Hôm thứ Sáu (ngày 7/10), Mỹ đã áp đặt các hạn chế xuất khẩu nghiêm ngặt mới đối với chip cao cấp và thiết bị sản xuất chip sang Trung Quốc. Động thái này nhằm ngăn Trung Quốc dùng công nghệ của Mỹ để thúc đẩy phát triển quân sự. Các sản phẩm bị cấm chủ yếu liên quan đến phát triển trí tuệ nhân tạo và siêu máy tính.

shutterstock 2181984849
(Nguồn: Dragon Claws/ Shutterstock)

Quan chức cấp cao của Bộ Thương mại Mỹ cho biết, quy định mới sẽ yêu cầu các nhà sản xuất chip của Mỹ phải có giấy phép từ Bộ Thương mại để xuất khẩu các chip cao cấp. Những con chip này là chìa khóa cho các hệ thống vũ khí hiện đại.

Mỹ đã yêu cầu giấy phép xuất khẩu đối với nhiều công nghệ cao cấp cho các thực thể Trung Quốc bị liệt vào danh sách không có lợi cho an ninh quốc gia. Động thái được công bố vào hôm thứ Sáu đã mở rộng hạn chế đó, bao gồm xuất khẩu chip và thiết bị cao cấp quan trọng từ các quốc gia khác.

Các quan chức Mỹ cho biết các quy tắc này sẽ cho phép ngăn chặn các chip nước ngoài được sản xuất bằng công nghệ của Mỹ xâm nhập vào Trung Quốc.

Theo  Wall Street Journal đưa tin, các biện pháp hạn chế này đã được ngoại giới chờ đợi nhiều tháng, và là một trong những hành động sâu rộng nhất của Mỹ trong một năm qua để kiềm chế ngành công nghiệp chip của Trung Quốc.

Một số phương tiện truyền thông Mỹ trước đó đã dự đoán rằng chính quyền Biden sẽ công bố các hạn chế nêu trên trong tuần này. Đây có thể là nỗ lực quan trọng nhất của Chính phủ Mỹ nhằm hạn chế sự phát triển công nghệ quân sự của Trung Quốc cho đến hiện nay.

Các quy định mới bao gồm kiểm soát xuất khẩu công nghệ siêu máy tính và trí tuệ nhân tạo sang Trung Quốc

Hạn chế mới bao gồm đối với các máy sản xuất chip có khả năng tạo ra một số chip điện toán kỹ thuật số cao cấp nhất, cũng như bộ nhớ máy tính và chip lưu trữ dữ liệu. Các quan chức Mỹ cho biết họ đang kiểm soát nhiều hơn các dự án mà Trung Quốc có thể sử dụng để phát triển thiết bị sản xuất của riêng mình.

Ngoài việc kiểm soát chip và thiết bị chip, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đang gia tăng các hạn chế đối với một số thực thể – công dân Mỹ, thường trú nhân và các công ty cung cấp sự hỗ trợ cho một số công ty sản xuất chip Trung Quốc. Đồng thời Mỹ đã mở rộng danh sách hạn chế đối với 28 thực thể Trung Quốc liên quan đến siêu máy tính trong danh sách đen xuất khẩu của Bộ Thương mại.

Thea bà D. Rozman Kendler, trợ lý Bộ trưởng Thương mại phụ trách quản lý xuất khẩu, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu, Trung Quốc “đã đầu tư nguồn lực đáng kể vào việc phát triển các khả năng siêu máy tính, và trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo trong nhiều năm trước. Nước này đang sử dụng những khả năng này để theo dõi và giám sát công dân của mình và cung cấp động lực cho việc hiện đại hóa quân đội của mình.”

Bà nói: “Các hành động của chúng tôi sẽ bảo vệ an ninh quốc gia và lợi ích chính sách đối ngoại của Mỹ, đồng thời gửi đi một thông điệp rõ ràng, tức là địa vị dẫn đầu về công nghệ của Mỹ có liên quan đến giá trị quan và sự đổi mới.”

Bà Emily Kilcrease, một thành viên cấp cao tại Trung tâm An ninh Mỹ mới, một tổ chức nghiên cứu tư vấn có trụ sở tại Washington, nói với New York Times: “Đó là một cách làm tích cực của Chính phủ Mỹ, bắt đầu thực sự làm tổn hại đến khả năng của Trung Quốc (ĐCSTQ) trong việc tự chủ phát triển các công nghệ quan trọng nhất định.”

Trí Đạt