Bộ Thương mại Mỹ vào ngày 9/7 đã bổ sung 14 thực thể Trung Quốc vào danh sách đen vì tiếp tay cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vi phạm nhân quyền ở Tân Cương cũng như liên quan hoạt động khiêu khích về quân sự.

shutterstock 1408706489
Đối đầu Mỹ Trung (Ảnh: fukomuffin/ Shutterstock)

Vào ngày 9/7 vừa qua, Cục Công nghiệp và An ninh của Bộ Thương mại Mỹ (BIS) đã thêm tổng cộng 34 thực thể nước ngoài vào danh sách đen, trong đó có 14 tổ chức thuộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (ĐCSTQ), 20 tổ chức còn lại thuộc Iran và Nga. Các thực thể này đã tham gia hoặc có nguy cơ tham gia vào các hoạt động vi phạm chính sách đối ngoại và lợi ích an ninh quốc gia Mỹ.

14 thực thể Trung Quốc bị đưa vào danh sách vì đã giúp chế độ ĐCSTQ đàn áp, giam giữ hàng loạt và giám sát công nghệ cao đối với người Duy Ngô Nhĩ, người Kazakh và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác ở Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ – Tân Cương. Thông báo của Bộ Thương mại Mỹ chỉ ra rằng ĐCSTQ tiếp tục phạm tội diệt chủng và tội ác chống lại loài người ở Tân Cương. Trong đó có 5 thực thể trực tiếp tham gia vào các dự án hiện đại hóa của quân đội ĐCSTQ, chẳng hạn như dự án phát triển laser và chương trình C4ISR liên quan đến các hoạt động tình báo và giám sát…

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết, Bộ Thương mại kiên quyết chống lại các thực thể vi phạm nhân quyền ở Tân Cương hoặc sử dụng công nghệ Mỹ để thúc đẩy hiện đại hóa quân sự ĐCSTQ gây bất ổn cho Mỹ. Bà tuyên bố rằng Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu để trừng phạt “những nỗ lực nhằm thâu tóm các sản phẩm chính gốc của Mỹ phục vụ cho hoạt động nhiễu loạn”; buộc các chính phủ, công ty hoặc cá nhân đó phải chịu trách nhiệm về những hoạt động đe dọa lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ, và liên quan các giá trị quan không phù hợp.

Các thực thể trong “danh sách đen” của Bộ Thương mại Mỹ sẽ không được phép giao dịch kinh doanh với các công ty Mỹ, chiều ngược lại nếu các công ty Mỹ muốn xuất khẩu hoặc chuyển giao sản phẩm hoặc công nghệ cho các thực thể trong danh sách đen này thì phải xin giấy phép bổ sung từ Bộ Thương mại.

Một trong những thực thể Trung Quốc nằm trong danh sách đen là Công ty Công nghệ Thông tin Lianhai Chuangzhi Tân Cương (Xinjiang Lianhai Chuangzhi Information Technology Co.), là công ty con của một công ty hợp đồng quân sự quốc doanh. Hồi tháng Tư năm nay, công ty này đã được ĐCSTQ trọng dụng vì những thành tích trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Một công ty khác là Công ty TNHH Công nghệ Thông tin hàng hải Tân Cương, công ty này được một công ty đầu tư lớn của Trung Quốc mô tả là một trong những “đơn vị tiên phong” trong “chống khủng bố” tại Tân Cương.

ĐCSTQ sử dụng thuật ngữ “chống khủng bố” để mô tả việc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ.

Các thực thể khác của Trung Quốc bị trừng phạt bao gồm Viện Nghiên cứu Công nghệ Thông tin Điện tử Trung Quốc, Công ty Công nghệ Thông tin Geling Shentong Bắc Kinh, Công ty TNHH Công nghệ Dongtu Bắc Kinh và hai công ty con của họ là Công ty TNHH Công nghệ Bắc Kinh Haili và Công ty Điện tử Bắc Kinh Yanjing, Công ty Công nghệ AI Huaantai Thâm Quyến, Công ty TNHH liên hợp hệ thống bảo mật XIWU Thành Đô (Chengdu Westinghouse Security System Alliance), Hualan Microelectronics Hàng Châu, Ruike Fiber Laser Technology Vũ Hán,  Info Rank Technologies, và một cá nhân tên là Wingel Zhang.

Lệnh trừng phạt mới nhất vào ngày 9/7 phản ánh việc Mỹ tăng cường kiểm soát những doanh nghiệp Trung Quốc trợ giúp ĐCSTQ lạm dụng giám sát công nghệ cao xâm phạm nhân quyền ở Tân Cương.

Tháng Sáu năm nay, chính quyền Tổng thống Biden đã mở rộng danh sách đen dưới thời cựu Tổng thống Trump, cấm đầu tư vào 59 công ty quốc phòng và công nghệ Trung Quốc liên quan đến “phát triển hoặc sử dụng công nghệ giám sát để thúc đẩy đàn áp hoặc vi phạm nhân quyền ở mức độ nghiêm trọng”. Bộ Thương mại Mỹ cũng đã đưa vào danh sách đen 5 công ty Trung Quốc chấp nhận hoặc sử dụng người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo khác làm nô lệ lao động.

Tại Hội nghị thượng đỉnh G7 được tổ chức ở Vương quốc Anh vào tháng Sáu, Mỹ đi đầu cùng 7 nền dân chủ giàu có nhất trên thế giới lên án các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.

Trình Văn, Vision Times

Xem thêm: