Chính quyền Biden hôm 7/8 đã điều động oanh tạc cơ B-52 và AC-130 tấn công Taliban nhằm ngăn chặn lực lượng này đánh chiếm nhiều thành phố quan trọng tại Afghanistan. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng phát đi tuyên bố yêu cầu công dân Mỹ lập tức rời Afghanistan bằng các chuyến bay thương mại, đừng phụ thuộc vào sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ.

AC 130
Chiến đấu cơ AC-130 của Mỹ. (Ảnh: USAF/USDoD)

Theo Daily Mail, Mỹ đã điều động nhiều B-52 và AC-130 từ căn cứ quân sự Mỹ tại Qatar để nỗ lực tấn công Taliban.

Động thái của Mỹ diễn ra sau khi Taliban liên tiếp đánh chiếm được nhiều thành phố quan trọng từ chính quyền Afghanistan vốn được phương Tây hậu thuẫn.

Theo AFP, đầu ngày 7/8 (giờ địa phương) Taliban đã chiếm giữ được thành phố Sheberghan, thủ phủ của tỉnh Jawzjan. Đây là thủ phủ thứ hai của Afghanistan lọt vào tay Taliban trong vòng 24 giờ. Trước đó, thủ phủ Zaranj cũng đã bị Taliban đánh chiếm.

Taliban cũng đang gây áp lực lên Herat, Lashkar Gah và Kandahar. Đây là những thành phố mà quân đội Anh Quốc đã được triển khai trong chiến dịch Afghanistan gần một thập kỷ trước.

Tờ The Times dẫn các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết B-52 và AC-130 sẽ nhắm mục tiếu tấn công vào lực lượng Taliban đồn trú quanh Kandahar, Herat và Lashkar Gar thuộc tỉnh Helmand.

Theo Daily Mail, hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ cũng đang có mặt tại Biển Ả Rập. Trên tàu sân bay chạy bằng nhiên liệu hạt nhân này có hạm đội phi cơ tối tân F/A-18 Super Hornets.

Trong diễn biến liên quan, theo Fox News, Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan hôm 7/8 đã phát đi tuyên bố yêu cầu công dân Mỹ lập tức rời khỏi quốc gia Nam Á đang cực kỳ bất ổn.

Đại sứ quán Mỹ kêu gọi công dân Mỹ hãy rời khỏi Afghanistan ngay lập tức, sử dụng các chuyến bay thương mại sẵn có. Do các điều kiện an ninh và nhân viên đã bị cắt giảm, nên khả năng hỗ trợ công dân Mỹ tại Afghanistan của Đại sứ quán là cực kỳ giới hạn, thậm chí ngay ở Kabul”, tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ cho hay.

Trước đó, hôm 6/8, Bộ Ngoại giao Anh Quốc cũng đã kêu gọi tất cả công dân Anh hãy rời khỏi Afghanistan ngay bây giờ bằng các chuyến bay thương mại.

Nếu quý vị vẫn đang ở Afghanistan, quý vị nên rời đi ngay bây giờ bằng các chuyến bay thương mại bởi vì tình hình an ninh ở đó ngày càng tồi tệ”, tuyên bố của cơ quan ngoại giao Anh Quốc nêu.

Giới chức Anh Quốc cũng nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ lãnh sự của Đại sứ quán Anh tại Afghanistan là rất giới hạn, nên công dân Anh đừng phụ thuộc vào sự hỗ trợ đó mà hãy chủ động rời đi bằng các chuyến bay thương mại.

Xuân Thành (T/h)