Lầu Năm Góc gửi thêm đạn HIMARS và máy bay không người lái tới Ukraine, đồng thời Washington nhắm mục tiêu vào các công ty tìm cách lách lệnh trừng phạt.

Embed from Getty Images

Hoa Kỳ đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 2 tỷ USD cho Ukraine và ban hành một lệnh trừng phạt mới nhắm vào lĩnh vực khai thác mỏ và kim loại của Nga cũng như các tổ chức tài chính, các công ty quốc tế liên quan tới việc cố gắng giúp Moscow trốn tránh các lệnh trừng phạt trước đó.

Hai động thái riêng biệt của Hoa Kỳ hôm thứ Sáu trùng với dịp kỷ niệm 1 năm cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine và nhấn mạnh chiến lược của Hoa Kỳ ủng hộ Kyiv trong cuộc chiến.

“Mỹ sát cánh mạnh mẽ với Ukraine khi nước này tự bảo vệ mình, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến khi chủ quyền của Ukraine được tôn trọng và người dân Ukraine có thể định hình tương lai dân chủ đã chọn của họ trong tự do và hòa bình,” Ngoại trưởng Antony Blinken nói trong một tuyên bố. một tuyên bố vào thứ Sáu.

Gói viện trợ mới bao gồm đạn dược cho Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS), đạn pháo, máy bay không người lái, thiết bị liên lạc an toàn và tài trợ cho “huấn luyện, bảo trì và duy trì”, Lầu Năm Góc cho biết.

“Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với các Đồng minh và đối tác của mình để cung cấp cho Ukraine các khả năng nhằm đáp ứng nhu cầu chiến trường trước mắt và các yêu cầu hỗ trợ an ninh dài hạn trong thời gian dài nhất có thể,” tuyên bố cho biết thêm.

Các quan chức Nga cho rằng việc gửi vũ khí cho Ukraine kéo dài và làm gia tăng xung đột.

Trong khi đó, vào thứ Sáu, Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt hàng chục thực thể của Nga và nhắm mục tiêu hơn 30 công ty và cá nhân trên khắp thế giới mà họ cáo buộc có liên kết “với các nỗ lực trốn tránh lệnh trừng phạt của Nga, bao gồm cả những nỗ lực liên quan đến buôn bán vũ khí và tài chính bất hợp pháp”.

Các biện pháp đã phong tỏa tài sản của các công ty ở Hoa Kỳ và cấm người Mỹ kinh doanh với họ.

Washington và các đồng minh đã áp đặt hàng trăm biện pháp trừng phạt đối với các ngân hàng, công ty công nghệ và giới thượng lưu giàu có của Nga có liên hệ với Tổng thống Vladimir Putin.

Nhưng Moscow đã phát đi tín hiệu rằng họ sẽ không nản lòng trước các biện pháp tài chính, cam kết “đương đầu với mọi thách thức”.

“Mỹ sẽ tiếp tục gây thiệt hại cho Nga chừng nào cuộc chiến này còn tiếp diễn”, Bộ Tài chính Mỹ cho biết hôm thứ Sáu.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nói với MSNBC rằng các biện pháp trừng phạt đang có “tác động đáng kể” đối với nền kinh tế và ngành công nghiệp quốc phòng của Nga.

“Chúng ta đang lấy đi nguồn thu mà họ cần để tiến hành chiến tranh,” bà Yellen nói, đồng thời lưu ý rằng Moscow hiện đang bán dầu của mình với “mức chiết khấu rất đáng kể” do giới hạn giá.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhắm mục tiêu vào hàng chục quan chức Nga, bao gồm các thống đốc và bộ trưởng chính phủ, và các thực thể, hứa hẹn sẽ tiếp tục hành động chống lại Moscow cho đến khi nước này chấm dứt “cuộc chiến tàn bạo” ở Ukraine.

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sau đó vào ngày thứ Sáu, ông Blinken cho biết bất kỳ kế hoạch hòa bình nào ở Ukraine không được hợp pháp hóa bằng việc “Nga chiếm đất bằng vũ lực”.

Ông Blinken nói: “Các quốc gia trên thế giới tiếp tục sát cánh với Ukraine bởi vì tất cả chúng ta đều nhận ra rằng nếu chúng ta từ bỏ Ukraine, chúng ta từ bỏ Hiến chương Liên Hợp Quốc cũng như các nguyên tắc và quy tắc giúp tất cả các quốc gia an toàn và đảm bảo hơn”.

Nga đã phát động cuộc xâm lược tổng lực vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Chiến dịch chiến tranh của Moscow đã chịu nhiều thất bại quân sự, khi các cường quốc phương Tây tăng cường hỗ trợ tài chính và quân sự cho Kyiv.

Lê Vy (theo Al Jazeera)