Mỹ cáo buộc Trung Quốc và Nga bao che cho Triều Tiên

Mỹ hôm thứ Tư (5/10) đã cáo buộc Trung Quốc và Nga bao che cho lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thông qua việc bảo vệ Bình Nhưỡng trước các nỗ lực củng cố chế tài mà Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã áp đặt.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas-Greenfield hôm 5/10 nói: “Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên [DPRK] đã đang tận hưởng sự bao che của hai thành viên hội đồng này. Tóm lại, hai thành viên thường trực Hội đồng Bảo an đã tạo điều kiện cho Kim Jong-un”.

Hôm 5/10, Hội đồng Bảo an 15 thành viên đã họp về Triều Tiên sau khi trước đó một ngày Bình Nhưỡng đã thử tên lửa đạn đạo bay qua Nhật Bản lần đầu tiên sau 5 năm. Vụ thử đã khiến giới chức Nhật Bản phải phát đi cảnh báo người dân tìm nơi ẩn núp.

Trung Quốc và Nga không muốn Hội đồng Bảo an họp công khai về Triều Tiên. Họ lập luận rằng cuộc họp này sẽ không giúp ích gì cho việc giảm nhiệt tình hình.

Sau cuộc họp hôm 5/10, 9 thành viên Hội đồng Bảo an gồm Mỹ, Anh, Pháp, Albania, Brazil, Ấn Độ, Ireland, Na Uy và UAE đã phát đi tuyên bố chung lên án vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

Trong khi đó, phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Geng Shuang nói rằng Hội đồng Bảo an cần đóng vai trò xây dựng “thay vì chỉ phụ thuộc vào nói mạnh hoặc áp lực”.

Các cuộc thảo luận nên đóng góp vào giảm căng thẳng thay vì kích thích leo thang. Các cuộc thảo luận nên thúc đẩy nối lại đàm phán thay vì mở rộng khác biệt và nên thúc đẩy đoàn kết thay vì gây chia rẽ”, ông Geng Shuang nói.

Hồi tháng Năm, Trung Quốc và Nga đã phủ quyết một nghị quyết do Mỹ thúc đẩy nhằm áp đặt thêm chế tài Liên Hiệp Quốc lên Triều Tiên do nước này thử mới tên lửa đạn đạo. Đây là lần đầu tiên từ năm 2006, Hội đồng Bảo an công khai bất đồng về vấn đề trừng phạt Triều Tiên.

Phó Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Anna Evstigneeva hôm 5/10 nói với Hội đồng Bảo an rằng “giới thiệu các chế tài mới áp lên DPRK là đường cùng” và “không mang lại kết quả gì”.

Chúng tôi tin chắc rằng Liên Hiệp Quốc và các cơ chế Hội đồng Bảo an cần được sử dụng để ủng hộ đối thoại liên Triều và các cuộc đàm phán đa phương thay vì trở thành trở ngại cho các hoạt động đó”, bà Anna Evstigneeva nói.

Trong nhiều năm qua, Triều Tiên đã bị Hội đồng Bảo an cấm thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân. Cơ quan thường trực của Liên Hiệp Quốc vài năm gần đây cũng đã tăng cường chế tài Bình Nhưỡng để cố gắng cắt nguồn tiền đổ vào các chương trình hạt nhân và tên lửa của chế độ Kim Jong-un.

Vài năm qua, hai cường quốc có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an là Trung Quốc và Nga đã đề nghị nới lỏng các chế tài áp lên Triều Tiên vì mục đích nhân đạo và cũng để lôi kéo Bình Nhưỡng trở lại các cuộc đàm phán quốc tế đã bị bế tắc trong việc thuyết phục ông Kim Jong-un giải trừ vũ khí hạt nhân.

Đại sứ Thomas-Greenfield nhận định: “Đây là nỗ lực rõ ràng của Trung Quốc và Nga nhằm trao quà cho DPRK vì những hành động tồi tệ của nước này”.

Trong khi đó, Trung Quốc và Nga đổ lỗi cho các cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc đã khiêu khích Triều Tiên. Nhưng Đại sứ Thomas-Greenfield phủ địch cáo buộc đó. Bà nói: “Không có sự tương đồng giữa hai việc này”.

Hải Đăng (Theo Reuters)

Hải Đăng

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Hải Đăng

Recent Posts

Mua phụ kiện giá rẻ, người phụ nữ ‘ngã ngửa’ phát hiện đó là đồ cổ thời Victoria

Chiếc hoa cài áo được Flora Steel mua ở chợ với giá 25 USD hóa…

51 phút ago

Trợ lý thành viên Đức tại EP bị bắt, nghi làm gián điệp cho Trung Quốc

Cảnh sát Đức đã bắt giữ một trợ lý của một thành viên cực hữu…

1 giờ ago

Sinh viên Trung Quốc tại Mỹ bị kết án tù vì đe dọa nhà hoạt động dân chủ

Sinh viên âm nhạc Trung Quốc Ngô Khiếu Lôi đã bị kết án 9 tháng…

2 giờ ago

Mạo danh nhà sư để quyên góp từ thiện, người đàn ông chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thường xuyên dùng Facebook giả danh nhà sư để đăng tải hình ảnh những hoàn…

2 giờ ago

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba: Viện trợ của Mỹ sẽ không đủ để chặn quân Nga

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cảnh báo rằng khoản viện trợ mới 61 tỷ USD…

2 giờ ago

Lâm Đồng: Một thẩm phán bị trộm vào nhà, chém trọng thương

Khi đang làm việc tại cơ quan, thẩm phán huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng),…

3 giờ ago