Hôm thứ Tư, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Trung Quốc nên sử dụng ảnh hưởng của mình để buộc quân đội Myanmar phải chịu trách nhiệm về cuộc đảo chính quân sự, đồng thời nói thêm rằng bạo lực tại Myanmar không mang lại lợi ích gì cho Bắc Kinh cả.

Embed from Getty Images

Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi quân đội lật đổ chính phủ dân cử do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo vào ngày 1 tháng 2, bắt giữ bà và thiết lập lại quyền cai trị của quân đội sau một thập kỷ.

Hơn 500 thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình phản đối vụ đảo chính, trong đó chỉ riêng ngày thứ Bảy đã có 141 người chết, theo nhóm vận động của Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP).

“Chúng tôi tiếp tục kêu gọi Trung Quốc, cùng với chính quyền ở Bắc Kinh, sử dụng ảnh hưởng của mình để buộc những kẻ chịu trách nhiệm về cuộc đảo chính quân sự này phải chịu trách nhiệm,” phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 31/3.

“Những gì quân đội đã làm ở Myanmar không có lợi cho Hoa Kỳ. Nó không có lợi cho các đối tác và đồng minh của chúng tôi và cũng không mang lại lợi ích gì cho Bắc Kinh cả,” ông Price nói.

Kể từ đầu cuộc đảo chính, Trung Quốc đã bị coi là “kẻ đứng sau” tiếp tay cho quân đội. Trung Quốc có lợi ích kinh tế và chiến lược quan trọng tại Myanmar và thường ủng hộ các quan điểm của chính phủ Myanmar trước những chỉ trích của phương Tây.

Trong khi các nước phương Tây lên án mạnh mẽ cuộc đảo chính, thì Trung Quốc tỏ ra thận trọng hơn, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự “ổn định”. Trung Quốc cũng là nước từ chối gọi đây là cuộc đảo chính và phản đối việc Hội đồng Bảo an đưa ra các biện pháp trừng phạt chính quyền quân sự.

Trước đó, nhiều cuộc biểu tình phản đối cuộc đảo chính, có thời điểm thu hút hàng trăm nghìn người xuống đường, đã diễn ra bên ngoài đại sứ quán Trung Quốc ở Yangon khi người biểu tình cáo buộc Bắc Kinh ủng hộ chính quyền quân sự.

Tuy nhiên, Bắc Kinh đã bác bỏ những tin đồn trên mạng rằng Trung Quốc tham gia vào cuộc đảo chính.

Đến nay, những động thái trừng phạt riêng lẻ của các quốc gia phương Tây không làm các lãnh đạo quân sự Myanmar chùn bước.

Lê Xuân (theo Reuters)

Xem thêm: