Các nhà phân tích đánh giá rằng khả năng phòng không của Patriot sẽ đóng vai trò rất quan trọng đối với Ukraine khi nước này cố gắng bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng khỏi các cuộc tấn công của Nga.

Embed from Getty Images

Hoa Kỳ đang hoàn thiện kế hoạch gửi hệ thống phòng không Patriot tinh vi của mình tới Ukraine theo yêu cầu khẩn cấp từ Kyiv nhằm bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Nga, vốn đã đang tàn phá cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này và khiến hàng triệu người không có hơi sưởi ấm trong cái lạnh của mùa đông.

Các hãng tin Reuters và Associated Press đưa tin hôm thứ Ba, dẫn lời các quan chức chính phủ Hoa Kỳ, rằng Washington có thể công bố quyết định về hệ thống Patriot ngay sau ngày thứ Năm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây đã thúc ép các nhà lãnh đạo phương Tây cung cấp vũ khí tối tân hơn cho đất nước của ông. Patriot sẽ là hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến nhất mà phương Tây sẽ cung cấp cho Ukraine.

Alexander Vindman, một trung tá quân đội đã nghỉ hưu và từng là nhà lãnh đạo chính sách Ukraine tại Nhà Trắng, cho biết việc có được khả năng phòng không của Patriot sẽ là “rất, rất quan trọng” đối với Kyiv.

“Những thứ này hoàn toàn có khả năng đối phó với rất nhiều thách thức khác nhau mà người Ukraine gặp phải, đặc biệt nếu người Nga bắn tên lửa đạn đạo tầm ngắn”.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã cảnh báo NATO không trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Kyiv và có khả năng Điện Kremlin sẽ coi động thái này là một hành động leo thang.

Hoa Kỳ đã hỗ trợ quân sự cho Ukraine 19,3 tỷ USD kể từ cuộc xâm lược, đây là cuộc xung đột lớn nhất của châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai.

Các nhà lãnh đạo Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đã nhất quán lập luận rằng việc cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không bổ sung là ưu tiên hàng đầu và các tên lửa Patriot đã được xem xét trong một thời gian. Các quan chức cho biết khi mùa đông đến và việc Nga bắn phá cơ sở hạ tầng dân sự leo thang, việc cân nhắc đó càng được ưu tiên hơn.

Một trong các quan chức Mỹ nói với hãng tin Reuters rằng lực lượng Ukraine có thể sẽ được huấn luyện ở Đức trước khi thiết bị Patriot được chuyển giao. Quá trình đào tạo có thể kéo dài vài tháng.

Theo các quan chức, kế hoạch của Hoa Kỳ sẽ là gửi một khẩu đội Patriot. Một khẩu đội Patriot gắn trên xe tải bao gồm tối đa 8 bệ phóng, mỗi bệ có thể chứa 4 tên lửa.

Toàn bộ hệ thống, bao gồm radar, trạm điều khiển, máy tính và máy phát điện, thường cần khoảng 90 binh sĩ để vận hành và bảo trì. Tuy nhiên, chỉ cần ba binh sĩ để thực sự bắn nó, theo Quân đội Hoa Kỳ.

Lê Vy