Mỹ hạn chế đi lại từ 8 quốc gia châu Phi từ 29/11 do biến chủng mới COVID-19

Nhà Trắng hôm thứ Sáu (26/11, giờ Mỹ) loan báo Mỹ sẽ hạn chế đi lại từ Nam Phi và 7 quốc gia châu Phi khác từ ngày thứ Hai (29/11). Động thái này được chính quyền Biden đưa ra nhằm nỗ lực kiểm soát lây lan biến thể mới của COVID-19.

Nhà Trắng trong tuyên bố hôm 26/11 đã nói rằng Mỹ sẽ hạn chế đi lại từ Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambique, và Malawi.

Tổng thống Biden đã hứa sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân Mỹ và đánh bại đại dịch, và đây là bước đi được khuyến nghị bởi các chuyên gia y tế và của Đội Ứng phó COVID-19 của chính phủ Mỹ”, Nhà Trắng nói trong tuyên bố với báo giới.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm thứ Sáu (26/11) đã đặt tên biến chủng mới của COVID-19 là Omicron và mô tả nó là biến chủng đột biến mạnh. WHO nói rằng biến chủng này có thể lây nhiễm cho những cá nhân đã từng bị nhiễm COVID-19.

Liên minh châu Âu (EU), Israel, Anh Quốc, Nhật Bản và một số quốc gia khác hôm 26/11 đã loan báo áp đặt các hạn chế đi lại với các quốc gia ở phía nam của châu Phi.

WHO trong tuyên bố phát đi hôm 26/11 đã nói rằng biến chủng mới vốn được xác nhận chính thức tại Nam Phi hôm thứ Tư (24/11), đã đang làm cho số ca nhiễm mới COVID-19 tăng cao tại quốc gia châu Phi này.

Tình hình dịch tễ tại Nam Phi được xác định đã đang có 3 đỉnh dịch khác nhau, đỉnh dịch gần nhất, các ca bệnh phần lớn là biến thể Delta. Trong những tuần gần đây, những ca nhiễm mới [tại Nam Phi] đã đang tăng lên nhanh chóng, đồng thời với phát hiện biến chủng B.1.1.529”, tuyên bố của WHO nói. Biến chủng B.1.1.529 bây giờ được WHO đặt tên là biến chủng Omicron.

WHO chưa nói liệu các loại vắc-xin COVID-19 đang lưu hành hiện nay có hiệu quả chống lại biến chủng Omicron hay không, nhưng tổ chức y tế này vẫn khuyên mọi người nên tiêm chủng. Một số nhà khoa học đã nói rằng biến chủng mới có thể kháng vắc-xin do nó có nhiều đột biến.

Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ và UAE hôm 26/11 cũng đã loan báo thặt chặt di trú quốc tế, theo Reuters.

Giới chức Bỉ cho biết nước này đã phát hiện một trường hợp nhiễm biến chủng Omicron, khả năng cho đến nay đây là ca COVID-19 đầu tiên tại EU được xác nhận nhiễm biến chủng Nam Phi.

Bộ trưởng Y tế Bỉ, ông Frank Vandenbroucke nói trong cuộc họp báo hôm 26/11 rằng biến chủng Omicron được phát hiện trong một bệnh nhân biểu hiện triệu chứng và xét nghiệm dương tính với COVID-19 hôm 22/11.

Đây là một biến chủng đáng ngờ. Chúng tôi không biết liệu nó có phải là biến chủng rất nguy hiểm hay không”, ông Vandenbroucke nói với báo giới.

Những lo lắng về biến chủng mới có thể tác động đến nhiều mặt đời sống xã hội quốc tế, chẳng hạn như các nước sẽ phong tỏa trở lại, kinh tế bất ổn. Những ngành như hàng không và du lịch sẽ chịu tác động nhiều nhất.

Giá dầu thô đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng hai tháng qua và thị trường chứng khoán Mỹ cũng giảm điểm trong phiên giao dịch hôm 26/11.

Xuân Thành (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: 

Xuân Thành

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Xuân Thành

Recent Posts

Việt Nam lại ‘rất quan ngại’ về những căng thẳng ở Biển Đông

Việt Nam rất quan ngại về những căng thẳng gần đây ở Biển Đông và…

9 giờ ago

Nông nghiệp Việt Nam tăng trưởng mạnh trong Quý I

Nông nghiệp Việt Nam vẫn giữ vững tốc độ tăng trưởng sản xuất xấp xỉ…

9 giờ ago

Tỷ giá USD ngân hàng bật tăng

Sau khi NHNN công bố tỷ giá trung tâm tăng 5 đồng, tỷ giá USD…

9 giờ ago

Vụ khách hàng mất hàng chục tỷ đồng: Bắt nữ giám đốc Ngân hàng MSB

Cơ quan an ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ…

9 giờ ago

Ông Biden gọi ông Putin là ‘đồ tể’

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chê bai người đồng cấp Nga Vladimir Putin lần…

11 giờ ago

Tổng thống Marcos của Philippines thề sẽ đáp trả ‘những cuộc tấn công’ của Trung Quốc

Philippines sẽ tiến hành các biện pháp đáp trả phù hợp và hợp lý chống…

11 giờ ago