Bộ Ngoại giao Mỹ đã cập nhật cảnh báo đi lại đối với Nga, hướng dẫn công dân Mỹ ở Nga rời đi “ngay lập tức” vì các lực lượng vũ trang của Nga có thể thực hiện “các cuộc tấn công vô cớ và phi lý” đối với họ và sẽ rất nguy hiểm nếu ở lại đó.

Người Nga biểu tình chống chiến tranh
Biểu tình chống xâm lược Ukraine tại Nga. (Nguồn: Ảnh chụp màn hình video trên Twitter)

Trong một tư vấn đi lại được sửa đổi vào sáng thứ Bảy (ngày 5/3), Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết do công dân Mỹ có nguy cơ cao bị tấn công và quấy rối, số lượng người ở lại để trợ giúp có hạn và sự phức tạp của các thỏa thuận đi lại do COVID-19, vì vậy kiến nghị mọi người nên rời khỏi Nga ngay lập tức.

Đồng thời, Bộ Ngoại giao Mỹ không khuyến nghị công dân đi đến các quốc gia hiện đang bị đe dọa “Cấp độ 4: Đừng đến“.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Các công dân Mỹ cư trú hoặc đi lại đến Nga nên rời đi ngay lập tức.”

“Các lựa chọn chuyến bay thương mại có hạn vẫn khả dụng. Các tuyến vận tải đường bộ dành cho ô tô con và xe buýt vẫn mở.” “Nếu bạn muốn rời Nga, bạn nên tự sắp xếp càng sớm càng tốt.”

Bộ Ngoại giao Mỹ nói thêm: “Nếu bạn định ở lại Nga, hãy hiểu rằng Đại sứ quán Mỹ có những hạn chế nghiêm trọng về khả năng hỗ trợ công dân Mỹ, bao gồm cả điều kiện lựa chọn giao thông, đều có thể thay đổi đột ngột.”

Công dân Mỹ cũng được cảnh báo rằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ ở Nga có thể bị từ chối do các lệnh trừng phạt đối với nền kinh tế Nga.

“Có một số báo cáo về tình trạng thiếu tiền mặt ở Nga”, thông tin tư vấn lưu ý. “Công dân Mỹ nên có một kế hoạch thay thế để lấy tiền và của cải vật chất nếu họ ở lại Nga.”

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đặc biệt cảnh báo công dân Mỹ không tham gia vào “các cuộc biểu tình chính trị hoặc xã hội” ở Nga.

Hôm 24/2 từng có thông tin, sau khi Ukraine bị Nga xâm lược, các cuộc biểu tình phản chiến đã diễn ra tại hơn 60 thành phố ở Nga. Từ video hiện trường cho thấy, nhiều người đã bị cảnh sát Nga đánh đập và khống chế, tại thời điểm đó ít nhất 1.849 người đã bị bắt giữ.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết: “Chúng tôi thực hiện các biện pháp này vì lo ngại về an toàn phát sinh từ các cuộc tấn công vô cớ và vô lý của quân đội Nga ở Ukraine”.

Hôm 31/1, gia đình của các quan chức Bộ Ngoại giao phục vụ tại Đại sứ quán Mỹ ở Belarus đã được chỉ thị rời khỏi đất nước này do “căng thẳng gia tăng trong khu vực”. Hôm thứ Hai (ngày 28/2), Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đóng cửa Đại sứ quán ở Belarus, nơi cung cấp viện trợ cho những người Mỹ ở lại Nga, các quan chức Mỹ đã trao quyền cho các nhân viên không khẩn cấp của Đại sứ quán và gia đình của họ “tự nguyện rời đi”.

Ông Biden đã ủy quyền viện trợ hàng trăm triệu đô la cho Ukraine và áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga. Tuy nhiên ông vẫn khẳng định rằng sẽ không triển khai quân tiếp viện của Mỹ do Ukraine thiếu tư cách thành viên NATO.

“Chúng tôi hiện đã trừng phạt các ngân hàng Nga có tổng tài sản khoảng 1 nghìn tỷ USD. Chúng tôi đã đóng cửa ngân hàng lớn nhất của Nga … Hôm nay, chúng tôi cũng đã phong tỏa 4 ngân hàng lớn khác”, ông Biden nói trong một cuộc họp báo ngày 24/2. 

“Điều này có nghĩa là tất cả tài sản của họ ở Mỹ sẽ bị đóng băng.”

Trí Đạt (t/h)