Mỹ hôm thứ Tư (3/5) đã công bố các hướng dẫn mới nhất về bảo vệ Philippines trước các cuộc tấn công trên Biển Đông, gồm cả các cuộc tấn công vào lực lượng hải cảnh của quốc đảo Đông Nam Á này.

Theo Reuters, “bản hướng dẫn phòng thủ song phương” dày 6 trang đã được đồng ý và công bố tại Washington hôm 3/5. Trước đó, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr đã thúc đẩy cập nhật Hiệp ước Phòng thủ Chung Mỹ – Philippines mà hai nước ký kết từ năm 1951.

Đây là lần đầu tiên từ khi Hiệp ước Phòng thủ Chung Mỹ – Philippines được ký kết, Mỹ phát hành một bản hướng dẫn phòng thủ. Động thái này diễn ra sau khi Philippines trong vài năm gần đây đã phản đối quyết liệt hơn những hành động “gây hấn” và đe dọa của Trung Quốc đối với lực lượng hải cảnh Philippines trên Biển Đông mà Manila gọi là Biển Tây Philippines.

Hướng dẫn phòng thủ cho biết những cam kết trong hiệp định phòng thủ chung 1951 sẽ được viện dẫn nếu xảy ra các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng Philippines trên Biển Đông, gồm cả lực lượng hải cảnh.

Hướng dẫn phòng thủ chung có các chỉ dẫn tới các dạng thức chiến tranh hiện đại, trong đó có “chiến thuật vùng xám”. Trung Quốc bị cáo buộc sử dụng “chiến thuật vùng xám” để khẳng định các tuyên bố chủ quyền của họ. Hướng dẫn không đề cập trực tiếp tên Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay: “Nhận thức về các mối đe dọa có thể gia tăng trong nhiều địa hạt gồm trên đất liền, trên biển, trên không, không gian vũ trụ, không gian mạng và được thực hiện dưới dạng thức chiến tranh bất đối xứng, hỗn hợp, bất quy tắc, cũng như chiến thuật vùng xám, nên hướng dẫn phòng thủ vạch ra cách thức hướng tới xây dựng liên kết hoạt động trong cả các địa hạt truyền thống và phi truyền thống”.

Hướng dẫn phòng thủ nêu trên được cho là thông điệp cảnh báo tới Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 4/5 tuyên bố họ phản đối việc sử dụng các hiệp định phòng thủ song phương để can thiệp vào Biển Đông. Bắc Kinh cho rằng vùng biển này “không nên là đất dụng võ cho các thế lực bên ngoài”.

Hải Đăng