Một báo cáo mới từ Thượng viện Mỹ công bố ngày 26/7 cho thấy, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tích cực tuyển dụng các nhà kinh tế Mỹ, trong thập kỷ qua đã không ngừng thúc đẩy xâm nhập Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED).

Fed
Cục Dự trữ liên bang Hoa Kỳ (FED)

Một điều tra từ phe Cộng hòa tại Ủy ban An ninh Nội địa và Các vấn đề Chính phủ (U.S. Senate Committee on Homeland Security & Governmental Affairs) của Thượng viện Mỹ chỉ ra, trong thập kỷ qua các nhân viên cộng tác của FED là mục tiêu của chương trình thu hút nhân tài của ĐCSTQ, họ được trao các hợp đồng béo bở để cung cấp thông tin về nền kinh tế Mỹ, lãi suất và chính sách của Mỹ.

Theo Washington Times, báo cáo đề cập rằng một nhân viên của FED đã cung cấp thông tin về mô hình kinh tế của FED cho một trường đại học Trung Quốc; một nhân viên khác được kết nối với mạng tuyển dụng quốc tế của ĐCSTQ đã cố gắng gửi một lượng lớn dữ liệu từ FED đến trang web bên ngoài; còn có một nhân viên đã theo dõi chặt chẽ vụ bắt giữ một người bị cáo buộc làm cho ĐCSTQ và sử dụng “xijinping” (Tập Cận Bình) làm mật khẩu trang web.

Wall Street Journal đưa tin rằng điều tra của các thành viên Đảng Cộng hòa ở Thượng viện dựa trên một điều tra nội bộ của FED bắt đầu vào năm 2015. Khi đó FED có được các nguồn tin bên ngoài cảnh báo rằng có đối thủ nước ngoài đang cố gắng xây dựng mối quan hệ với các nhà nghiên cứu của FED thông qua các hợp đồng trả tiền. Cuộc điều tra đó đã xác định được 13 “người cần quan tâm” tại 8 trong số 12 ngân hàng khu vực của FED.

Các nhà điều tra đã phát hiện ra một vụ việc trong đó một nhân viên FED đến Trung Quốc đã 4 lần bị giới chức Trung Quốc bắt giữ, và gia đình anh ta bị đe dọa nếu nhân viên này không tiết lộ thông tin kinh tế của Mỹ.

“Tôi lo ngại về mối đe dọa đối với FED, điều tra của chúng tôi dựa trên các tài liệu riêng của FED và phù hợp với các đánh giá và khuyến nghị của Cục Điều tra Liên bang (FBI), đồng thời hy vọng sẽ khiến FED nhận thức được mối đe dọa trên diện rộng từ Trung Quốc đối với chính sách tiền tệ của Mỹ”, Thượng nghị sĩ Rob Portman của Ohio cho biết khi công bố báo cáo, ông là người Đảng Cộng hòa hàng đầu trong ủy ban này.

Cuộc điều tra cáo buộc FED đã phản ứng không phù hợp và không bảo vệ hiệu quả trước sự xâm nhập và các mối đe dọa của ĐCSTQ.

Chủ tịch FED Jerome H. Powell đã bày tỏ nghi ngờ về điều tra này khi nói rằng hệ thống ông phụ trách có các biện pháp “mạnh mẽ” để bảo vệ thông tin của mình và các nhân viên phải xác nhận rằng họ đang tuân thủ các quy tắc.

“Tôi đảm bảo rằng mọi thứ chúng tôi làm tại FED đều phục vụ sứ mệnh công cộng của chúng tôi đối với các gia đình, doanh nghiệp và cộng đồng Mỹ”, ông Powell viết cho ông Portman hôm thứ Hai.

Ông nói rằng FED làm việc với các chuyên gia trên khắp thế giới, bao gồm cả việc chia sẻ thông tin mô hình của chúng tôi, nhưng công nghệ của FED ngăn chặn việc phát hành dữ liệu trái phép.

Việc công bố báo cáo điều tra mới này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và ĐCSTQ ngày càng gia tăng. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đang lên kế hoạch thăm Đài Loan, Bắc Kinh đã đe dọa trả đũa, còn chính quyền Tổng thống Biden nói rằng bây giờ không phải là lúc nên đi.

Các cơ quan tình báo và phản gián Mỹ từ lâu đã cáo buộc ĐCSTQ cố gắng đánh cắp thông tin của Chính phủ Mỹ và các bí mật nghiên cứu thương mại, một trong số đó là dự án Viện Khổng Tử và Chương trình Ngàn Nhân tài của ĐCSTQ. Theo một cuộc điều tra năm 2019 do Thượng nghị sĩ Cộng hòa Portman và Thượng nghị sĩ Dân chủ Tom Carper dẫn đầu, các quan chức Mỹ tin rằng các Viện Khổng Tử trên thực tế là cơ quan tuyên truyền của ĐCSTQ, trong khi Chương trình Ngàn Nhân tài tuyển dụng các nhà nghiên cứu Mỹ để truyền thông tin và công nghệ đến Trung Quốc.

Trong một trường hợp như vậy vào năm 2019, một quan chức cấp cao ngân hàng liên quan đến “Chương trình Ngàn nhân tài” của ĐCSTQ đã bị giữ lại khi đang đi du lịch ở Trung Quốc, ông được đề nghị chia sẻ dữ liệu bí mật của FED. Quan chức cấp cao này nói rằng họ đã cố gắng chuốc say ông để có thêm thông tin.

Một nhân viên khác của FED đã cung cấp cho Đại học Bắc Kinh mã mô hình kinh tế.

Wall Street Journal trích dẫn báo cáo điều tra, đưa tin rằng một cựu nhân viên của một ngân hàng trung ương hoặc một ngân hàng khu vực tại Trung Quốc được xác định là “Z” đã cố gắng tuyển dụng nhân viên của FED. Người đàn ông này có quan hệ mật thiết với chương trình thu nhận nhân tài do ĐCSTQ hậu thuẫn, đã bày tỏ nguyện vọng với cộng sự của FED “duy trì mối quan hệ chia sẻ thông tin nội bộ”. Điều tra nội bộ của FED phát hiện có nhà kinh tế trong FED quan hệ mật thiết với “Z” và sau đó người này đã bị sa thải.

Báo cáo điều tra từ Thượng viện Mỹ cho hay vào tháng 12/2020, FED đã đệ trình lên Quốc hội về kết quả điều tra này, nhưng hiện nay lại có thêm nhiều quan điểm khác đối với nhiều vấn đề liên quan trong điều tra; trong tháng này FED đã đưa ra lo ngại về tính chính xác của kết quả điều tra nội bộ, và cũng không thể tìm thấy một số tài liệu điều tra ban đầu; các khuyến nghị của FBI vào năm 2020 để giảm thiểu tốt hơn ảnh hưởng của nước ngoài không được FED tiếp thu.