Hoa Kỳ đã buộc tội một thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng ưu tú của Iran (IRGC) hôm thứ Tư (10/8) vì âm mưu sát hại ông John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia của cựu Tổng thống Donald Trump.

Embed from Getty Images

Ông John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia của cựu Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Getty Images)

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc, Shahram Poursafi, còn được gọi là Mehdi Rezayi, 45 tuổi, người Tehran, nhiều khả năng có động cơ giết ông Bolton để trả thù cho cái chết của Qassem Soleimani, một chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ hồi tháng 1/ 2020.

Nếu bị bắt giữ và kết án, Poursafi có thể chịu mức án lên tới 10 năm tù giam và khoản tiền phạt 250.000 USD vì lợi dụng các cơ sở thương mại giữa các tiểu bang để phục vụ hành vi thuê người ám sát, và 15 năm tù giam cùng mức phạt 250.000 USD vì cung cấp và âm mưu cung cấp vật tư cho một âm mưu ám sát xuyên quốc gia.

Trong một tuyên bố, Iran bác bỏ cáo buộc của Hoa Kỳ là “vô căn cứ”.

“Iran mạnh mẽ cảnh báo bất kỳ hành động nào nhằm vào công dân Iran với lý do là những cáo buộc vô lý và vô căn cứ này,” phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nasser Kanaani nêu rõ, theo truyền thông Iran.

Theo Bộ Tư pháp, Poursafi đã yêu cầu một cư dân Hoa Kỳ được xác định là “Cá nhân A” chụp ảnh ông Bolton, với chiêu bài rằng những bức ảnh đó cần thiết cho một cuốn sách sắp xuất bản.

Cư dân Hoa Kỳ sau đó đã giới thiệu Poursafi với một người cung cấp thông tin bí mật của chính phủ, người có thể chụp các bức ảnh nói trên.

Các nhà điều tra cho biết, sau đó Poursafi đã liên hệ với người cung cấp thông tin trên một ứng dụng nhắn tin mã hóa, và đề nghị người này dùng 250.000 USD để thuê người “loại bỏ” ông Bolton – số tiền về sau được thương lượng lên tới 300.000 USD.

Tuy vậy, người mà Poursafi liên hệ đã quay sang cộng tác bí mật với FBI. Người này sau đó tiếp tục giữ liên lạc với Poursafi. Trong suốt thời gian nói trên, Poursafi được cho là đã chỉ đạo âm mưu ám sát từ Tehran.

“Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi lật tẩy âm mưu của Iran trả thù các cá nhân trên đất Mỹ,” quan chức Bộ Tư pháp Mỹ cho hay.

Trong một tuyên bố đưa ra mới đây, ông Bolton đã cảm ơn FBI và Bộ Tư pháp vì ngăn chặn thành công âm mưu ám sát.

Ông nói: “Mặc dù không thể nói công khai nhiều điều vào lúc này, nhưng có một điểm không thể chối cãi. Những người cai trị Iran là những kẻ dối trá, những kẻ khủng bố và là kẻ thù của Hoa Kỳ.”

Nhật Minh (Theo Reuters)