Hôm thứ Tư (9/2), nhiều nhà lập pháp kỳ cựu của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã đề xuất dự luật được cho là cứng rắn nhất nhằm vào hàng ngàn thành viên của Quốc hội (Nhân đại) Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các thành viên gia đình trực tiếp của họ.

shutterstock 1336164950
Đại hội đại biểu nhân dân quận Lư Sơn, thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, ngày 10/2/2012. (Ảnh: humphery / Shutterstock).

“Đạo luật trừng phạt quan chức chính quyền bạo ngược ĐCSTQ áp bức người dân” (Sanctioning Tyrannical and Oppressive People within the Chinese Communist Party Act) do Nghị sĩ Lisa McClain đề xuất, được gọi tắt là “Đạo luật ngăn chặn ĐCSTQ” (STOP CCP Act) được hưởng ứng từ các nghị sĩ cấp cao như Hạ nghị sĩ Jim Banks là Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu Đảng Cộng hòa (The Republican Study Committee, RSC), và Mike Rogers là nghị sĩ Đảng Cộng hòa cấp cao nhất của Ủy ban Quân sự Hạ viện.

Dự luật liệt kê các vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ như việc giam giữ hàng loạt người Duy Ngô Nhĩ và người Hồi giáo thiểu số ở Tân Cương, cưỡng chế thực hiện “Luật An ninh Quốc gia” ở Hồng Kông vi phạm thỏa thuận quốc tế, đàn áp tự do của Hồng Kông, xâm phạm Đài Loan…

Dân biểu Joe Wilson, người ủng hộ dự luật cho biết: “Chúng ta phải can đảm nếu muốn ngăn chặn ĐCSTQ đã lợi dụng chúng ta và áp bức người dân Trung Quốc vĩ đại trong nhiều thập kỷ”.

Nhắm vào hơn 2000 đảng viên và người thân trong gia đình

Theo dự luật, biện pháp trừng phạt sẽ bao gồm “tất cả các thành viên” Quốc hội của ĐCSTQ. Kỳ họp Quốc hội của ĐCSTQ được tổ chức 5 năm một lần, cuộc họp tiếp theo dự kiến ​​diễn ra vào cuối năm nay.

Dự luật sẽ cấm hơn 2.000 đảng viên ĐCSTQ nhập cảnh vào Mỹ cũng như hạn chế thành viên gia đình họ nhập cảnh vào Mỹ. Các quan chức ĐCSTQ này và người thân gia đình của họ cũng sẽ bị cấm tham gia vào hệ thống tài chính của Mỹ và không được giao dịch tài sản trong nước Mỹ, nhằm đảm bảo các đảng viên này không thể sử dụng các thành viên gia đình của họ để lách các lệnh trừng phạt.

Dự luật cũng quy định đối với các công ty Mỹ hoạt động tại Trung Quốc không được thực hiện bất kỳ giao dịch hoặc kinh doanh nào với các cá nhân bị trừng phạt, cụ thể là các quan chức Trung Quốc và gia đình của họ.

“Những nhà lãnh đạo của chế độ tồi tệ nhất trên thế giới”

Chủ tịch Banks của Ủy ban Nghiên cứu Đảng Cộng hòa (RSC) nói thêm rằng các quan chức ĐCSTQ bị trừng phạt trong đề xuất này là một nhóm nghi phạm khủng bố nhân quyền đặc biệt tàn bạo. RSC bảo thủ do Banks lãnh đạo có 159 thành viên trong Hội nghị Đảng Cộng hòa, là nhóm thành viên Cộng hòa tại Hạ viện lớn nhất trong Quốc hội Mỹ (thực tế là nhóm chủ chốt lớn nhất của cả hai đảng).

Banks nói: “Những người này là những kẻ vi phạm nhân quyền kinh khủng nhất thế giới và là những nhà lãnh đạo của một chế độ độc tài xấu xa”, “Chúng ta không chỉ xuất phát từ nghĩa vụ an ninh quốc gia mà còn là nghĩa vụ đạo đức, ngăn chặn chúng thực hiện âm mưu hủ bại ở đất nước chúng ta, và RSC sẽ tự hào đi đầu chống lại ĐCSTQ”.

Thỏa hiệp chỉ khiến ĐCSTQ liều lĩnh hơn

Rogers, người đứng đầu Đảng Cộng hòa trong Ủy ban Quân sự Hạ viện Mỹ có khả năng sẽ là Chủ tịch của ủy ban rất quyền lực hàng năm thẩm định vấn đề thông qua các vấn đề luật pháp, chẳng hạn như “Luật Ủy quyền Quốc phòng” (NDAA). Ông nói rằng “Luật trừng phạt ĐCSTQ” là để buộc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về việc đàn áp nhân quyền, các biện pháp trừng phạt trong dự luật này là rất lớn và sẽ có tác dụng trừng phạt thực sự đối với các quan chức của ĐCSTQ.

Rogers cũng tin rằng lập trường hiện tại của chính quyền Biden đối với ĐCSTQ là không đủ cứng rắn, điều này sẽ dẫn đến các hành động táo bạo hơn nữa của Bắc Kinh. Ông nói trong một tuyên bố bằng văn bản: “ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và khủng khiếp, chính quyền Biden do dự trong việc buộc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về tội ác diệt chủng và cưỡng bức lao động, nhưng ĐCSTQ sẽ ngày càng liều lĩnh hơn trong các hành động tàn ác”.

“ĐCSTQ lợi dụng Mỹ và đàn áp nhân dân Trung Quốc vĩ đại”

Dân biểu Joe Wilson, chủ tịch an ninh quốc gia và đối ngoại của RSC cũng ủng hộ dự luật. Ông nói: “Tôi rất vui khi được tham gia dự luật này để trừng phạt các hành vi ác ý cũng như các hành vi vi phạm nhân quyền của các thành viên cấp cao ĐCSTQ… Chúng ta phải mạnh dạn nếu chúng ta muốn ngăn chặn ĐCSTQ đã lợi dụng chúng ta và áp bức những người dân Trung Quốc vĩ đại trong nhiều thập kỷ”.

Ngoài Banks, Rogers và Wilson, những người đồng khởi xướng Đạo luật McLean bao gồm các nghị sĩ như Brian Babin, Vern Buchanan, Andrew Clyde, Rodney Davis, Carlos Gimenez, Yvette Herrell, Clay Higgins, Bill Johnson, Doug Lamborn, David McKinley, Mary Miller, Mariannette Miller-Meeks, Steven Palazzo, Tracey Mann và Greg Steube.

Quyền miễn trừ của tổng thống bị hạn chế

Dự luật cũng cung cấp “lối thoát” để ĐCSTQ thoát khỏi các lệnh trừng phạt khắc nghiệt: nếu ĐCSTQ thực sự ngừng các hành vi vi phạm nhân quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ, đối với Hồng Kông, hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ của người Mỹ và quấy rối Đài Loan, thì tổng thống có thể miễn trừ tạm ngừng trừng phạt cho quan chức ĐCSTQ nhiều nhất là hai năm. Nhưng sau khi quyền miễn trừ hai năm hết hạn, nếu tổng thống muốn tiếp tục gia hạn quyền miễn trừ thì phải được Quốc hội chấp thuận, động thái này nhằm đảm bảo những nhà lãnh đạo Mỹ có quan hệ mật thiết với Trung Quốc không lạm dụng quyền miễn trừ.

Người khởi xướng dự luật McClain nói trong một tuyên bố độc quyền với Breitbart News: “ĐCSTQ là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh của Mỹ và thế giới. Đề xuất xử phạt các nhà lãnh đạo ĐCSTQ là để cho ĐCSTQ và thế giới thấy: chúng ta ghê tởm trước các thủ đoạn bắt nạt hung hãn của họ”.

Dự luật có thể được thông qua sau cuộc bầu cử giữa kỳ

Sau khi các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đề xuất “Luật trừng phạt ĐCSTQ” đã chưa ngay lập tức nhận được phản hồi tán thưởng của người Đảng Dân chủ. Trong tình hình hiện nay khi phe Dân chủ chiếm đa số tại Hạ viện thì dự luật này khó có thể nhận được ủng hộ cao của lưỡng đảng trong Quốc hội.

Breitbart News phân tích, tuy nhiên theo dự đoán thì phe Cộng hòa giành lại đa số tại Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, trong trường hợp này thì nhiều khả năng vào năm sau đề xuất luật này sẽ được thông qua tại Hạ viện.

Theo Tố Vy, Epoch Times

Xem thêm: