Hôm 21/4 vừa qua, chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết rằng các đối tượng không phải công dân Mỹ khi nhập cảnh bằng đường bộ và đường biển tại các cửa khẩu đường bộ, cảng giữa Mỹ – Mexico và Mỹ – Canada sẽ phải xuất trình chứng nhận đã tiêm chủng vắc-xin ngừa COVID-19 và không cần kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona.

nhập cảnh
(Ảnh minh họa: Ringo Chiu/Shutterstock)

Đây là quy định về nhập cảnh được Mỹ áp dụng từ tháng 11/2021, nhưng theo quyết định mới nhất ban hành ngày 21/4, quy định này sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới.

Bộ Nội vụ đã quyết định gia hạn quy định trên sau khi tham vấn với Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ. Quy định này cũng yêu cầu các đối tượng sử dụng dịch vụ hàng không quốc tế là công dân hay không phải công dân Mỹ từ 2 tuổi trở lên sẽ phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona. Người không phải công dân Mỹ cần xuất trình thêm chứng nhận đã tiêm chủng vắc-xin ngừa COVID-19. Người mới hồi phục sau khi mắc COVID-19 gần đây không phải thực hiện các quy định trên.

Du khách nước ngoài sử dụng dịch vụ hàng không quốc tế phải xuất trình bằng chứng đã tiêm chủng cho các hãng hàng không trước khi đến Mỹ cũng như xét nghiệm COVID-19 âm tính được thực hiện trong vòng 1 ngày.

Cho đến nay, CDC Mỹ vẫn luôn khẳng định rằng các loại vắc-xin là biện pháp hữu hiệu nhất trong việc bảo vệ y tế cộng đồng, giảm nguy cơ bệnh trở nặng hoặc tử vong do COVID-19.

Hồi tháng 1 vừa qua, Bộ Nội vụ Mỹ đã gia hạn quy định về tiêm chủng vắc-xin ngừa COVID-19 đối với những người lao động nước ngoài, lái xe và nhân viên y tế tại các cửa khẩu biên giới.

Theo Reuters,

Phan Anh