Mỹ sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với dầu và khí đốt của Nga, nhưng việc trừng phạt này hiện có thể giúp ích cho Moscow, Nhà Trắng cho biết hôm thứ Tư (2/3) khi giá dầu tăng lên mức cao nhất trong 11 năm và sự gián đoạn nguồn cung gia tăng.

Embed from Getty Images

Sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, Nhà Trắng đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với việc xuất khẩu công nghệ sang các nhà máy lọc dầu của Nga và đường ống dẫn khí Nord Stream 2, vốn chưa bao giờ được đưa vào hoạt động. Tuy vậy, cho đến nay, Mỹ vẫn chưa nhắm mục tiêu vào xuất khẩu dầu và khí đốt của Nga khi chính quyền Biden cân nhắc các tác động đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu và giá năng lượng của Mỹ.

Người phát ngôn Karine Jean-Pierre cho biết: “Chúng tôi không có lợi ích chiến lược trong việc giảm nguồn cung năng lượng toàn cầu … điều đó sẽ làm tăng giá xăng cho người Mỹ”.

Tuy vậy, chính quyền Biden cảnh báo có thể chặn dầu của Nga nếu Moscow tăng cường gây hấn với Ukraine. Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki nói với MSNBC hôm thứ Tư rằng: “Mọi thứ đang được đặt trên bàn, nhưng chúng ta cần cân nhắc xem tất cả các tác động sẽ như thế nào”.

Phó giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia, Bharat Ramamurti, nói với MSNBC rằng Nhà Trắng chưa muốn thực hiện một động thái như vậy.

Ông nói: “Việc nhắm vào dầu khí của Nga vào thời điểm này sẽ có ảnh hưởng đến người tiêu dùng Hoa Kỳ và thực sự có thể phản tác dụng về việc tăng giá dầu và khí đốt trên thế giới, đồng nghĩa với việc tăng thêm lợi nhuận cho ngành dầu khí Nga.”

“Vì vậy, chúng tôi không muốn điều đó ngay bây giờ.”

Tại Quốc hội Mỹ, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Joe Manchin và Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lisa Murkowski trong ủy ban năng lượng của Thượng viện đã đệ trình một dự luật cấm nhập khẩu dầu thô, nhiên liệu lỏng và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Nga. 

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng, Hoa Kỳ nhập khẩu trung bình hơn 20,4 triệu thùng sản phẩm thô và tinh chế mỗi tháng trong năm 2021 từ Nga, chiếm khoảng 8% lượng nhiên liệu lỏng nhập khẩu của Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các nhà máy lọc dầu của Nga, cấm xuất khẩu các công nghệ cụ thể, một động thái có thể khiến Nga khó hiện đại hóa các nhà máy đó hơn. 

Gần một tuần sau khi Moscow xâm lược Ukraine, giá dầu thô của Mỹ kết thúc hôm thứ Tư ở mức 110,60 USD/thùng, mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 5/2011, trong khi giá dầu Brent chuẩn toàn cầu ở mức cao nhất kể từ tháng 6/2014, ở mức 112,93 USD. 

Trong khi đó, các nhà sản xuất dầu OPEC + họp vào thứ Tư đã nhất trí vẫn giữ nguyên mức tăng sản lượng khiêm tốn của họ. 

Hôm thứ Ba, Hoa Kỳ và các đồng minh đã đồng ý giải phóng 60 triệu thùng dầu dự trữ để giúp bù đắp cho sự gián đoạn nguồn cung.

“Chúng tôi muốn giảm thiểu tác động đến thị trường toàn cầu … và tác động của giá năng lượng đối với người dân Mỹ”, bà Psaki nói. “Chúng tôi không cố gắng làm tổn thương chính mình, chúng tôi đang cố gắng làm tổn thương Tổng thống Putin và nền kinh tế Nga.”

Trong khi đó, các chính trị gia Đảng Cộng hòa trên khắp Hoa Kỳ đang chỉ trích Tổng thống Joe Biden về các chính sách năng lượng trong nước của ông và thúc giục chính quyền của ông làm nhiều hơn nữa để gia tăng sản xuất trong nước.

Đảng Cộng hòa cho rằng việc Mỹ chặn hay giảm thiểu xuất khẩu dầu và khí đốt từ Nga sẽ có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến khả năng tạo ra doanh thu của Nga.

Thống đốc Oklahoma Kevin Stitt và Thượng nghị sĩ Rob Portman của Ohio đều thúc giục ông Biden thực hiện các bước để ngăn chặn nhập khẩu dầu của Nga sang Hoa Kỳ.

Ông Stitt viết cho TT Biden: “Những sự kiện gần đây ở Ukraine là một ví dụ khác về lý do tại sao chúng ta nên bán năng lượng cho bạn bè và không mua năng lượng từ kẻ thù của chúng ta.”

Ông Portman cho biết không hợp lý nếu nhập khẩu dầu của Nga vào cùng thời điểm chính quyền Biden đóng cửa Đường ống Keystone XL, vốn đã vận chuyển hàng chục nghìn thùng mỗi ngày từ Canada đến các nhà máy lọc dầu của Mỹ.

Xuân Lan