Các lệnh trừng phạt nhắm vào các công ty và cá nhân bị cáo buộc thay mặt chính phủ Iran mua các bộ phận máy bay không người lái.

Embed from Getty Images

Hoa Kỳ đã công bố vòng trừng phạt mới nhất đối với việc sản xuất tên lửa và máy bay không người lái của Iran, lần này tập trung vào các công ty và cá nhân bị cáo buộc đã mua thiết bị cho chương trình máy bay không người lái của Tehran.

Trong một tuyên bố hôm thứ Ba, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết “mạng lưới mua sắm” được nhắm mục tiêu hoạt động thay mặt cho Bộ Quốc phòng và Lực lượng Vũ trang Hậu cần Iran (MODAFL), cơ quan giám sát các công ty tham gia phát triển máy bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo. .

Các biện pháp trừng phạt mới nhất được đưa ra khi các quan chức Mỹ tiếp tục cáo buộc Iran cung cấp máy bay không người lái cho Nga để hỗ trợ cuộc xâm lược Ukraine. Liên minh Châu Âu cũng đã nhắm mục tiêu vào ngành công nghiệp máy bay không người lái của Iran bằng các biện pháp trừng phạt.

Brian Nelson, Thứ trưởng phụ trách khủng bố và tình báo tài chính tại Bộ Tài chính Mỹ, cho biết: “Việc phổ biến UAV và vũ khí thông thường của Iran cho các lực lượng ủy nhiệm của họ tiếp tục làm suy yếu cả an ninh khu vực và sự ổn định toàn cầu”.

“Hoa Kỳ sẽ tiếp tục vạch trần các mạng lưới mua sắm nước ngoài ở bất kỳ khu vực tài phán nào hỗ trợ tổ hợp công nghiệp quân sự của Iran.”

Những thực thể có tên trong lệnh trừng phạt hôm thứ Ba bao gồm Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quốc phòng có trụ sở tại Iran, công ty mua sắm Farazan Industrial Engineering Inc và hai công ty khác, cùng với các đại lý mua hàng từ các công ty.

Tuyên bố cho biết trong số các thiết bị được mạng lưới mua lại có “động cơ xuất xứ châu Âu” dành cho máy bay không người lái.

Do các biện pháp trừng phạt, các thực thể bị nhắm mục tiêu sẽ bị từ chối tiếp cận bất kỳ tài sản hoặc tài sản tài chính nào của Hoa Kỳ được nắm giữ tại quốc gia này. Các công ty Hoa Kỳ cũng sẽ bị cấm kinh doanh với những thực thể được xác định đó.

Các biện pháp trừng phạt này là hành động mới nhất của Washington nhằm vào ngành sản xuất máy bay không người lái của Iran.

Gần đây nhất, vào đầu tháng 3, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt một mạng lưới các công ty Trung Quốc vì mua sắm thiết bị hỗ trợ chương trình máy bay không người lái của Iran.

Vào tháng 1, Washington cũng đã trừng phạt 7 người giữ vị trí lãnh đạo trong các công ty sản xuất máy bay không người lái của Iran.

“Iran phải ngừng hỗ trợ cuộc chiến tranh xâm lược vô cớ của Nga ở Ukraine, và chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng mọi công cụ có sẵn để phá vỡ và trì hoãn các hoạt động chuyển tiền này, đồng thời làm cho các bên tham gia vào hoạt động này phải trả giá”, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói trong tuyên bố vào thời điểm đó.

Mỹ tiếp tục cáo buộc Tehran vi phạm luật pháp quốc tế khi không đạt được sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho việc bán máy bay không người lái.

Vào tháng 2, các quan chức quốc phòng Mỹ đã công bố một phân tích nhằm chứng minh rằng máy bay không người lái của Iran đang được Nga sử dụng ở Ukraine.

Về phần mình, Iran vẫn duy trì lập trường cứng rắn về vấn đề này, nói rằng sự chỉ trích quốc tế đối với chương trình máy bay không người lái của nước này bắt nguồn từ những lo ngại rằng nước này sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trong việc bán vũ khí toàn cầu.

Tuy nhiên, Tehran cho biết họ đã không cung cấp máy bay không người lái cho Nga để sử dụng ở Ukraine ngoài “một số lượng hạn chế” chất nổ trên không được cung cấp cho Moscow trước cuộc xâm lược.

Lê Vy (theo Al Jazeera)