Hôm 8/9 vừa qua, Nhà Trắng đã công bố 6 nguyên tắc nhằm cải tổ các nền tảng của các hãng công nghệ hàng đầu (Big Tech) gồm Facebook (thuộc Meta Platform), Google (thuộc Alphabet), Apple và Amazon, theo hãng tin Reuters.

Big Tech
(Ảnh minh họa: Ascannio/Shutterstock)

Với tên gọi “Tăng cường cạnh tranh và trách nhiệm giải trình của các nền tảng công nghệ”, những nguyên tắc này được đưa ra sau cuộc làm việc giữa các quan chức của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden và các chuyên gia để thảo luận về những tác hại mà các nền tảng công nghệ gây ra, cũng như sự cần thiết tăng cường trách nhiệm giải trình của những Big Tech này.

Nhà Trắng cho biết nước Mỹ cần “những quy tắc rõ ràng về lộ trình bảo đảm các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể cạnh tranh được trên cùng một sân chơi bình đẳng”.

“Những nguyên tắc này là thành quả sau nhiều tháng làm việc giữa chính quyền và các bên liên quan. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được phản hồi từ các công ty công nghệ”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre tuyên bố.

Một nhóm các nghị sĩ lưỡng đảng của Mỹ đã đề xuất một đạo luật chống độc quyền nhằm kiểm soát 4 “ông lớn” công nghệ nói trên. Đạo luật này cấm các nền tảng Big Tech thiên vị các sản phẩm cũng như dịch vụ của họ trong kết quả tìm kiếm cũng như theo nhiều cách khác.

Sáu nguyên tắc được đưa ra gồm: thúc đẩy cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ; áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư liên bang mạnh mẽ hơn, cũng như các biện pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng chặt chẽ hơn; hủy bỏ các biện pháp bảo vệ pháp lý đặc biệt đối với các nền tảng công nghệ lớn; tăng cường tính minh bạch về thuật toán và quyết định kiểm duyệt nội dung của các nền tảng công nghệ; chấm dứt việc triển khai các thuật toán mang tính phân biệt đối xử trên các nền tảng này.

Nhà Trắng cho hay rằng sự trỗi dậy của các nền tảng công nghệ đã đặt ra những thách thức mới và đầy khó khăn, từ các hành động bạo lực bi thảm liên quan đến những tư tưởng văn hóa độc hại trên không gian mạng, cho đến suy giảm sức khỏe tâm thần và những quyền cơ bản của người dân Mỹ cũng như các cộng đồng trên toàn cầu.

Phan Anh

Dùng súng táo tợn cướp ngân hàng Vietcombank tại Đồng Nai