Ngày 16/2, Hạ viện Mỹ đã đề xuất “Dự luật Bảo vệ Giáo dục Bậc cao khỏi ĐCSTQ” (Protecting Higher Education from the Chinese Communist Party Act), mục đích ngăn chặn quan chức cấp cao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và người thân gia đình của họ được vào học tại các trường Đại học Mỹ.

Tập Cận Bình, Tập Minh Trạch
Ông Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện (phải) và người được cho là cô con gái Tập Minh Trạch (trái) (Ảnh: Epoch Times)

Đáng chú ý là Dự luật nhắm vào cả 7 thành viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ. Các nhà lập pháp Mỹ đã chỉ đích danh con gái của ông Tập Cận Bình là cô Tập Minh Trạch (Xi Mingze) từng học tại Đại học Harvard, và chỉ trích Bắc Kinh phạm tội diệt chủng nhưng hiện vẫn được tiếp tục gửi con đến Mỹ du học để được thụ hưởng nền giáo dục hàng đầu thế giới.

Dự luật được đề xuất bởi dân biểu Mỹ Hartzler. Thông cáo báo chí cho hay, nếu dự luật này được thông qua, Mỹ sẽ cấm các quan chức cấp cao của ĐCSTQ và người thân gia đình của họ xin thị thực sinh viên hoặc nghiên cứu để theo học tại các trường đại học của Mỹ.

Embed from Getty Images

Dân biểu Vicky Hartzler. (Ảnh : Getty Images)

Dân biểu Hartzler cho biết, Mỹ không thể tiếp tục giúp con cái của các quan chức ĐCSTQ nhận được một nền giáo dục đứng đầu thế giới tại Mỹ, trong khi nhà cầm quyền này đang phạm tội diệt chủng và các hành động tàn bạo khác. Đây là nguyên nhân thúc đẩy bà đề xuất dự luật trừng phạt các quan chức cấp cao ĐCSTQ và cấm người thân gia đình họ xin thị thực du học hoặc nghiên cứu tại Mỹ.

Thông cáo cho biết, trong năm học 2020-2021 có hơn 317.000 sinh viên từ Trung Quốc đang học tập tại Mỹ. Cô con gái của lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình là Tập Minh Trạch cũng đã hoàn thành bằng đại học tại Harvard vào năm 2014 và đăng ký lại để theo học sau đại học vào năm 2019.

Dự luật cũng giải thích cụ thể rằng định nghĩa về thành viên gia đình bao gồm vợ/chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em và cháu của các quan chức ĐCSTQ.

“Mỹ không nên giúp những người đang tích cực phá hoại đất nước chúng ta”, bà Hartzler cho biết vào ngày 16/2 trong thông cáo về dự luật trên Twitter, “Luật mới này sẽ ngăn chặn họ vào các trường đại học Mỹ”.

Trước đó vào ngày 9/2, một số thành viên cấp cao của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã đề xuất “Dự luật trừng phạt ĐCSTQ” (STOP CCP Act) nhằm vào tất cả các thành viên của Quốc hội ĐCSTQ và người thân gia đình trực tiếp của họ. Các nhà lập pháp cho biết trong tuyên bố: “ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và đáng lo ngại mà họ gây ra”.

Ngoài việc cấm hơn 2.000 đảng viên ĐCSTQ và người thân gia đình của họ nhập cảnh vào Mỹ, “Dự luật trừng phạt ĐCSTQ” cũng quy định rằng các quan chức ĐCSTQ và thành viên gia đình trực tiếp của họ cũng sẽ bị cấm tham gia vào hệ thống tài chính Mỹ và tài sản của họ ở Mỹ sẽ không giao dịch được, nhằm ngăn chặn trường hợp họ lợi dụng người thân gia đình để lách luật.

Chuyện về con gái ông Tập Cận Bình

Cô con gái Tập Minh Trạch của ông Tập Cận Bình, hiếm khi xuất hiện công khai và rất khó biết được tung tích. Theo thông tin, để đảm bảo an toàn cho tính mạng của cô Tập Minh Trạch, Cục Cảnh vệ Trung ương ĐCSTQ cấm lưu hành hình ảnh của cô.

Tháng 4/2015, tạp chí New Yorker của Mỹ đưa tin, cô con gái 18 tuổi của lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình là cô Tập Minh Trạch đã đến Đại học Harvard để học ngành tâm lý học với tên thay thế là Sở Thần (Chen Chu). Trong trường đại học Harvard, không quá 10 người biết thân thế thật của cô, chỉ giới hạn ở những người bạn thân và một vài nhân viên giáo chức.

Năm 2019, cô Tập Minh Trạch dính vào vụ rò rỉ thông tin cá nhân, hệ quả là 24 thanh niên phụ trách trang EsuWiki liên quan đã bị kết án tù nặng nề, trong đó có 9 người chỉ tuổi vị thành niên. Vụ án này đã gây chấn động cộng đồng quốc tế.

Nhà bình luận Dư Kiệt (Yu Jie) người Hoa tại Mỹ cho biết, những năm gần đây có lượng lớn sinh viên Trung Quốc được thị trường giáo dục quốc tế săn đón, trong số họ có một phần lớn là thành viên gia đình của các quan chức cấp cao của ĐCSTQ. Tỷ lệ con cái quan chức ĐCSTQ du học ở Mỹ cao gấp hàng chục lần gia đình dân thường Trung Quốc. Những người trẻ này ra nước ngoài không chỉ để học tập mà còn mang theo tiền ăn cắp của cha mẹ chúng. Sau đó chúng lại đầu tư trở lại Trung Quốc số tiền mà cha mẹ chúng có được nhờ tham ô gửi ra nước ngoài thông qua chúng, nhờ đó thu được nguồn lợi nhuận khổng lồ.

Miêu Vi, Vision Times

Xem thêm: