Hôm 16/12, Bộ Ngoại giao Mỹ chính thức khởi động Văn phòng Điều phối Trung Quốc (China House) đã được lên kế hoạch từ lâu. China House có mục đích giúp mở rộng và tăng cường nhắm mục tiêu vào việc chế định chính sách đối với đối thủ cạnh tranh địa chính trị hàng đầu của Mỹ.

50881634922 069ec2b833 c
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (Nguồn ảnh: Ron Przysucha/ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ)

Khi Ngoại trưởng Blinken công bố chính sách Trung Quốc của mình vào tháng 5, ông đã tuyên bố thành lập “China House”, gọi đây là một nhóm tổng hợp liên bộ phận chịu trách nhiệm điều phối và thực hiện các chính sách của Mỹ về các vấn đề và khu vực. “Quy mô và phạm vi của thách thức do Trung Quốc đặt ra sẽ thử thách chính sách ngoại giao của Mỹ hơn bao giờ hết”, ông Blinken cho biết vào thời điểm đó.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, ông Blinken đã chủ trì buổi ra mắt vào thứ Sáu (ngày 16/12), nơi sẽ được gọi chính thức là Văn phòng Điều phối Trung Quốc, còn được gọi là China House và lưu ý rằng nó sẽ đảm bảo Mỹ có thể “quản lý một cách có trách nhiệm” sự cạnh tranh với Bắc Kinh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Blinken cho biết China House sẽ tập hợp tất cả các chuyên gia về Trung Quốc của Bộ Ngoại giao để phối hợp với “các chuyên gia trong mọi khu vực và quốc tế về an ninh, kinh tế, công nghệ, ngoại giao đa phương và liên lạc chiến lược.”

Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra một tuyên bố cùng ngày, nói rằng China House sẽ thúc đẩy tầm nhìn của Mỹ về một hệ thống quốc tế cởi mở và toàn diện, đồng thời cũng là một phần quan trọng trong chương trình nghị sự hiện đại hóa của Bộ Ngoại giao. Trọng điểm của nghị trình này là để Bộ Ngoại giao Mỹ có thể nghênh đón thách thức và nắm bắt cơ hội trong 10 năm tới, đảm bảo Bộ Ngoại giao có nhân tài, công cụ và nguồn lực để thực hiện thành công chính sách và chiến lược của Mỹ đối với Trung Quốc. Đây là thách thức địa chính trị phức tạp và quan trọng nhất mà Hoa Kỳ phải đối mặt.

Theo một quan chức nói với Reuters, kế hoạch này sẽ thay thế Vụ Trung Quốc của bộ và được giám sát bởi ông Rick Waters, phó trợ lý ngoại trưởng phụ trách Trung Quốc, Đài Loan và Mông Cổ tại Cục các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương.

Chính quyền Biden đã phát triển một chiến lược để cạnh tranh với Trung Quốc, tập trung đầu tư vào khả năng cạnh tranh của Mỹ và liên kết với các đồng minh và đối tác.

Mối quan hệ Mỹ – Trung Quốc càng xấu đi do chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tới Đài Loan và việc Mỹ áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ bán dẫn toàn diện đối với Trung Quốc.

Ông Biden và ông Tập Cận Bình đã có cuộc gặp mặt trực tiếp vào đầu tháng 11 bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, Indonesia. Hai bên đã đồng ý tiến hành các cuộc thảo luận tiếp theo, bao gồm cả chuyến thăm Trung Quốc của ông Blinken vào đầu năm 2023.