Trung Quốc thường đưa ra những lời hứa để đổi lấy sự công nhận, đại sứ quán trên thực tế của Hoa Kỳ tại Đài Bắc cho biết hôm thứ Bảy (25/3) khi Honduras tiến tới việc chấm dứt quan hệ lâu dài với Đài Loan để công nhận Trung Quốc.

Ngoại trưởng Honduras đã tới Trung Quốc trong tuần này để mở rộng quan hệ sau khi Chủ tịch Xiomara Castro cho biết chính phủ của bà sẽ tiến tới củng cố quan hệ với Bắc Kinh. Honduras là một trong 14 quốc gia chính thức công nhận Đài Loan.

Bị đe dọa là dấu chân ngày càng tăng của Trung Quốc ở Trung Mỹ, nơi từng là căn cứ vững chắc của Đài Loan và là nơi Hoa Kỳ lo lắng về ảnh hưởng mở rộng của Bắc Kinh ở sân sau của mình

Trung Quốc coi Đài Loan là một trong những tỉnh của mình không có quyền có quan hệ giữa nhà nước với nhà nước, một quan điểm mà chính phủ Đài Bắc cực lực phản đối.

Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan nói rằng mặc dù việc Honduras có thể cắt đứt quan hệ với Đài Bắc để ủng hộ Bắc Kinh là một quyết định tối cao, nhưng Trung Quốc không phải lúc nào cũng thực hiện đúng lời hứa của mình.

“Điều quan trọng cần lưu ý là CHND Trung Hoa (Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa) thường đưa ra những lời hứa để đổi lấy sự công nhận ngoại giao mà cuối cùng sẽ không được thực hiện”, một phát ngôn viên cho biết.

Người phát ngôn nói thêm: “Bất kể quyết định của Honduras là gì, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng cường và mở rộng sự can dự của chúng tôi với Đài Loan phù hợp với chính sách một Trung Quốc lâu đời của chúng tôi”.

Đài Loan là một đối tác đáng tin cậy, có cùng chí hướng, và các mối quan hệ đối tác của Đài Loan trên toàn cầu mang lại “những lợi ích đáng kể và bền vững cho công dân của các quốc gia đó”.

“Chúng tôi đặc biệt khuyến khích tất cả các quốc gia mở rộng hợp tác với Đài Loan và tiếp tục đứng về phía dân chủ, quản trị tốt, minh bạch và tuân thủ luật pháp.”

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận, nhưng trước đó họ đã nói rằng mối quan hệ của họ với các đồng minh ngoại giao cũ của Đài Loan đã mang lại cho họ những lợi ích thực sự.

Bi kịch Honduras đang diễn ra trước chuyến thăm cấp cao của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn tới Hoa Kỳ và Trung Mỹ vào tuần tới. Bà Thái dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy ở Los Angeles vào cuối chuyến đi.

Hoa Kỳ cũng không có quan hệ chính thức với Đài Loan nhưng là nhà cung cấp vũ khí và hỗ trợ quốc tế quan trọng nhất của hòn đảo này.

Cả Trung Quốc và Honduras đều không tuyên bố thiết lập quan hệ ngoại giao.

Các nguồn tin ngoại giao ở Đài Bắc cho biết đây là một sự khác biệt so với thông lệ trước đây, theo đó thông báo cắt đứt quan hệ với Đài Loan để ủng hộ Trung Quốc thường diễn ra rất nhanh, với việc Đài Bắc chỉ nhận được thông báo trước vài giờ.

Nhật Minh (theo Reuters)