Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm thứ Hai (14/2) loan báo rằng Đại sứ quán Mỹ tại Kiev sẽ chuyển về thành phố Lviv, phía Tây của Ukraine trong bối cảnh rủi ro Nga xâm lược tăng cao.

Embed from Getty Images

Những biện pháp phòng ngừa thận trọng sẽ không gây tổn hại cho sự ủng hộ hay cam kết của chúng tôi đối với Ukraine. Cam kết của chúng tôi đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine là vững chắc”, ông Blinken nói trong thông cáo báo chí phát hành hôm 14/2.

Theo RT, Lviv là thành phố lớn nằm ở phía Tây của Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 50km. Lviv được coi là thủ đô văn hóa của Ukraine, trước đây từng được biết đến là Lemberg và Lwow, và trở thành một phần của Ukraine vào năm 1946.

Bất chấp việc đóng đại sứ quán ở thủ đô Kiev, các quan chức Mỹ vẫn tuyên bố rằng họ duy trì “hợp tác” với Ukraine và sẽ tiếp tục “giảm leo thang cuộc khủng hoảng [Ukraine-Nga]”.

Ngoại trưởng Blinken nói rằng chính quyền Biden vẫn tiếp tục “các nỗ lực ngoại giao sâu rộng để giảm leo thang khủng hoảng”.

Cũng trong ngày 14/2, ông Blinken đã nói với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba rằng ông “tái khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine, trong đó có các gói hỗ trợ tài chính quan trọng, chống lại tất cả các hình thức xâm lược của Nga”.

Theo RT, vào sáng thứ Hai (14/2, giờ địa phương), tất cả nhân viên người Mỹ đã được sơ tán khỏi Kiev trong bối cảnh Washington lo ngại Nga sẽ sớm xâm lược Ukraine. Đại sứ quán Mỹ tại Kiev loan báo rằng nhân viên sẽ quay lại làm việc tại đây “ngay khi điều kiện cho phép”.

Theo Wall Street Journal, “thiết bị công nghệ” như hệ thống máy tính và hệ thống điện thoại tại Đại sứ quán Mỹ ở Kiev đã bị phá hủy vì lo ngại sẽ bị Nga chiếm dụng.

Hôm Chủ Nhật (13/2), Mỹ đã loan báo tạm dừng các dịch vụ lãnh sự tại Kiev. Công dân Mỹ cần sự trợ giúp lãnh sự tại Ukraine được yêu cầu điền vào một biểu mẫu trực tuyến.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ đã khuyến cáo công dân Mỹ ở Ukraine “hãy rời đi ngay bây giờ bằng các phương tiện thương mại hoặc tư nhân” và nhấn mạnh rằng “chính phủ Mỹ sẽ không thể sơ tán công dân trong trường hợp Nga tiến hành hoạt động vũ trang tại bất kỳ đâu ở Ukraine”.

Gia đình của các nhân viên ngoại giao Mỹ tại Kiev cũng đã được lệnh sơ tán từ cuối tháng trước và những nhân viên khác đã được phép tự nguyện rời khỏi Ukraine.

Cùng với Mỹ, các nước khác như Anh, Úc, Israel và New Zealand cũng đã kêu gọi công dân của họ nên rời khỏi Ukraine sớm nhất có thể. Chính phủ các nước này cũng đang sơ tán hầu hết nhân viên ngoại giao khỏi Kiev.

Xuân Thành (T/h)

Xem thêm: