng đã chia sẻ lại tuyên bố trên trang Twitter cá nhân.

Trump gap nguoi tap Phap Luan Cong
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp học viên Pháp Luân Công Trương Ngọc Hoa (Zhang Yuhua) tại Nhà Trắng (Nguồn: Ảnh chụp màn hình video của Nhà Trắng).

Ba ngày trước tuyên bố của CECC (ngày 17/7), Tổng thống Mỹ Trump vừa gặp học viên Pháp Luân Công Trương Ngọc Hoa (Zhang Yuhua) tại Nhà Trắng, bà là một trong 27 người may mắn sống sót trong chiến dịch đàn áp tôn giáo mà hôm đó Tổng thống Trump gặp mặt. Khi gặp mặt, Tổng thống Trump đã hỏi bà Trương Ngọc Hoa rằng, chồng bà bị giam tại nhà tù nào? Bà Trương Ngọc Hoa trả lời rằng ở nhà tù Tô Châu tỉnh Giang Tô. Ngoài ra, bà còn chia sẻ với Trump về việc ĐCSTQ cưỡng bức lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công vẫn đang diễn ra, bà yêu cầu chính quyền Trump giúp đỡ ngăn chặn chiến dịch đàn áp này của ĐCSTQ. Trump liên tục trả lời tán đồng rằng: “Tôi hiểu.”

Vào ngày 18/7, khi Phó Tổng thống Mỹ Pence tham dự Hội nghị Bộ trưởng lần thứ hai về Thúc đẩy Tự do Tôn giáo, ông nhấn mạnh rằng tự do tôn giáo là nền tảng lập quốc của nước Mỹ, cũng luôn là một nhiệm vụ quan trọng trong chính sách đối ngoại. Pence cho biết, “Bất kể kết quả đàm phán thương mại với Bắc Kinh ra sao, người dân Mỹ sẽ luôn kiên định sát cánh cùng người dân Trung Quốc có niềm tin tín ngưỡng, chúng tôi cầu nguyện sẽ đến ngày họ không sợ bị đàn áp, được tự do theo niềm tin của mình.”

>> Pháp Luân Công đệ trình danh sách chi tiết thủ phạm bức hại lên Chính phủ Hoa Kỳ

Theo thông tin ngày 21/7 từ mạng Minh Huệ (minghui.org) của Pháp Luân Công, gần đây các học viên Pháp Luân Công đã trình Chính phủ Mỹ bản danh sách những thủ phạm bức hại, đề nghị căn cứ theo luật pháp liên quan đưa những người trong danh sách đệ trình vào một danh sách đặc biệt, từ chối cấp visa Mỹ và cấm nhập cảnh. Quan chức Chính phủ Mỹ thông báo rằng sẽ thẩm tra tất cả các cá nhân trong bản danh sách này, xử lý theo quy định của pháp luật. Quan chức Chính phủ Mỹ cũng cho biết, trong những năm gần đây nhiều người Trung Quốc đã bị Mỹ từ chối cấp visa vì liên quan đến đàn áp nhân quyền, tất cả đều liên quan đến đàn áp Pháp Luân Công.

Điều đáng chú ý là sự hỗ trợ của Mỹ đối với Pháp Luân Công và tuyên bố về tự do tôn giáo vừa đúng ngay trước thời điểm đàm phán thương mại Trung-Mỹ. Theo tuyên bố ngày 24/7 của Thư ký truyền thông Nhà Trắng, đợt đàm phán thương mại Mỹ-Trung này sẽ bắt đầu vào ngày 30/7, Đại diện thương mại Mỹ Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mnuchin sẽ tới Thượng Hải để tiếp tục đàm phán, để cải thiện quan hệ thương mại Mỹ-Trung. Theo nguồn tin chia sẻ của quan chức Mỹ với Bloomberg và Wall Street Journal, đây là cuộc đàm phán thương mại cấp cao đầu tiên giữa hai nước kể từ cuộc đàm phán thất bại hồi tháng Năm.

Cuối tháng Sáu vừa qua, Trump đã gặp Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20, khi đó Trung Quốc hứa sẽ mua các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ để đổi lấy thỏa thuận tạm ngừng cuộc chiến thương mại. Nhưng sau đó Trung Quốc chậm trễ trong hành động làm Trump vô cùng thất vọng.

Tuyết Mai

Xem thêm: