Chính quyền Tổng thống Trump có thể đưa lại Cuba vào danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố, điều này sẽ là một cú giáng mạnh vào nền kinh tế mong manh của Cuba.

My han che thuong mai va di tru voi Cuba

Ngày 8/2, Reuters đưa tin chính quyền Tổng thống Trump có thể đưa lại Cuba vào danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố. Trước đó, Cuba đã được đưa vào danh sách này vào năm 1982 và được đưa ra khỏi danh sách năm 2015.

Nằm trong danh sách này hiện đang có Iran, Sudan, Syria và Triều Tiên. Trước đó, Hoa Kỳ cũng cân nhắc đưa Venezuela vào danh sách.

Khi nằm trong danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố, Cuba sẽ đối mặt với nhiều biện pháp trừng phạt nặng nề như phong toả tài chính, cấm giao dịch buôn bán, và các biện pháp trừng phạt khác.

Trước thông tin trên, nhiều doanh nghiệp nước ngoài ở Cuba đang suy nghĩ lại về rủi ro tài chính khi tiếp tục đầu tư tại đây nếu chính quyền ông Trump thực thi lệnh trừng phạt.

“Đây là một tin xấu. Nền kinh tế sẽ trở nên tồi tệ hơn do cuộc khủng hoảng ở Venezuela và các mối đe dọa mới của ông Trump và sẽ làm mọi người sợ hãi,” một tuỳ viên thương mại của Châu Âu đang làm ăn tại Cuba lên tiếng.

“Các doanh nghiệp đã đến hỏi chúng tôi có thể làm gì trước những biện pháp mới của Hoa Kỳ, Họ rất lo lắng, và chúng tôi cũng vậy,” ông nói.

Tình hình tại Cuba có thể trở nên tệ hơn khi chính phủ XHCN của ông Nicolas Maduro, một đồng minh thân cận của Cuba, đang trên bờ sụp đổ.

Pavel Vidal, cựu chuyên gia kinh tế ngân hàng trung ương Cuba, hiện giảng dạy tại Đại học Javeriana Cali ở Colombia, cho biết việc các cơ hội kinh doanh với Venezuela tiếp tục giảm có thể xóa sạch từ 4 đến 8% tổng sản phẩm quốc nội của Cuba.

Nếu chế độ hiện tại ở Venezuela sụp đổ, các thoả thuận từ trước đến giờ có thể bị huỷ bỏ và và tác động có thể lớn hơn, ông nói.

Thương mại giữa hai nước đã giảm mạnh từ khoảng 7,2 tỷ đô la trong năm 2014 xuống còn 2,3 tỷ đô la trong năm 2017 do cuộc khủng hoảng kinh tế ở Venezuela và xuất khẩu dầu giảm.

Điều này đã làm cho kinh tế Cuba ngày một đình trệ. Nguồn nhiên liệu suy giảm dần, các nhu yếu phẩm như thuốc, bánh mì và các hàng hoá khác trở nên khan hiếm.

Nền kinh tế mong manh của Cuba, vốn phụ thuộc khá lớn vào Venezuela, sẽ chịu đòn giáng mạnh thêm nếu Venezuela sụp đổ và các biện pháp trừng phạt của chính quyền ông Trump được thực thi.

Bảo Minh

Xem thêm: