Chính phủ Mỹ hôm thứ Hai (13/1) đã áp đặt chế tài lên nghị sĩ Luis Parra và 6 chính trị gia đồng minh của ông ta. Những người này theo lệnh của Tổng thống Nicolas Maduro, cùng với sự hỗ trợ của quân đội hồi đầu tháng Một đã cướp đoạt quyền kiểm soát quốc hội Venezuela do phe đối lập của ông Juan Guaido chiếm đa số. 

Embed from Getty Images

Đầu tháng này, quân đội đã ngăn chặn ông Guaido và một số nghị sĩ đối lập vào một phiên họp của quốc hội để Đảng Xã hội chủ nghĩa cầm quyền có đủ thời gian tuyên bố nhà lập pháp Luis Parra trở thành tân chủ tịch quốc hội. Ông Luis Parra năm ngoái đã rời phe đối lập, quay sang ủng hộ ông Maduro.

>>Maduro dùng quân đội để kiểm soát quốc hội phe đối lập chiếm đa số

Không thể vào tòa nhà quốc hội, các nhà lập pháp đối lập trong cùng ngày 5/1 đã tổ chức một cuộc họp riêng rẽ khác tại một tòa soạn báo địa phương và bầu ông Guaido tiếp tục lãnh đạo quốc hội. Sau đó, các nhà lập pháp quay lại tòa nhà quốc hội để tổ chức họp, bác bỏ vai trò chủ tịch của ông Luis Parra.

Trong tuyên bố phát đi hôm 13/1, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói rằng Washington đã liệt vào danh sách đen ông Parra và 6 đồng minh của ông ta, “những người theo lệnh ông Maduro nỗ lực ngăn chặn tiến trình dân chủ tại Venezuela”.

Theo Reuters, 6 chính trị gia đồng minh của ông Parra bị chế tài lần này gồm: Jose Noriega, Franklyn Duarte, Jose Brito, Conrado Perez, Adolfo Superlano và Negal Morales.

Chế tài mới nhất của chính phủ Mỹ nhắm vào chính quyền Maduro sẽ đóng băng tất cả tài sản tại Mỹ của 7 đối tượng bị liệt vào danh sách đen, đồng thời cấm mọi cá nhân và tổ chức Mỹ làm ăn kinh doanh với những người này.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 13/1 nói rằng các chế tài mới cho thấy “Mỹ tiếp tục cam kết với công cuộc đấu tranh của nhân dân Venezuela nhằm khôi phục nền dân chủ và sự thịnh vượng”.

Những nỗ lực đàn áp và bất hợp pháp của Maduro nhằm kìm nén ý chí dân chủ của người dân Venezuela một lần nữa phơi bày sự cùng đường của ông ta,” ông Pompeo nói thêm.

Trong khi đó, nhà lập pháp Parra hôm 13/1 phát đi tuyên bố nói ông “cực lực” phản đối chế tài của Mỹ và cho rằng việc nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của quốc hội Venezuela là điều không thể chấp nhận được.

Từ đầu năm ngoái, Mỹ cùng hơn 50 nước khác đã công nhận ông Juan Guaido là tổng thống lâm thời hợp pháp của Venezuela. Sau đó, Washington bắt đầu tăng cường chế tài và áp lực ngoại giao nhằm nỗ lực loại bỏ ông Maduro.

Một năm đã qua, ông Maduro vẫn duy trì quyền lực tại quốc gia thành viên OPEC nhờ vào sự hậu thuẫn của quân đội, tòa án và đặc biệt được các đồng minh Nga, Trung Quốc và Cuba chống lưng.

Xuân Thành