Một tuyên bố chung hôm 2/8 cho biết có 26 đảng viên Cộng Hòa, bao gồm Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell ủng hộ chuyến thăm đảo quốc Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và tái khẳng định rằng chuyến đi không thay đổi các chính sách của Mỹ liên quan đến Trung Quốc – Đài Loan.

Mỹ ủng hộ Dài Loan Pelosi thăm Dài Loan Pelosi dến Dài Loan
Chuyến đi của bà Pelosi đến quốc đảo tự do Đài Loan thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế và cũng nhận được sự đe dọa nghiêm trọng từ phía Trung Quốc. (Ảnh minh họa: Aritra Deb/Shutterstock)

Tối ngày 2/8, máy bay chở bà Pelosi đã chính thức hạ cánh xuống Đài Loan và bắt đầu chuyến thăm đảo quốc này, dù Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) liên tục đưa ra các lời hâm dọa, thậm chí có cả việc bắn máy bay.

Theo một tuyên bố chung cùng ngày, 26 đảng viên Cộng Hòa, bao gồm Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell ủng hộ chuyến đi này của bà Pelosi và phái đoàn của mình.

Các thượng nghị sĩ (TNS) Kevin Cramer và Dan Sullivan đã dẫn đầu nỗ lực ký văn bản. “Chúng tôi ủng hộ chuyến đi của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tới Đài Loan”, tuyên bố cho biết.

‘Trong nhiều thập kỷ, các thành viên của Quốc hội Mỹ, bao gồm cả các Chủ tịch Hạ viện trước đây đã đến Đài Loan”.

“Các thành viên của Quốc hội đã đến thăm Đài Loan trong nhiều thập kỷ và chúng tôi cam kết bây giờ, hơn bao giờ hết, với các đồng minh Đài Loan của chúng tôi và Đạo luật Quan hệ Đài Loan”, TNS Cramer nói trong một tweet.

Chuyến đi được nhiều người mong đợi của bà Pelosi tới Đài Loan đã được lên kế hoạch trong nhiều tháng. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, lãnh đạo ĐCSTQ bắt đầu đưa ra những lời đe dọa ngày càng hiếu chiến và bất thường về chuyến đi, tuyên bố sai sự thật rằng đó sẽ là một sự vi phạm chủ quyền của Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo Tổng thống Joe Biden vào tuần trước rằng chuyến đi là “đùa với lửa”, và một số phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đưa ra lời kêu gọi bắn hạ máy bay của bà Pelosi.

Nhà Trắng khẳng định rằng không có gì khác thường về chuyến đi của Chủ tịch Hạ viện. “Chủ tịch Hạ viện có quyền thăm Đài Loan và Chủ tịch Hạ viện đã đến thăm Đài Loan trước đây, không có sự cố nào”, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết hôm 1/8.

“Nói một cách đơn giản, không có lý do gì để Bắc Kinh biến một chuyến thăm đơn giản, phù hợp với chính sách lâu đời của Mỹ thành một cuộc khủng hoảng hoặc xung đột nào đó, hoặc sử dụng nó để tăng cường hoạt động quân sự hung hăng trong hoặc xung quanh eo biển Đài Loan”.

Tương tự như vậy, tuyên bố của đảng Cộng hòa được đưa ra hôm thứ Ba nhấn mạnh rằng không có thay đổi nào đối với các chính sách và chuẩn mực hành vi lâu đời của Mỹ liên quan đến Trung Quốc và Đài Loan.

ĐCSTQ coi Đài Loan là một tỉnh ly khai phải thống nhất với đại lục và không loại trừ việc sử dụng vũ lực để thực hiện điều đó. Về phần mình, Đài Loan đã có sự tự chủ từ năm 1949, chưa bao giờ bị ĐCSTQ kiểm soát. Bên cạnh đó, Đài Loan có một Chính phủ dân chủ độc lập, quân đội riêng và nền kinh tế thị trường phát triển mạnh.

Ngoài ra, Mỹ bị ràng buộc bởi Đạo luật Quan hệ Đài Loan năm 1979 để cung cấp cho Đài Loan vũ khí cần thiết để tự vệ trước sự xâm lược từ bên ngoài, bao gồm cả từ đại lục.

Về việc liệu Mỹ có tích cực bảo vệ Đài Loan khỏi đại lục hay không, quốc gia này duy trì một chính sách được gọi là “sự mơ hồ chiến lược”, trong đó họ sẽ không tiết lộ công khai sự sẵn sàng hoặc không sẵn sàng bảo vệ Đài Loan về mặt quân sự.