Bộ Ngoại giao Mỹ hiện đang đề xuất bán cho Đài Loan khoảng 100 tên lửa Patriot thế hệ mới nhất, cùng với radar và thiết bị hỗ trợ, trong đó ước tính tổng giá trị có thể lên tới 882 triệu USD, theo hãng tin Taiwan News.

tên lửa Patriot
Hệ thống tên lửa đất đối không Patriot. (Ảnh: Mike Mareen/Shutterstock)

Cụ thể, thông tin về gói vũ khí trên được tờ Bloomberg thu thập từ một thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Quốc hội Mỹ sẽ xem xét đề xuất này trong tối đa 30 ngày.

Được biết, đề xuất mới gồm 100 tên lửa phòng không Patriot PAC 3 của Lockheed Martin. Đây là loại tên lửa đời mới hơn so với các dòng Patriot đã gửi trước đó tới Đài Loan. Bên cạnh đó, đề xuất cũng kêu gọi chuyển bệ phóng M903 và một số phương tiện khác phù hợp với loại tên lửa này.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, thương vụ được đề xuất sẽ tăng cường hệ thống Patriot của Đài Loan với mục tiêu cải thiện khả năng phòng thủ tên lửa, cũng như ngăn chặn mối đe dọa với sự ổn định của khu vực.

Đề xuất mới được đưa ra dựa trên các điều khoản mua bán đạt được giữa Mỹ và Đài Loan hồi năm 2010. Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay rằng 100 tên lửa này chỉ củng cố cho thỏa thuận năm 2010 với tổng giá trị ước tính lên tới 2,81 tỷ USD. Vậy nên, động thái trên sẽ không làm thay đổi tổng thể giá trị thỏa thuận này.

Tháng 10 vừa qua, Mỹ và Đài Loan được cho là đã bắt đầu thảo luận về hợp tác sản xuất vũ khí. Theo đó, các công ty quốc phòng Mỹ có khả năng chuyển giao công nghệ chế tạo vũ khí cho Đài Loan hoặc nhập khẩu các bộ phận được sản xuất tại hòn đảo này.

Phan Anh

Video: Hàng loạt núi lửa khổng lồ đang thức giấc