Giới chức Mỹ hôm thứ Sáu (27/8) đã cảnh báo rằng có thể còn có thêm các vụ tấn công tại Kabul và gọi những ngày sơ tán sắp tới là nguy hiểm nhất.

Embed from Getty Images

Nhà Trắng nói rằng những ngày còn lại trước hạn chót 31/8 của hoạt động sơ tán của Mỹ khỏi Afghanistan có lẽ là thời điểm nguy hiểm nhất.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho biết Washington tin rằng vẫn có những mối đe dọa “đặc biệt, khả tin” tại khu vực sân bay Kabul sau vụ đánh bom chiều 26/8.

Chúng tôi chắc chắn đã chuẩn bị và có thể tính trước các nỗ lực tương lai”, ông Kirby nói với báo giới trong cuộc họp báo tại Washington D.C hôm 27/8. “Chúng tôi đang giám sát chặt chẽ những mối đe dọa này theo thời gian thực”.

Mỹ và các lực lượng đồng minh đang nỗ lực hoàn thành hoạt động sơ tán công dân của mình và những người Afghanistan dễ bị tổn thương khỏi quốc gia Nam Á này trước hạn chót rút quân 31/8 do Tổng thống Mỹ Joe Biden đặt ra.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đã sơ tán được khoảng 110.000 người khỏi Afghanistan trong hai tuần qua và trong 24 giờ qua Mỹ đã sơ tán được 12.500 người, trong đó có 300 người Mỹ. Giới chức Mỹ nói rằng, khoảng 5.100 người Mỹ đã được sơ tán khỏi Kabul từ ngày 14/8 và hiện còn khoảng hơn 500 người Mỹ đang chờ được rời đi.

Hàng nghìn thường dân vẫn đang tụ tập ngoài sân bay Kabul để cố gắng được vào sân bay, lên các chuyến bay sơ tán khỏi đất nước Afghanistan hiện đã do Taliban kiểm soát từ ngày 15/8.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói rằng việc hợp tác với Taliban là cần thiết để thúc đẩy hoạt động sơ tán.

Về vụ đánh bom liều chết tại cổng sân bay Kabul chiều 26/8 (giờ địa phương), hiện nay báo giới đang đưa ra các số liệu khác nhau về số người Afghanistan bị thiệt mạng.

Reuters hôm 27/8 dẫn lời một quan chức bệnh viện địa phương nói rằng số người Afghanistan chết trong vụ đánh bom đã tăng lên 79 và có hơn 120 người khác bị thương. Một quan chức Taliban cho biết trong số nạn nhân tử vong có 28 thành viên Taliban, nhưng một phát ngôn viên của nhóm này sau đó đã bác bỏ thông tin này.

Một số hãng tin Mỹ, trong đó có New York Times dẫn tin từ các quan chức y tế địa phương nói rằng số nạn nhân tử vong trong vụ đánh bom hôm 26/8 là 170 người, chưa bao gồm 13 lính Mỹ. Hãng tin AP cho biết có 169 người Afghanistan thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết vừa qua.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh Quốc Dominic Raab nói rằng trong số nạn nhân tử vong tại sân bay Kabul hôm 26/8 có 2 công dân Anh và một trẻ em của một công dân Anh khác nữa.

Hầu hết các nước trong số hơn 20 quốc gia đồng minh của Mỹ tham gia hoạt động lập cầu hàng không sơ tán công dân của họ và thường dân Afghanistan khỏi Kabul nói rằng họ đã hoàn thành nhiệm vụ này vào ngày 27/8.

Cao Ủy Liên Hiệp Quốc về Người tị nạn (UNHCR) cho biết có tới nửa triệu người Afghanistan có thể rời quê hương trước cuối năm nay. UNHCR kêu gọi tất cả các quốc gia láng giềng của Afghanistan hãy mở cửa biên giới để sẵn sàng tiếp nhận người tị nạn.

Taliban tuyên bố rằng trong thời gian tới người dân Afghanistan có giấy tờ tùy thân hợp lệ vẫn sẽ được di chuyển tự do.

Xuân Thành (Theo Reuters)

Xem thêm: